Các doanh nghiệp tại Đông Nam Á gánh chịu tác động từ cuộc chiến giữa Nga và Ukraina

Từ du lịch Phuket đến giá thực phẩm, các lệnh trừng phạt của Nga dự kiến ​​sẽ ảnh hưởng nặng nề.

Các doanh nghiệp trên khắp Đông Nam Á đã bắt đầu cảm nhận những ảnh hưởng rõ rệt từ cuộc chiến của Nga vào Ukraine, buộc họ phải xem xét lại cách tiếp cận của mình trong nhiều lĩnh vực từ nông nghiệp đến du lịch.

Công ty Charoen Pokphand Foods (CP Foods) của Thái Lan nằm trong số những công ty chịu tác động khá nặng nề. Vào tháng 8 năm 2021, họ đã ký một thỏa thuận để mua lại hai doanh nghiệp chăn nuôi lợn của Nga với tổng giá trị 22 tỷ rúp, tương đương khoảng 300 triệu USD vào thời điểm đó.

Tập đoàn này đã thành lập một đơn vị ở Nga vào năm 2006, và kinh doanh thịt gà và thức ăn gia súc tại nước này. Họ là nhà sản xuất thịt lớn thứ sáu của Nga tính đến năm 2016.

Năm 2020, CP Foods tạo ra khoảng 70% trong tổng doanh thu khoảng 590 tỷ baht (18,1 tỷ USD) bên ngoài Thái Lan. Họ có kế hoạch sử dụng Nga làm bàn đạp vào châu Âu và tăng cường các hoạt động bên ngoài thị trường nội địa đông đúc của mình.

https-3a-2f-2fs3-ap-northeast-1.amazonaws.com-2fpsh-ex-ftnikkei-3937bb4-2fimages-2f4-2f5-2f9-2f6-2f39286954-4-eng-gb-2fcropped-1646413471n-20ukraine-20wheat.jpg
Một cánh đồng lúa mì gần Kyiv. Ukraine và Nga đều là những nhà sản xuất ngũ cốc và dầu thực vật lớn. Ảnh: Reuters

Nhưng các lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản và các nền kinh tế lớn khác được cho là sẽ bóp chết cả thị trường Nga và xuất khẩu của Nga sang châu Âu.

Thay vào đó, CP Foods "sẽ cố gắng chuyển hướng một số (xuất khẩu) sang các thị trường châu Á như Thái Lan và Singapore", Athaporn Arayasantiparb tại công ty phân tích Thái Lan M Corp Review dự đoán. "Nhưng tôi nghĩ rằng hai thị trường này chỉ có 66 triệu dân, ít hơn gần 9 lần so với châu Âu, vì vậy thực sự không có cơ hội để họ tiêu thụ nhiều", Athaporn nhận định.

Nga và Ukraina cũng là những nước sản xuất ngũ cốc và dầu thực vật chủ chốt. Nhà sản xuất dầu cọ Singapore Wilmar International đã tạm dừng hai nhà máy dầu gần Odesa vào ngày 24/2 do giao tranh ở thành phố miền nam Ukraina. "Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là sự an toàn của nhân viên và chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình rất chặt chẽ", họ cho biết trong một tuyên bố.

Các cảng bị đóng cửa và các dịch vụ vận chuyển hàng hóa bị đình chỉ trong khu vực đã làm gián đoạn các hoạt động kinh doanh thêm. Olam International của Singapore hiện có kế hoạch cung cấp thêm lúa mì từ các thị trường thay thế như Ấn Độ và Úc.

CEO Sunny Verghese của Olam Group cho biết: “Những gì xảy ra ở Nga và Ukraina trên thị trường ngũ cốc, lúa mì và dầu ăn có tác động toàn cầu”, CEO Sunny Verghese của Olam Group cho biết, đồng thời cảnh báo về khả năng giá lương thực tăng vọt.

Trong lĩnh vực hàng không, Singapore Airlines mới đây cũng đã đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ Moscow. Qantas Airways đang tránh không phận Nga trên các đường bay đến London, thay vào đó là đi qua Trung Đông mặc dù việc này sẽ kéo dài thêm một giờ nữa cho các chuyến bay. Thai Airways International lo ngại rằng giá dầu thô tăng sẽ làm tăng thêm chi phí nhiên liệu của hãng.

Cuộc chiến ở Ukraina có thể làm chệch hướng sự phục hồi của ngành du lịch Đông Nam Á. Tập đoàn nhà hàng và khách sạn Thái Lan Minor International lỗ ròng năm thứ hai liên tiếp vào năm 2021 trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Điều tồi tệ nhất đã qua và dự kiến ​​sẽ phục hồi nhanh chóng vào năm 2022, thế nhưng, những căng thẳng chính trị leo thang gần đây có thể làm giảm triển vọng của họ.

Khoảng 134.000 khách du lịch nước ngoài đã đến Thái Lan trong tháng Giêng, 18% trong số đó đến từ Nga, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Phòng Thương mại Thái Lan hiện dự báo lượng du khách Nga đến Thái Lan giảm tới 50% do cuộc xung đột ở Ukraina.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Phuket Bhummikitti Ruktaengam cho biết: “Khách du lịch Nga là phần lớn nhất đối với ngành du lịch ở Phuket” kể từ khi Thái Lan mở cửa trở lại hoạt động du lịch không có kiểm dịch.

Ông nói: “Tôi chưa thấy những tác động tức thời như lượng khách du lịch giảm, nhưng tôi đã nhận được một số báo cáo rằng một số khách hàng Nga không thể sử dụng thẻ tín dụng của họ do các lệnh trừng phạt.

Trong khi đó, một liên doanh dầu thô Việt-Nga ở Biển Đông được cho là sẽ không có nhiều tác động vào lúc này. Pertamina của Indonesia và Rosneft của Nga cũng đang tiếp tục cùng nhau xây dựng một nhà máy lọc dầu trên đảo Java.

Nhưng nhiều công ty Mỹ và châu Âu đã rút khỏi các dự án dầu khí của Nga kể từ khi cuộc xung đột vũ khí bắt đầu. Các doanh nghiệp châu Á vẫn có thể sẽ thấy nhiều sự gián đoạn đáng kể hơn đối với kế hoạch và hoạt động của họ trong những ngày tới.

(Nguồn: Nikkei)

NGỌC CHÂU

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương