Những mặt hàng nào của Trung Quốc được Mỹ miễn áp thuế 10%?

Trong danh sách các mặt hàng được đưa ra khỏi tầm ngắm tăng thuế 10% có đồ nội thất gồm ghế gỗ, ghế khung kim loại và đồ nhựa.

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ vừa công bố danh sách hoàn chỉnh về các mặt hàng được đưa ra khỏi kế hoạch áp thuế 10% đối với lượng hàng hóa trị giá 300 tỷ USD nhập khẩu từ Trung Quốc, dự kiến chính thức có hiệu lực vào ngày 1/9 và 15/12, trong đó có một số mặt hàng bị áp thuế tới 25%.

Theo dữ liệu của Cục Thống kê Dân số Mỹ, bản danh sách mới gồm 44 mặt hàng nhập khẩu có giá trị khoảng 7,8 tỷ USD, trong đó cũng bao gồm một số thành phần hóa chất được dùng để sản xuất đồ nhựa.

Cụ thể, trong danh sách các mặt hàng được đưa ra khỏi tầm ngắm tăng thuế 10% có đồ nội thất gồm ghế gỗ, ghế khung kim loại và đồ nhựa.

 Ghế gỗ của Trung Quốc là một trong số 44 mặt hàng được đưa ra khỏi danh sách áp thuế mới 10%.
 Ghế gỗ của Trung Quốc là một trong số 44 mặt hàng được đưa ra khỏi danh sách áp thuế mới 10%.

Trong số này có một số mặt hàng trước đó đã bị Mỹ tăng thuế theo danh mục đồ nội thất. Ngoài ra, các sản phẩm đồ nội thất của trẻ em bao gồm giường cũi, nôi và ghế trẻ em cũng được đưa ra khỏi danh sách.

Danh sách này cũng bao gồm modem và bộ định tuyến sản xuất tại Trung Quốc, vốn nằm trong danh sách hàng hóa trị giá 200 tỷ USD chịu mức thuế 25% trước đó.

Ngành kinh doanh bán lẻ nội thất của Mỹ trị giá 114 tỷ USD là một trong những lĩnh vực chịu tác động mạnh nhất do các biện pháp áp thuế của chính quyền Washington.

Mỹ đã tăng thuế lên 25% đối với các mặt hàng nhập khẩu trong lĩnh vực này hồi tháng 5 vừa qua, khiến giá cả tăng cao.

Bộ Lao động Mỹ ngày 13/8 vừa qua cho biết chỉ số giá đối với đồ dùng gia đình đã tăng 0,4% trong tháng 7, đánh dấu tháng thứ 3 liên tiếp tăng giá và góp phần khiến chỉ số giá tiêu dùng đi lên trong cùng giai đoạn.

Quan hệ giữa hai siêu cường kinh tế đã tồi tệ hơn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố quyết định áp thuế mới và Bắc Kinh phản ứng bằng cách tạm dừng tất cả các giao dịch mua hàng nông sản của Mỹ.

Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer ngày 13/8 cho biết Chính phủ Mỹ sẽ hoãn việc áp các mức thuế 10% đối với hàng hóa điện tử nhập khẩu của Trung Quốc đến ngày 15/12, song vẫn sẽ xúc tiến kế hoạch áp các mức thuế mới đối với lượng hàng hóa trị giá 300 tỷ USD kể từ 1/9 như đã tuyên bố trước đó.

TUYẾT HƯƠNG

theo Tin 24h