Phu nhân Ngô Phương Ly dự và cắt băng khánh thành Trung tâm Văn hóa Nga - Việt

Sáng 28/7 tại Nga, phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khánh thành Trung tâm Văn hóa Nga - Việt ở Đại học Herzen, đánh dấu 75 năm quan hệ ngoại giao và thúc đẩy hợp tác văn hóa giữa hai quốc gia.
Phu nhân Ngô Phương Ly cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Trung tâm Văn hóa Nga - Việt. Ảnh: TTO
Phu nhân Ngô Phương Ly cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Trung tâm Văn hóa Nga - Việt. Ảnh: TTO

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Liên bang Nga, sáng 28/7 (giờ địa phương), phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, đã tham dự lễ cắt băng khánh thành Trung tâm Văn hóa Nga - Việt tại Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Herzen. Sự kiện này không chỉ là một hoạt động ngoại giao văn hóa nổi bật mà còn mang ý nghĩa sâu sắc, kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ niềm vinh dự khi chứng kiến sự ra đời của Trung tâm Văn hóa Nga - Việt tại một ngôi trường mang bề dày truyền thống như Herzen. Bà nhấn mạnh rằng trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, văn hóa và nghệ thuật càng khẳng định vai trò là “sợi dây” kết nối con người, vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ và biên giới. Những tác phẩm nghệ thuật, dù không cần phiên dịch, vẫn có thể lay động trái tim, lan tỏa thông điệp tích cực, góp phần xây đắp tình hữu nghị.

“Việc thành lập Trung tâm Văn hóa Nga - Việt ngay tại Trường Đại học Herzen mang ý nghĩa rất lớn. Đây sẽ là không gian giao thoa giữa hai nền văn hóa giàu bản sắc, nơi sinh viên, giảng viên và những người yêu mến Việt Nam có thể tìm hiểu sâu sắc hơn về đất nước, con người, ngôn ngữ, nghệ thuật Việt Nam,” phu nhân Tổng Bí thư khẳng định, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trong quan hệ song phương.

Sự kiện khánh thành Trung tâm Văn hóa Nga - Việt được Thứ trưởng Bộ Giáo dục Nga Andrey Korneev đánh giá là một dấu mốc quan trọng, thể hiện tinh thần hợp tác sâu rộng giữa Việt Nam và Liên bang Nga trên nhiều lĩnh vực. Ông tin tưởng Trung tâm sẽ trở thành cầu nối vững chắc về văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc và ngôn ngữ, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục Nga Andrey Korneev phát biểu tại lễ khánh thành Trung tâm Văn hóa Nga - Việt . Ảnh: TTO
Thứ trưởng Bộ Giáo dục Nga Andrey Korneev phát biểu tại lễ khánh thành Trung tâm Văn hóa Nga - Việt . Ảnh: TTO

Hiệu trưởng Trường Đại học Herzen, ông Sergey Tarasov, chia sẻ rằng Trung tâm được xây dựng dựa trên nền tảng hợp tác hàng chục năm giữa trường và Việt Nam. Hiện tại, hàng chục sinh viên Việt Nam đang theo học các chuyên ngành về văn học, nghệ thuật, văn hóa, lịch sử tại đây và một Hội cựu sinh viên Việt Nam của trường cũng đã được thành lập, minh chứng cho sự gắn bó lâu dài.

Ông Tarasov cũng bày tỏ sự xúc động khi nhiều sinh viên Nga ngày càng quan tâm đến văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam. Trong quá trình chuẩn bị cho Trung tâm, nhiều giảng viên và sinh viên đã tự nguyện đóng góp tài liệu, sách vở, hình ảnh về Việt Nam, thể hiện mong muốn chân thành tăng cường sự gắn kết giữa hai dân tộc. “Trung tâm Văn hóa Nga - Việt sẽ là trung tâm của tình hữu nghị và hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Nga,” ông Tarasov khẳng định, hình dung đây sẽ là nơi thường xuyên giới thiệu các tác phẩm văn học, nghệ thuật Việt Nam, đồng thời là không gian để thế hệ trẻ hai nước gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ ý tưởng.

Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Herzen, được thành lập từ năm 1797, là một trong những cơ sở giáo dục đại học lâu đời và hàng đầu của Nga. Lịch sử hình thành và phát triển của trường gắn liền với sự nghiệp đào tạo nhiều thế hệ nhân tài, trong đó có không ít cán bộ, trí thức, kỹ sư, bác sĩ, nghệ sĩ của Việt Nam. Đây là minh chứng rõ nét cho mối liên kết giáo dục bền chặt đã được vun đắp qua nhiều thập kỷ giữa hai dân tộc.

Phu nhân Ngô Phương Ly tại triển lãm tranh của các họa sĩ Nga và Việt Nam ở Trường đại học Herzen. Ảnh: TTO
Phu nhân Ngô Phương Ly tại triển lãm tranh của các họa sĩ Nga và Việt Nam ở Trường đại học Herzen. Ảnh: TTO

Trong chuyến thăm này, phu nhân Ngô Phương Ly đã thay mặt đoàn công tác trao tặng Trường Đại học Herzen bộ sách Hồ Chí Minh với tình hữu nghị Việt - Nga và bức tranh Khuê Văn Các biểu tượng của tinh thần hiếu học và tôn sư trọng đạo của Việt Nam. Những món quà này không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là biểu trưng cho sự trân trọng di sản lịch sử và văn hóa của hai nước.

Phu nhân cũng tham dự triển lãm tranh với chủ đề Đối thoại văn hóa trong ngôn ngữ nghệ thuật, trưng bày các tác phẩm của các nghệ sĩ Việt Nam như cố NSND Ngô Mạnh Lân, họa sĩ Vũ Thái Bình, họa sĩ Đoàn Văn Tới, cùng các họa sĩ Nga Tuman Zhumabaev, Vladimir Kuzmichev và Dmitry Levitin. Triển lãm là một minh chứng sống động cho sự giao thoa và thấu hiểu văn hóa thông qua ngôn ngữ chung của nghệ thuật.

Phu nhân Ngô Phương Ly trao tặng vật phẩm cho Trung tâm Văn hóa Nga - Việt tại Saint Petersburg. Ảnh: TTO
Phu nhân Ngô Phương Ly trao tặng vật phẩm cho Trung tâm Văn hóa Nga - Việt tại Saint Petersburg. Ảnh: TTO

Đặc biệt, chương trình nghệ thuật với 11 tiết mục do các nghệ sĩ Việt Nam cùng sinh viên, giảng viên Trường Đại học Herzen biểu diễn đã để lại ấn tượng sâu sắc. Sự kết hợp hài hòa giữa các nghệ sĩ và nhạc cụ truyền thống của cả hai nền văn hóa, cùng màn trình diễn áo dài truyền thống Việt Nam do chính các sinh viên Herzen thể hiện, đã tạo nên một không gian văn hóa đầy cảm xúc, nhận được những tràng pháo tay không ngớt. Chương trình không chỉ tôn vinh những nét đẹp văn hóa, nghệ thuật riêng biệt mà còn khẳng định sức mạnh của sự đoàn kết và tình hữu nghị giữa Việt Nam và Nga.

Phu nhân Ngô Phương Ly cùng các đại biểu tại Trung tâm Văn hóa Nga - Việt. Ảnh: TTO
Phu nhân Ngô Phương Ly cùng các đại biểu tại Trung tâm Văn hóa Nga - Việt. Ảnh: TTO

PV

Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình ngoại giao văn hóa 'Bản hòa ca Tết Việt'

Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình ngoại giao văn hóa 'Bản hòa ca Tết Việt'

Ngày 16/1/2025, tại Hà Nội, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, đã tham dự Chương trình ngoại giao văn hóa "Bản hòa ca Tết Việt".