Sáng 10/7, Tổng cục Thống kê (GSO) đã tổ chức họp báo về tình hình lao động việc làm quý II và 6 tháng đầu năm. Theo dự báo của GSO, tới tháng 6, Việt Nam có 30,8 triệu lao động bị "ảnh hưởng tiêu cực" bởi Covid-19 và có thể nhiều hơn vào cuối năm. Trong đó có 897.500 người thất nghiệp và 1,2 triệu người nằm ngoài lực lượng lao động
Theo GSO, những người lao động từ 15 tuổi trở lên mất việc, phải nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên hoặc có việc làm nhưng giảm giờ làm và thu nhập... tăng cao. Số người bị giảm thu nhập chiếm 57,3%. Thu nhập bình quân tháng 2 của người lao động trong quý II giảm còn 5,2 triệu đồng (giảm 525.000 đồng so với quý trước và 279.000 đồng so với cùng kỳ). Đây cũng là lần đầu tiên thu nhập bình quân giảm trong 5 năm qua.
![]() |
72% lao động khu vực dịch vụ, kinh tế bị tác động; 67,8% lao động khu công nghiệp và xây dựng bị ảnh hưởng; 25,1% lao động lâm nghiệp và thuỷ sản bị ảnh hưởng. Như vậy, số người lao động từ 15 tuổi trở lên trong quý II là 53,1 triệu người, giảm 2,2 triệu so với quý trước và giảm 2,4 triệu người so với cùng kỳ.
Lao động nữ là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Trong quý II, lượng lao động nữ trong độ tuổi giảm 4,9% trong quý trước và giảm 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao nhất ở nhóm lao động trình độ chuyên môn thấp. Tỷ lệ thất nghiệp trong quý II là 2,73%, trong đó tại khu vực thành thị là 4,46% - mức cao nhất 10 năm.
Vụ trưởng Thống kê Dân số và Lao động, bà Vũ Thị Thủy cho biết, tỷ lệ thất nghiệp ở mức khiêm tốn nếu so với nhiều quốc gia khác, nhưng là cao so với Việt Nam trường đây.
Theo ước tính của cơ quan thống kê, để giữ tỷ lệ thất nghiệp tại thành thị dưới 4% theo mục tiêu Quốc hôi, tỷ lệ này trong hai quý cuối năm không được vượt quá 4,1%. Nếu hoạt động sản xuất không phục hồi, tình trạng thiếu việc làm gia tăng, mục tiêu của Quốc hội nhiều khả năng không thể đạt.
Tổng cục thống kê kiến nghị đẩy mạnh thực hiện các gói hỗ trợ, đặc biệt là các gói hỗ trợ thu nhập, các gói hỗ trợ đặc thù cho lao động yếu thế, bao gồm lao động nữ và người không có chuyên môn. GSO cho rằng cần đẩy nhanh chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, có chính sách khuyến khích người lao động nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu trong trạng thái "bình thường mới".
Phó tổng cục trưởng Thống kê Phạm Quang Vinh cho rằng dù chậm vẫn phải làm. "Chúng ta không thể nghĩ sau năm 2020 là hết ảnh hưởng. Các chính sách phải xét trong tầm nhìn dài hơn, không gói lại trong năm 2020 mà phải tính đến các năm tiếp theo", ông Vinh nhận xét.





















Lịch chiếu phim Hà Nội ngày 10/7 đầy đủ nhất
Hà Nội khởi động lại quy hoạch hai bên sông Hồng
Nguồn cung căn hộ tại Hà Nội thấp kỷ lục
Lịch chiếu phim Hà Nội ngày 9/7 đầy đủ nhất
Đại diện Sở LĐTB&XH: Cuối 2020, Hà Nội sẽ có hơn 100.000 lao động mất việc
Airbus kêu gọi chính phủ các nước 'giải cứu' việc làm cho người lao động
Cùng chuyên mục
Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới
Các điểm đến miền Bắc hút khách đột biến dịp đầu năm Bính Ngọ
Đón hàng vạn lượt khách trong 10 ngày: Cần Giờ “đổi vai” thành trung tâm sôi động mới của TP.HCM
Năm 2026, thí sinh không cần thi vẫn đỗ ‘ĐH Harvard’ của Việt Nam nếu có đủ điều kiện sau
Công bố 864 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử
Ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận: Nền tảng thông tin chính thống của Đảng trên không gian số