Tỷ phú Jeff Bezos lần đầu tiên đầu tư vào thương mại điện tử ở Đông Nam Á

Người sáng lập Amazon, Jeff Bezos, đã đầu tư vào công ty khởi nghiệp Ula của Indonesia, đánh dấu khoản đầu tư đầu tiên của ông vào không gian thương mại điện tử Đông Nam Á.

Sàn thương mại điện tử Ula Indonesia tuyên bố hôm 4/10 rằng, công ty đã huy động được 87 triệu USD trong vòng tài trợ Series B, do Prosus Ventures, Tencent và B-Capital đồng dẫn đầu. Bên cạnh đó, công ty của tỷ phú Bezos - Bezos Expeditions, Northstar group, AC Ventures và Citius cũng tham gia đầu tư.

Được biết trong các đợt gây quỹ trước, Ula đã huy động được 10,5 triệu USD trong vòng hạt giống vào tháng 6/2020 và thêm 20 triệu USD vòng Series A vào tháng 1/2021.

jeff-bezos.jpg
Người sáng lập Amazon, Jeff Bezos. Ảnh: Bloomberg

Startup Ula cung cấp giải pháp công nghệ cho các nhà bán lẻ nhỏ đang muốn mở rộng cơ sở của mình, phát triển dịch vụ "mua ngày trả sau", cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng và chuỗi cung ứng địa phương.

Cố vấn của Ula là ông Pandu Sjahrir, hiện đang giữ vai trò ủy viên tại Sở giao dịch chứng khoán Indonesia.

Startup này đang có hơn 70.000 cửa hàng truyền thống trên nền tảng của mình và cung cấp hơn 6.000 sản phẩm.

AN DI

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương