* Bài viết của mẹ Tiểu Quyên (Trung Quốc)
Sắp hết học kì 1, tôi bất ngờ nhận thông báo rằng lớp con minh sẽ phải thay giáo viên chủ nhiệm. Tôi cảm thấy hơi lo lắng, do dự một lúc rồi quyết định báo cho con biết. Tôi nghĩ rằng con sẽ buồn, nhưng không ngờ con lại đau lòng như vậy.
Khi tôi vừa nói xong, con đã khóc. Tôi phải dỗ dành một lúc lâu, cuối cùng con mới chịu lên giường ngủ. Khi tôi đang đánh răng thì lại nghe thấy tiếng khóc từ phòng ngủ. Qua một đợt an ủi nữa, con mới từ từ ngủ.
Lẽ ra, một đứa trẻ 7 tuổi không thể dễ dàng khóc suốt nửa giờ vì chuyện đổi giáo viên chủ nhiệm như vậy. Nhưng điều này đã thực sự xảy ra, khiến tôi càng tin chắc rằng con chính là một đứa trẻ nhạy cảm cao (HSC).
![]() |
Ảnh minh hoạ |
Nói thật, những đứa trẻ dễ khóc như vậy thật khiến người ta phát điên. Chặng đường nuôi dạy con như vậy đã khiến tôi tốn không ít não tế bào và rụng không ít tóc. Nuôi dạy một đứa trẻ nhạy cảm và dễ xúc động như vậy thật sự rất mệt mỏi.
Về chuyện ăn mặc, nếu tay áo trong ngắn hơn tay áo ngoài một chút cũng không được, nhất định phải kéo cho đều mới vừa lòng, và lúc nào cũng than phiền quần áo ngứa ngáy khó chịu, không phải là nhãn mác làm rát người thì là vải thô ráp hoặc có sợi chỉ thừa.
Con cứng đầu, dễ tổn thương. Nếu hôm đó đã hẹn làm việc gì mà không thể thực hiện được, chắc chắn sẽ khóc lóc, la hét, dù bạn có giải thích thế nào cũng không thể thuyết phục được.
Ngưỡng chịu đựng thấp. Khi gặp phải thất bại, phản ứng rất mạnh mẽ, thường cảm thấy bị sốc hơn những đứa trẻ khác; không thể chịu nổi một chút phê bình, lời nói hơi nặng một chút là đã cảm thấy tổn thương và khóc, chỉ có khi nhẹ nhàng chỉ bảo thì mới dễ tiếp nhận.
Tóm lại, những đứa trẻ nhạy cảm cao có rất nhiều đặc điểm khiến cha mẹ đau đầu. Chúng giống như những đứa trẻ sống trong một quả bóng an toàn, nếu bạn vô tình đưa tay ra, chúng sẽ giật mình như thể bạn sẽ lấy mạng chúng vậy.
Tại sao những đứa trẻ HSC lại có nhiều đặc điểm "khó chiều" như vậy? Đó là vì hạch hạnh nhân của chúng phát triển quá mạnh, mức độ cảnh giác quá cao, vì vậy chúng phản ứng rất mạnh với những kích thích nhỏ và không bình thường.
Có thể bạn sẽ nghĩ rằng con thật là "lắm chuyện", thậm chí cho rằng đây là một loại bệnh. Tuy nhiên, sự nhạy cảm cao là một năng khiếu. Những đứa trẻ này sở hữu ba ưu thế vượt trội mà có thể nhiều trẻ khác không có.
Suy nghĩ sâu sắc, làm gì cũng nghĩ kỹ lưỡng
Hệ thống thần kinh của trẻ HSC phát triển rất mạnh, việc xử lý và tiếp nhận thông tin của chúng sâu sắc hơn. Trước khi quyết định làm một việc gì, chúng sẽ suy nghĩ về tất cả các chi tiết, tưởng tượng ra tất cả những rủi ro có thể xảy ra và chuẩn bị sẵn các chiến lược đối phó.
