Bức tượng Chúa cứu thế tại Rio phát sáng, tôn vinh đội ngũ y tế trong đại dịch Covid-19

Nhằm tôn vinh đội ngũ y tế tuyến đầu trong cuộc chiến với đại dịch trên toàn thế giới, bức tượng Chúa cứu thế khổng lồ ở Brazil đã được thắp sáng.

Trong ngày lễ Phục sinh, bức tượng chúa cứu thế tại Brazil được phát sáng với trang phục của một bác sĩ nhằm tôn vinh đội ngũ y tế tuyến đầu đang chiến đấu với đại dịch trên toàn thế giới

Quốc kỳ của một số quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch cũng được chiếu lên bức tượng trên đỉnh của Rio de Janeiro này.

Bức tượng Chúa cứu thế trên đỉnh Rio được
Bức tượng Chúa cứu thế trên đỉnh Rio được "khoác" trang phục của một bác sĩ trong cuộc chiến Covid-19.

Trong suốt màn trình diễn ánh sáng này, tổng giám mục của thành phố, ông Dom Orani Tempesta thực hiện lễ ngay tại chân của bức tượng nhằm ca ngợi lực lượng y tế.

Thông điệp cảm ơn bằng nhiều thứ tiếng được xuất hiện trên bức tượng cùng với hình ảnh của các nhân viên y tế đang đeo khẩu trang. Thông điệp “Fique Em Casa” (có nghĩa “Hãy ở nhà”) cũng xuất hiện rõ ràng trên cánh tay của bức tượng này.

Hình ảnh nhân viên y tế được chiếu trên bức tượng vào ngày lễ phục sinh (Ảnh: Carl de souza/AFP/Getty Images).
Hình ảnh nhân viên y tế được chiếu trên bức tượng vào ngày lễ phục sinh (Ảnh: Carl de souza/AFP/Getty Images).

Đây là lần thứ hai bức tượng được thắp sáng trong đại dịch. Tháng trước, một loạt hình ảnh các quốc kỳ của các quốc gia được báo cáo có ca nhiễm virus được chiếu lên bức tượng.

Hình ảnh quốc kỳ của Italy cùng thông điệp bằng tiếng Ý được chiếu trên bức tượng (Ảnh:Buda Mendes/Getty Images).
Hình ảnh quốc kỳ của Italy cùng thông điệp bằng tiếng Ý được chiếu trên bức tượng (Ảnh:Buda Mendes/Getty Images).

Cho tới nay, Brazil đã ghi nhận hơn 22.000 ca nhiễm Covid-19 và 1.230 ca tử vong theo số liệu thống kê từ đại học Johns Hopkins.

Tuy nhiên, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro là một trong số ít lãnh đạo coi thường tính nguy hiểm của đại dịch. Ông liên tục phản đối chính sách cách ly xa hội trong những tuần gần đây, coi đại dịch này chỉ như là một “cảm cúm thông thường” và cho rằng Brazil sẽ phải chịu thiệt hại nhiều hơn nếu nền kinh tế sụp đổ.

TM (theo CNN)

Mafia ở Brazil tự đưa ra giờ giới nghiêm cho người dân

Mafia ở Brazil tự đưa ra giờ giới nghiêm cho người dân

Vì chính quyền Brazil tỏ ra do dự trước các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, người dân và các tổ chức mafia phải tự giải quyết.