Siêu bão RAI vào Philippines gây mất điện, hơn 30.000 người phải sơ tán

GIA HÂN

Ngày 16/12, cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Philippines trong năm nay đã làm bật gốc cây cối, tốc mái nhà, gián đoạn đường điện và liên lạc, đồng thời gây ngập lụt các ngôi làng khiến ít nhất 6 người thiệt mạng.

Theo Cơ quan Quản lý Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA), Rai đã trở thành siêu bão khi đổ bộ vào đảo Siargao ngày 16/12 mang theo sức gió duy trì tối đa 195 km/h.

Sau 8 lần đổ bộ vào đảo này, cơn bão đã giảm sức gió xuống 155 km/h và đang di chuyển trên vinh Visayas. Mưa lớn do cơn bão gây ra khiến cơ quan giảm nhẹ thiên tai của Philippines đưa 8 khu vực ở Visayas và Mindanao vào mức cảnh báo cao nhất, chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó với tình huống khẩn cấp.

Cơ quan thời tiết Philippines cũng dự kiến bão sẽ đi vào khu vực Biển Đông vào ngày mai và hướng tới Việt Nam.

19bc9c7d-5626-4bc2-8ccd-ab62eccfe361_3e237889.jpg
Nhân viên Cảnh sát biển Philippines sơ tán cư dân sống dọc theo bờ biển ở vùng Caraga. Ảnh: PCG qua EPA-EFE

Hơn 300.000 người phải rời bỏ nhà cửa và các khu nghỉ dưỡng bên bờ biển khi cơn bão Rai tấn công các khu vực miền Nam và miền Trung của đất nước, làm mất liên lạc ở một số khu vực và làm tốc mái các tòa nhà.

Philippine Airlines, Cebu Air và các hãng khác đã hủy hơn 200 chuyến bay. Một công viên CNTT ở thành phố Cebu đã bị phá hủy do gió mạnh, theo một bài đăng trên Twitter.

Rai là một siêu bão khi nó đổ bộ vào đảo Siargao hôm thứ Năm, mang theo sức gió duy trì tối đa là 195 km một giờ (120 dặm). Đến sáng 17/12, tốc độ gió đã giảm xuống 155kmh, dự báo thời tiết của bang cho biết.

Phóng viên Dennis Datu của ABS-CBN cho biết: “Chúng tôi đang nhìn thấy những người đi bộ trên đường phố, nhiều người trong số họ bị sốc. Tất cả các tòa nhà đều chịu thiệt hại nặng nề, bao gồm cả văn phòng thiên tai của tỉnh”.

Datu cho biết các con đường chính dẫn vào thành phố biển đã bị cắt đứt do sạt lở đất, cây cột điện lật đổ.

7857da25-7e6d-4935-ae8e-196b808c3d82_f60200c9.jpg
Một đứa trẻ đứng gần những cây dừa và chuối bị bật gốc ở thị trấn ven biển Dulag, tỉnh Leyte. Ảnh: AFP

Cơ quan thảm họa quốc gia xác nhận 1 người đã thiệt mạng và hai người khác bị thương trong cơn bão đang hướng đến điểm du lịch nổi tiếng của đảo Palawan.

Hơn 300.000 người đã tìm nơi trú ẩn khẩn cấp khi cơn bão tràn qua Thái Bình Dương và đổ bộ vào đất nước, cơ quan này cho biết. Khoảng 18.000 người vẫn chưa trở về nhà.

Thị trưởng thành phố Surigao Ernesto Matugas nói với ABS-CBN rằng Rai đã tàn phá thành phố với khoảng 170.000 dân trong vài giờ, gây ra thiệt hại "nghiêm trọng". “Gió rất mạnh,” Matugas nói. "Mọi thứ đều bị thiệt hại - mái nhà bị thổi bay, đường vào bị chặn do lở đất."

b0fc67f3-8d16-44cc-8b56-759a240c3e4d_d40e4bb7.jpg
Bão Rai gây lũ lụt ở thành phố Cagayan de Oro, Mindanao ngày 16/12, trong ảnh, các thành viên Cảnh sát biển Philippines giải cứu người dân ở thành phố Cagayan de Oro. Ảnh: AFP

Nhiều chuyến bay đã bị hủy trên toàn quốc và hàng chục cảng tạm thời đóng cửa do Cục thời tiết cảnh báo nước dâng do bão cao vài mét có thể gây ra "lũ lụt đe dọa tính mạng" ở các khu vực trũng ven biển.

Joel Darunday, 37 tuổi, một nhà điều hành tour du lịch ở tỉnh đảo Bohol, miền Trung nước này cho biết: “Sự tàn phá khó có thể giải thích được ở nhà cùng gia đình khi cơn bão làm tốc mái nhà.

“Nó rất mạnh. Lần cuối cùng tôi trải qua điều như thế này là vào những năm 1980.”

c044b595-4eb8-406c-8347-a6386518d508_78353323.jpg
Người dân trục vớt những gì còn lại của những ngôi nhà bị hư hỏng của họ ở thành phố Cebu vào ngày 17/12/2021. Ảnh: AP

Người dân ở trung tâm thành phố Cebu dọn cây đổ, cành cây và mảnh vỡ khỏi các con đường khi các nỗ lực dọn dẹp đang được tiến hành.

Các bức ảnh đã được xác minh chụp tại thành phố Lapu-Lapu gần đó cho thấy các tòa nhà ven đường bị bão san phẳng, trong khi các tấm lợp bằng tôn và cành cây nằm ngổn ngang trên đường phố.

Một tòa nhà và phòng tập thể dục của Hội Chữ thập đỏ Philippines ở tỉnh miền Trung Nam Leyte đã bị hư hại nặng, với một phần mái nhà bị rách, các bức ảnh được tổ chức này đăng trên Twitter cho thấy.

d141ead2-5e8a-4d15-b7dd-6fcfe6c72281_9329337e.jpg
Cư dân đứng trong một khu vực ngập lụt ở thị trấn ven biển Guiuan. Ảnh: AFP

Bão RAI, có tên địa phương là Odette, đang đổ bộ vào Philippines vào cuối mùa bão, với hầu hết các cơn lốc xoáy phát triển từ tháng 7 đến tháng 10.

Các nhà khoa học từ lâu đã cảnh báo rằng các cơn bão đang trở nên mạnh hơn và mạnh lên nhanh chóng hơn, khi thế giới trở nên ấm hơn do sự thay đổi khí hậu do con người điều khiển. Siêu bão tương đương với bão cấp năm ở Mỹ.

Trái đất có xu hướng hứng chịu khoảng năm cơn bão mạnh như vậy mỗi năm.

42eb6c93-b3de-4892-bf8a-225d49cfbdfe_e238e387.jpg
Một người dân nhìn ngôi nhà bị hư hại của mình ở Dulag, tỉnh Leyte. Ảnh: AFP

Bão RAI đã di chuyển qua khu vực Visayas hướng tới Palawan vào thứ Sáu và dự kiến ​​sẽ xuất hiện vào thứ Bảy trên Biển Đông, hướng tới Việt Nam.

Philippines - được xếp hạng là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất thế giới trước tác động của biến đổi khí hậu - phải hứng chịu trung bình 20 cơn bão hàng năm, thường quét sạch mùa màng, nhà cửa và cơ sở hạ tầng ở những khu vực vốn đã nghèo khó.

Cơn bão gây tử vong nhiều nhất được ghi nhận ở Philippines là Siêu bão Haiyan, khiến hơn 7.300 người chết hoặc mất tích vào năm 2013.