Vì thế, HSC làm việc thường khá chậm chạp, cần nhiều thời gian hơn để hành động. Mặc dù nói năng và làm việc rất cẩn thận, nhưng suy nghĩ lại sâu sắc và toàn diện, luôn tìm ra được vấn đề cốt lõi và nhìn nhận đúng bản chất của sự việc. Với khả năng suy nghĩ vượt trội và quyết định chất lượng, trẻ HSC dễ dàng đạt được mục tiêu và kết quả tốt hơn so với những đứa trẻ khác.
Cảm thông mạnh mẽ, có trách nhiệm và lòng từ bi
Trẻ HSC có khả năng nhận biết sự thay đổi nhỏ nhất trong môi trường xung quanh. Ví dụ, một người rất lo lắng nhưng lại giả vờ vui vẻ, trẻ HSC có thể nhận ra sự bất an và mệt mỏi của người đó qua những biểu cảm trên khuôn mặt, ngôn ngữ cơ thể và giọng điệu.
Sự nhạy cảm đến cực điểm này cũng khiến chúng dễ bị lo âu và bất an hơn.
Dù hạch hạnh nhân chỉ có kích thước bằng đầu ngón tay, nhưng số lượng các vòng thần kinh từ hạch hạnh nhân đến các khu vực khác của vỏ não lại nhiều hơn rất nhiều so với số lượng các vòng thần kinh từ vỏ não quay trở lại hạch hạnh nhân.
Khi trẻ HSC cảm nhận được sự căng thẳng và bất an xung quanh, để nhanh chóng loại bỏ áp lực, chúng sẽ tự tạo ra sức ép cho bản thân, buộc mình phải giải quyết vấn đề ngay lập tức và cải thiện mọi thứ. Vì thế, bạn sẽ thấy một đứa trẻ có trách nhiệm mạnh mẽ, luôn quan tâm đến cảm xúc của người khác và muốn gánh vác cả thế giới.
Nhận thức mạnh mẽ, giàu trí tưởng tượng và sáng tạo
Việc xử lý thông tin sâu sắc giúp trẻ HSC chú ý đến những chi tiết mà người khác bỏ qua, dễ dàng phát hiện ra logic tiềm ẩn trong thông tin. Hơn nữa, với thế giới nội tâm phong phú, khi gặp vấn đề, chúng thích suy nghĩ lại nhiều lần, vì vậy chúng dễ dàng đạt được thành tựu trong các lĩnh vực cần đột phá như phát minh, thiết kế, sáng tạo nghệ thuật.
Chẳng hạn, những đứa trẻ này có thể dễ dàng chọn ra các màu sắc khác nhau khi vẽ tranh, hoặc trong việc giải quyết vấn đề, chúng có thể tìm ra những cách phân tích độc đáo thông qua nhiều góc độ.
Hạch hạnh nhân là cơ chế phòng thủ mà con người phát triển để sinh tồn. Não bộ thường ưu tiên nhận diện các tín hiệu nguy hiểm để duy trì sự cảnh giác, và đặt các tín hiệu khác ở vị trí thứ yếu.
Tuy nhiên, hạch hạnh nhân của trẻ HSC vốn rất mạnh mẽ, một khi nhận được những kích thích bất thường, chúng dễ dàng bị lo âu và sợ hãi. Nuôi dưỡng một đứa trẻ như vậy, cha mẹ cần có thêm sự kiên nhẫn, nghị lực và bình tĩnh.
Cơ hội và thử thách luôn song hành. Dù trẻ HSC có thể "khó nuôi" nhưng chỉ cần cho đủ tình yêu và sự an toàn, không ngừng thu hẹp khuyết điểm của chúng và phát huy tối đa những ưu điểm thiên bẩm, bạn sẽ giành được lòng tin của con, giúp con bước ra khỏi vỏ bọc mong manh đó và trưởng thành thành một người vui vẻ, dũng cảm và sáng tạo trong việc khám phá thế giới.
10 cách nuôi dạy con cái đáng ngưỡng mộ của người Pháp
Phong cách nuôi dạy con cái của người Pháp nổi bật với sự nghiêm khắc nhưng vẫn luôn thể hiện tình yêu thương và sự tôn trọng đối với trẻ.