Sài Gòn nhộn nhịp trở lại

TRI THỨC - AN LY

Sau 3 tuần thực hiện cách ly xã hội, nhiều cửa hàng ở Phan Xích Long, Nguyễn Du, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trường Sa... nhộn nhịp trở lại vào sáng nay.

Từ 0h ngày 23/4, TP.HCM được xếp xuống nhóm nguy cơ trong phòng chống dịch COVID-19. TP.HCM được mở các cửa hàng kinh doanh, các loại hình kinh doanh đường phố. 

Đây được xem là tin vui cho các cửa hàng kinh doanh, dịch vụ ăn uống tại TP.HCM. Bởi khi TP.HCM được giảm xuống nhóm nguy cơ thì việc giãn cách xã hội sẽ được nới lỏng hơn so với 3 tuần qua.

Ghi nhận vào sáng 23/4 tại các trục đường vốn tập trung nhiều cửa hàng, quán ăn, quán cafe của TP.HCM như Phan Xích Long, Nguyễn Du, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trường Sa... nhiều cửa hàng đã mở cửa trở lại, đón khách sau 3 tuần thực hiện cách ly xã hội .

TP.HCM sẽ áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Một quán cafe trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh: Tri Thức
TP.HCM sẽ áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Một quán cafe trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh: Tri Thức
Kể từ khi có
3ca581273e52c40c9d43
Kể từ khi có "lệnh" tạm ngưng hoạt động theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng, nhóm nhà hàng, quán ăn may mắn hơn những loại hình kinh doanh khác, bởi vẫn được phép hoạt động dù chỉ được bán mang đi. Thời gian qua, nhiều cửa hàng phải bán theo hình thức này để cầm cự. Ảnh: Tri Thức
Trên đường Nguyễn Du, quán cafe khá nổi tiếng cũng mở cửa trở lại. Ảnh: Tri Thức
Trên đường Nguyễn Du, quán cafe khá nổi tiếng cũng mở cửa trở lại. Ảnh: Tri Thức
Đa số các quán cũng chỉ bán cầm chừng, do doanh thu không thể hồi phục ngay lập tức như trước đây. Ảnh: Tri Thức
Đa số các quán cũng chỉ bán cầm chừng, do doanh thu không thể hồi phục ngay lập tức như trước đây. Ảnh: Tri Thức
Ngã tư Minh Khai - Phạm Ngọc Thạch sáng nay đã có nhiều xe máy lưu thông. Ảnh: Tri Thức
Ngã tư Minh Khai - Phạm Ngọc Thạch sáng nay đã có nhiều xe máy lưu thông. Ảnh: Tri Thức
Trên đường Trần Cao Vân, quận 1 các quán cafe cũng mở cửa trở lại đón khách, tuy không quá đông nhưng người dân cũng rất vui mừng khi được buôn bán trở lại. Ảnh: Tri Thức
Trên đường Trần Cao Vân, quận 1 các quán cafe cũng mở cửa trở lại đón khách, tuy không quá đông nhưng người dân cũng rất vui mừng khi được buôn bán trở lại. Ảnh: Tri Thức
Khung cảnh này hoàn toàn trái ngược những ngày qua, bởi TP.HCM thực hiện nghiêm lệnh cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, hàng quán không thuộc nhóm dịch vụ thiết yếu phải tạm ngưng hoạt động. Ảnh: Tri Thức
Khung cảnh này hoàn toàn trái ngược những ngày qua, bởi TP.HCM thực hiện nghiêm lệnh cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, hàng quán không thuộc nhóm dịch vụ thiết yếu phải tạm ngưng hoạt động. Ảnh: Tri Thức
Nhóm khách ăn sáng tại một quán ăn trên đường Trường Sa, quận Phú Nhuận. Các chủ quán đã
Nhóm khách ăn sáng tại một quán ăn trên đường Trường Sa, quận Phú Nhuận. Các chủ quán đã "ngán" bán mang đi, mong được quay lại kinh doanh bình thường. Ảnh: Tri Thức
Một cửa hàng trên đường Vũ Huy Tấn, Phú Nhuận sáng nay vẫn đang sửa sang lại mái hiên. Ảnh: Tri Thức
Một cửa hàng trên đường Vũ Huy Tấn, Phú Nhuận sáng nay vẫn đang sửa sang lại mái hiên. Ảnh: Tri Thức
Đường Trường Sa, đoạn dưới chân cầu Công Lý sáng nay đã có nhiều xe cộ lưu thông hơn những ngày trước đó. Ảnh: Tri Thức
Đường Trường Sa, đoạn dưới chân cầu Công Lý sáng nay đã có nhiều xe cộ lưu thông hơn những ngày trước đó. Ảnh: Tri Thức
Tiệm làm tóc trên đường Phùng Văn Cung, Phú Nhuận khi mở cửa trở lại lập tức có khách bởi nhiều người
Tiệm làm tóc trên đường Phùng Văn Cung, Phú Nhuận khi mở cửa trở lại lập tức có khách bởi nhiều người "nóng lòng" được đi cắt tóc. Ảnh: Tri Thức
Xe máy đông nghẹt tại một quán cafe trên đường Hoa Mai, quận Phú Nhuận trong ngày đầu mở cửa trở lại. Ảnh: Tri Thức
Xe máy đông nghẹt tại một quán cafe trên đường Hoa Mai, quận Phú Nhuận trong ngày đầu mở cửa trở lại. Ảnh: Tri Thức
Nhóm khách thoải mái trò chuyện trong quán. Ảnh: Tri Thức
Nhóm khách thoải mái trò chuyện trong quán. Ảnh: Tri Thức
Quán cafe trên đường Trường Sa, quận Phú Nhuận cũng mở cửa đón khách sau 3 tuần thực hiện cách ly xã hội. Ảnh: Tri Thức
Quán cafe trên đường Trường Sa, quận Phú Nhuận cũng mở cửa đón khách sau 3 tuần thực hiện cách ly xã hội. Ảnh: Tri Thức
Đường Hoa Mai, quận Phú Nhuận thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe máy chạy ngang, nhưng trước các quán ăn, quán cafe thì vẫn xếp đầy xe máy. Ảnh: Tri Thức
Đường Hoa Mai, quận Phú Nhuận thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe máy chạy ngang, nhưng trước các quán ăn, quán cafe thì vẫn xếp đầy xe máy. Ảnh: Tri Thức

Trước đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã kiến nghị Thủ tướng thực hiện từng bước nới lỏng các biện pháp giãn cách. TP.HCM kiến nghị ban hành một Chỉ thị mới, với tinh thần mọi hoạt động phải có quy định an toàn phòng chống dịch để thành phố cũng như các địa phương sớm từng bước phục hồi kinh tế.

Rất nhiều cửa hàng tại TP.HCM đã tất bật dọn dẹp, nôn nao được mở cửa lại từ ngày 23/4.