Căng thẳng ở Trung Đông và sự leo thang giữa Israel và Hamas thành một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn có thể gây ra sự tăng giá dầu thô khiến mặt hàng này được giao dịch ở mức 140 USD/thùng, Ana Boata, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu kinh tế tại Allianz Trade nói, theo Bloomberg.
Ông Boata cho biết: "Giá dầu cao hơn, đó là tác động trực tiếp", đồng thời cho biết thêm rằng giá có thể leo thang từ mức 90 USD hiện tại lên 140 USD vào lúc cao điểm, thậm chí trung bình là 120 USD vào năm 2024.
Theo ông Boata: "Rõ ràng ở mức giá năng lượng này, chúng tôi hiểu rằng các ngân hàng trung ương sẽ ở chế độ chờ xem nhiều hơn trước khi họ cắt giảm lãi suất". tăng trưởng chỉ còn 2% - ngưỡng thu hẹp - thấp hơn nửa điểm so với kịch bản cơ sở.

"Rõ ràng hiện tại chúng tôi không coi đây là kịch bản cơ bản, nhưng rõ ràng chúng tôi có thể đưa ra xác suất 20% cho kịch bản nhược điểm này", ông Boata nói, điều đó sẽ dẫn đến giá dầu cao. "Đó là tác động trực tiếp của cuộc xung đột này". Điều này có thể đẩy tỷ lệ lạm phát toàn cầu lên tới 5.
Ngay cả trước cuộc xung đột, các nhà phân tích ngành dầu mỏ đã nâng dự báo giá dầu thô cho năm 2023 - nhưng chỉ một số ít người được Reuters thăm dò vào tháng 9 thấy giá dầu thô tăng lên 100 USD.
Vào thời điểm đó, dầu Brent đang giao dịch ở mức 96 USD. Cuộc thăm dò dầu tháng 9 của Reuters cho thấy hôm 20/10 rằng 42 nhà kinh tế và nhà phân tích hiện dự đoán giá dầu thô Brent trung bình là 84,09 USD/thùng vào năm 2023, tăng so với dự báo đồng thuận 82,45 USD vào tháng 8.







Cùng chuyên mục
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Tâm lý Giáo dục Ngọc Bích
Longevity Medical tổ chức sự kiện gặp gỡ PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng: Lan tỏa giá trị y học tái tạo vì sức khỏe bền vững
Thanh tra ‘gõ cửa’ điểm mặt loạt vi phạm, PNJ nói gì?
Có nên mua dự án Narra Residences tại khu đô thị Thủ Thiêm?
Tăng sức mua cho thị trường nội địa sẽ giúp Việt Nam ứng phó thách thức thuế quan?
Urenco 11 - Tiên phong trong hoạt động xử lý môi trường