Bão Vamco càn quét Philippines, 26 người thiệt mạng

Bão Vamco đổ bộ Philippines khiến 26 người thiệt mạng, 14 người mất tích, 25 người bị thương, ngập lụt nghiêm trọng ở Manila và các khu vực lân cận đêm 11/11.

Cảnh sát Philippines ngày 13/11 cho biết số người thiệt mạng do bão Vamco ở nước này đã tăng lên 26 người, đồng thời vẫn còn hàng chục người mất tích hoặc bị thương sau khi cơn bão trên gây ra những trận lũ tồi tệ nhất trong nhiều năm qua tại thủ đô Manila và các tỉnh lân cận, theo TTXVN.

Một khu vực ở thủ đô Manila chìm trong nước lũ sau khi bão Vamco – cơn bão thứ 8 đổ bộ Philippines chỉ trong vòng 2 tháng - càn quét qua đêm 11/11. Ảnh chụp ngày 12/11/2020. Ảnh: Reuters
Một khu vực ở thủ đô Manila chìm trong nước lũ sau khi bão Vamco – cơn bão thứ 8 đổ bộ Philippines chỉ trong vòng 2 tháng - càn quét qua đêm 11/11. Ảnh chụp ngày 12/11/2020. Ảnh: Reuters

Theo người phát ngôn của Cơ quan giảm thiểu rủi ro và Quản lý thiên tai quốc gia Philippines (NDRRMC), ông Mark Timbal, cơ quan này sẽ chỉ ngừng tìm kiếm và cứu hộ khi các quan chức địa phương thông báo đã cứu được tất cả những người mất tích. Trong khi đó, theo Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana, các cơ quan của chính phủ nước này đã bắt đầu thu dọn đất đá từ các vụ lở đất và đống đổ nát từ những ngôi nhà bị bão Vamco tàn phá.

Theo thông báo mới nhất của cảnh sát, Vamco – cơn bão thứ 21 đổ bộ Philippines trong năm nay, đã khiến 26 người thiệt mạng, 14 người mất tích, 25 người bị thương, gây ngập lụt nghiêm trọng ở thủ đô Manila và các khu vực lân cận sau khi càn quét qua các tỉnh trên đảo chính Luzon của Philippines đêm 11/11.

Mưa lớn khiến nước sông Marikina thuộc thành phố Marikina, ngoại ô Manila vượt qua mức 21,5 mét trong thảm họa “Ondoy” (bão Ketsana) năm 2009. Mặc dù mực nước đã bắt đầu rút xuống tại một số khu vực ở thành phố Marikina, hàng chục nghìn ngôi nhà vẫn đang bị ngập chìm trong nước lũ, theo báo Hà Tĩnh.

Nước lụt dâng cao khiến nhiều người dân phải trèo lên mái nhà trú ẩn, chờ lực lượng cứu hộ đến giải cứu. Hội đồng quản lý và giảm nhẹ thiên tại quốc gia Philippines cho biết cơ quan này đã giải cứu khoảng 6.000 người dân trên khắp các vùng ngoại ô của thủ đô Manila.

Trong điều kiện mưa ngập và gió mạnh, đội cứu hộ phải cho người dân bám vào sợi dây để di chuyển về phía ôtô đỗ trên đường lớn. Ảnh: Marco Chavez.
Trong điều kiện mưa ngập và gió mạnh, đội cứu hộ phải cho người dân bám vào sợi dây để di chuyển về phía ôtô đỗ trên đường lớn. Ảnh: Marco Chavez.

Trả lời phỏng vấn đài DZMM, phát ngôn viên Hội đồng quản lý và giảm nhẹ thiên tại quốc gia Philippines Mark Timbal cho biết lực lượng này sẽ chỉ dừng hoạt động tìm kiếm, cứu hộ cho đến khi giới chức địa phương thông báo những người mất tích được tìm thấy, người dân bị mắc kẹt được đưa đến nơi an toàn.

26 trường hợp tử vong sau khi bão Vamco đổ bộ Philippines bao gồm một số vụ đuối nước và lở đất ở tỉnh Camarines, phía Đông Nam thủ đô Manila; sập nhà kho ở tỉnh Cavite…

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana khẳng định các cơ quan hữu quan đang tham gia khắc phục hậu quả sau bão.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 12/11 cam kết sẽ bố trí nơi trú ẩn, hàng cứu trợ, hỗ trợ tài chính và tư vấn cho những người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

(Tổng hợp)

AN LY

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương