Những hành khách đầu tiên rời du thuyền Diamond Princess sau 2 tuần bị cách ly

NGỌC CHÂU

Nhóm hành khách đầu tiên gồm 500 người có kết quả âm tính với Covid-19 đã rời khỏi du thuyền Diamond Princess sau khi lệnh cách ly 14 ngày kết thúc.

Theo nhà chức trách Nhật Bản, quá trình gần 3.000 hành khách trên tàu Diamond Princess lên bờ dự kiến mất ít nhất 3 ngày. Nhóm đầu tiên lên bờ gồm hơn 500 hành khách, chủ yếu là người cao tuổi có kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona chủng mới (nCoV). Những hành khách này sẽ được các bác sĩ kiểm tra sức khỏe lần cuối trước khi rời tàu.  

Bộ Y tế Nhật Bản cho biết những hành khách trên tàu Diamond Princess sau khi lên bờ sẽ được đưa tới nhà ga Yokohama và các nhà ga tàu hỏa khác trong khu vực. Những người có kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV hoặc chưa có bất cứ triệu chứng nhiễm bệnh nào có thể trở lại cuộc sống bình thường nhưng phải giữ liên lạc điện thoại với nhà chức trách trong vài ngày để thông báo về tình trạng sức khỏe.

Những hành khách đầu tiên rời du thuyền Diamond Princess sau 2 tuần bị cách ly
Những chiếc xe buýt cùng cán bộ y tế chờ sẵn bên ngoài để đưa hành khách rời khỏi cảng. Ảnh: Reuters.
Những chiếc xe buýt cùng cán bộ y tế chờ sẵn bên ngoài để đưa hành khách rời khỏi cảng. Ảnh: Reuters.
  Hành khách (giữa) rời khỏi du thuyền

Hành khách (giữa) rời khỏi du thuyền "Diamond Princess" sau 14 ngày cách ly tại cảng Daikoku, Yokohama, Nhật Bản, ngày 19/2/2020. Ảnh: AFP.

Những hành khách đầu tiên rời du thuyền Diamond Princess sau 2 tuần bị cách ly
  Bộ Y tế Nhật Bản cho biết những hành khách trên tàu Diamond Princess sau khi lên bờ sẽ được đưa tới nhà ga Yokohama và các nhà ga tàu hỏa khác trong khu vực. Ảnh: Reuters.

Bộ Y tế Nhật Bản cho biết những hành khách trên tàu Diamond Princess sau khi lên bờ sẽ được đưa tới nhà ga Yokohama và các nhà ga tàu hỏa khác trong khu vực. Ảnh: Reuters.

Một người đàn ông ngồi xe lăn được trợ giúp rời khỏi du thuyền Diamond Princess sáng 19/2. Ảnh: Reuters.
Một người đàn ông ngồi xe lăn được trợ giúp rời khỏi du thuyền Diamond Princess sáng 19/2. Ảnh: Reuters.
  Những người có kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV hoặc chưa có bất cứ triệu chứng nhiễm bệnh nào có thể trở lại cuộc sống bình thường, mặc dù vậy, giới chức cho biết trong vòng vài ngày tới sẽ gọi điện thoại để kiểm tra tình hình sức khỏe của họ. Ảnh: Reuters.

Những người có kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV hoặc chưa có bất cứ triệu chứng nhiễm bệnh nào có thể trở lại cuộc sống bình thường, mặc dù vậy, giới chức cho biết trong vòng vài ngày tới sẽ gọi điện thoại để kiểm tra tình hình sức khỏe của họ. Ảnh: Reuters.

  Riêng đối với những người ở cùng cabin hoặc có tiếp xúc gần với những trường hợp nhiễm nCoV trên tàu, họ sẽ tiếp tục ở lại tàu để theo dõi thêm kể cả khi xét nghiệm cho kết quả âm tính với virus. Ảnh: Reuters.

Riêng đối với những người ở cùng cabin hoặc có tiếp xúc gần với những trường hợp nhiễm nCoV trên tàu, họ sẽ tiếp tục ở lại tàu để theo dõi thêm kể cả khi xét nghiệm cho kết quả âm tính với virus. Ảnh: Reuters.

  Đối với thủy thủ đoàn, công ty chủ quản của du thuyền Diamond Princess sẽ quyết định thời điểm những thủy thủ không nhiễm nCoV được rời tàu. 

Đối với thủy thủ đoàn, công ty chủ quản của du thuyền Diamond Princess sẽ quyết định thời điểm những thủy thủ không nhiễm nCoV được rời tàu. 

Hôm 15/2 có hơn 300 người Mỹ trên du thuyền Diamond Princess sẽ được sơ tán và bay về Mỹ, mặc dù 14 người đã có kết quả dương tính.
Hôm 15/2 có hơn 300 người Mỹ trên du thuyền Diamond Princess sẽ được sơ tán và bay về Mỹ, mặc dù 14 người đã có kết quả dương tính.
  Anh, Hồng Kông và Úc là một trong số các quốc gia khác tuyên bố sẽ hồi hương người dân khỏi tàu nhưng sẽ khăng khăng đòi cách ly thêm 14 ngày trên đất nhà. Nathalie MacDermott, một chuyên gia y tế tại King College London, đã đề nghị tự cách ly thêm 14 ngày cho những người rời đi.

Anh, Hồng Kông và Úc là một trong số các quốc gia khác tuyên bố sẽ hồi hương người dân khỏi tàu nhưng sẽ khăng khăng đòi cách ly thêm 14 ngày trên đất nhà. Nathalie MacDermott, một chuyên gia y tế tại King College London, đã đề nghị tự cách ly thêm 14 ngày cho những người rời đi.

Diamond Princess chở 3.711 người khởi hành từ cảng Yokohama hôm 20-1 và quay về cảng này ngày 3-2 vừa qua. Hai ngày sau đó, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) quyết định cách ly tàu này cùng tất cả hành khách trên tàu trong 14 ngày - đến ngày 19-2 - sau khi một hành khách đã xuống tàu ở Hong Kong (Trung Quốc) được xác nhận nhiễm Covid-19. Theo số liệu mới nhất từ Bộ Y tế Nhật Bản, tính đến ngày 18-2, tổng số ca dương tính với Covid-19 trên tàu Diamond Princess là 542 người.