Nghi can bắn chết 4 người tại sới bạc ở Củ Chi là cán bộ công an

Lê Quốc Tuấn 33 tuổi, là cán bộ công an quận 11, bị bắt sau ít giờ dùng súng AK bắn chết 4 người do mâu thuẫn trong sòng bạc ở huyện Củ Chi.

Tối 29/1, nguồn tin của VnExpress cho biết, Tuấn bị trinh sát Công an TP.HCM vây bắt ở khu vực cầu Tham Lương, quận 12 - cách hiện trường khoảng 10 km, khi đang trên đường bỏ trốn.

Tuấn công tác tại phòng tạm giữ, tạm giam Công an quận 11.

  Nghi can bắn chết 4 người. 

Nghi can bắn chết 4 người. 

Theo điều tra, trưa nay, Tuấn mặc quần short jeans, áo khoác đen, chạy xe Novou màu đỏ đến sòng bạc trong khu vực vườn nhãn của một người dân thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông. Xảy ra cãi vã khi phân định thắng thua, hắn lấy súng AK bắn chết 4 người và làm một người bị thương.

Cảnh sát phong toả mọi tuyến đường dẫn vào ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, và các đường khác. Camera an ninh nhà dân ghi cảnh Tuấn chạy xe SH màu đỏ, đeo khẩu trang, để súng AK phía trước... chạy khỏi hiện trường.

  Tuấn cầm súng chạy khỏi hiện trường. Ảnh: VnExpress 

Tuấn cầm súng chạy khỏi hiện trường. Ảnh: VnExpress 

Trước đó, khoảng trưa 29/1, Công an huyện Củ Chi phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra vụ nổ súng khiến bốn người chết trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra ở sới bạc ở khu vực đồi vắng ở xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi) vào chiều cùng ngày.

Người dân ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, cho biết khoảng 13h họ nghe nhiều tiếng nổ và la hét từ khu vườn nhãn và chăn nuôi bò sữa. Đây là nơi hay tổ chức đá gà, đánh bạc mỗi dịp Tết. Mọi năm họ chơi nhỏ, nhưng năm nay sát phạt lớn, thường cãi vã ồn ào.

  Các thân nhân những người tử vong gào khóc bên thi thể người thân. Ảnh MXH.

Các thân nhân những người tử vong gào khóc bên thi thể người thân. Ảnh MXH.

Ban đầu, nguyên nhân được cho là do xuất phát từ mâu thuẫn nảy sinh giữa những người đánh bạc. Những người dân gần đó nghe thấy tiếng súng nổ chạy tới thì phát hiện bốn người bị trúng đạn.

P.V (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương