Nửa đầu năm 2023, trong bối cảnh sức khỏe nền kinh tế xấu đi, số dư nợ xấu của nhiều ngân hàng đã tăng lên nhanh chóng. Trong 29 nhà băng đã công bố báo cáo tài chính, chỉ có hai ngân hàng ghi nhận nợ xấu giảm đi vào cuối quý 2/2023 so với thời điểm đầu năm.
Nhiều ngân hàng ghi nhận nợ xấu tăng trưởng ở mức hai con số. Cá biệt, có trường hợp nợ xấu vọt lên gần gấp ba lần, tạo áp lực lớn về dự phòng rủi ro cho các nhà băng.
Tổng hợp từ báo cáo tài chính của 27 ngân hàng thương mại, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB, mã chứng khán: NVB) có tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cao nhất hệ thống. Đứng sau NCB là Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank – mã chứng khoán ABB) với tỷ lệ nợ xấu chiếm 4,55% tổng dư nợ cho vay khách hàng của ngân hàng. Tại ABBank, nợ xấu tăng mạnh ở nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) và nhóm 4 (nợ nghi ngờ), với mức tăng lần lượt là 156% và 211%.
Vị trí thứ 3 là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank – mã chứng khoán: VPB). Theo báo cáo tài chính riêng quý 2/2023 của ngân hàng, nợ xấu của VPB tính đến ngày 30/6/2023 là 16.195 tỷ đồng, chiếm 3,88%.
Theo sát VPBank là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank – mã chứng khoán: VBB) với tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ là 3,86%, gần như đi ngang so với cùng kỳ năm 2022.
Tiếp theo là Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB); Ngân hàng TMCP Bản Việt (VBB); Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PGB); Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – mã chứng khoán: EIB); Ngân hàng TMCP Nam Á (NamAbank – NAB); Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)...
Nhìn chung, chỉ có 2/27 ngân hàng ghi nhận tỷ lệ nợ xấu giảm so với đầu năm 2023 là Kienlongbank và SHB. Cụ thể, Kienlongbank giảm tỷ lệ nợ xấu từ 1,92% xuống 1,65%. SHB cũng giảm tỷ lệ nợ xấu từ 2,81% xuống 2,58% trong nửa đầu năm 2023.
Theo số liệu từ Hiệp hội ngân hàng (VNBA), đến cuối quý 2/2023, nợ xấu của các tổ chức tín dụng gia tăng mạnh so với trước, nợ xấu tiềm ẩn đến nay 5,34%, nhiều ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu tăng trên 3%, một số ngân hàng, công ty tài chính nợ xấu tăng đột biến trên 5%.
Tỷ lệ nợ xấu càng cao, khiến nguy cơ ảnh hưởng đến dòng vốn của các ngân hàng thương mại càng lớn. Đây là nguyên nhân chính kiềm chế sự lưu thông của tín dụng trong nền kinh tế.
Nhìn chung, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, việc nợ xấu của ngành ngân hàng đi lên là lẽ thường cũng như đã được nhiều chuyên gia dự báo từ trước. Các ngân hàng cũng đã có sự chuẩn bị nhất định để đối phó với các rủi ro từ nợ xấu.
Với những kinh nghiệm đã tích lũy trong 15 năm qua, các chuyên gia cho rằng nợ xấu vẫn đang trong tầm kiểm soát và không gây ra rủi ro hệ thống cho các ngân hàng.
Nhiều chuyên gia phân tích nhận định nợ xấu ngân hàng tiếp tục chịu áp lực gia tăng trong năm 2023 trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi chậm, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, thị trường bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp gần như đóng băng.
(Tổng hợp)








Cùng chuyên mục
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Tâm lý Giáo dục Ngọc Bích
Longevity Medical tổ chức sự kiện gặp gỡ PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng: Lan tỏa giá trị y học tái tạo vì sức khỏe bền vững
Thanh tra ‘gõ cửa’ điểm mặt loạt vi phạm, PNJ nói gì?
Có nên mua dự án Narra Residences tại khu đô thị Thủ Thiêm?
Tăng sức mua cho thị trường nội địa sẽ giúp Việt Nam ứng phó thách thức thuế quan?
Urenco 11 - Tiên phong trong hoạt động xử lý môi trường