Đêm nay bão số 6 đổ bộ vào đất liền

Dự kiến đêm 10-11 đến rạng sáng 11-11, bão số 6 (Nakri) đổ bộ vào các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Tại cuộc họp ứng phó với bão số 6 do Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức sáng 10-11, ông Mai Văn Khiêm - giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - cho biết trưa qua (9-11) bão Nakri đã đạt cấp độ cực đại ở cuối cấp 11 đầu cấp 12, sau đó có xu hướng giảm dần.

Ông Trần Quang Hoài, phó Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, kết luận cuộc họp ứng phó với bão sáng 10-11 - Ảnh: TTO
Ông Trần Quang Hoài, phó Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, kết luận cuộc họp ứng phó với bão sáng 10-11 - Ảnh: TTO

 Lúc 10h ngày 10/11, bão số 6 (tên quốc tế là Nakri) cách bờ biển các tỉnh Quảng Ngãi - Khánh Hòa khoảng trên 200 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão ở cấp 10 (90-100 km/h), giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150 km tính từ tâm bão.

"Dự kiến sau 22h hôm nay đến rạng sáng 11-11, bão sẽ đổ bộ vào các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới", ông Khiêm nhận định.

Ngày và đêm nay, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, hơi chếch bắc, mỗi giờ 10-15 km. Đến 22h ngày 10/11, tâm bão ngay trên bờ biển các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa với ức gió mạnh nhất vùng gần tâm ở cấp 9 (75-90 km/h), giật cấp 12.

Đường đi dự kiến của bão số 6
Đường đi dự kiến của bão số 6

Cơn bão sau đó, di chuyển theo hướng tây, đi vào đất liền các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11 và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 10h ngày 11/11, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực Tây Nguyên.

Mưa do bão tập trung ở Tây Nguyên và Nam Trung Bộ từ chiều nay đến rạng sáng mai (11/11). Từ chiều 11/11, mưa giảm và ngừng, có thể xuất hiện nắng trở lại.

Tổng lượng mưa phổ biến trong cả đợt lên đến 200-400 mm.

Đã sẵn sàng ứng phó bão số 6

Đêm nay bão số 6 đổ bộ vào đất liền

- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ra công điện khẩn chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương chủ động ứng phó với bão.

- Các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa có kế hoạch cho học sinh nghỉ học vào ngày 11/11.

- Quân đội đã huy động trên 250.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, 2.300 phương tiện trên đất liền, trên 150 tàu thuyền ứng trực trên biển, sẵn sàng ứng phó với bão. Từ 14h hôm nay. Bộ đội biên phòng các tỉnh đang duy trì 6.300 cán bộ, 140 phương tiện các loại sẵn sàng ứng phó với sự cố khi bão đổ bộ.

- Bộ Giao thông vận tải đã điều 5 tàu vào khu vực ảnh hưởng của bão, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố xảy ra.

- Các địa phương đã lên kế hoạch di dời tổng cộng 44.503 hộ/181.188 người tại các khu vực nguy hiểm ven biển, trên đảo, các khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, sạt lở đất (Quảng Ngãi 13.227 hộ/47.883 người, Bình Định 14.456 hộ/68.006 người, Phú Yên 8.904 hộ/31.601 người, Khánh Hòa 7.916 hộ/33.698 người).

TH

Bão số 6 giật cấp 14, áp sát vùng biển từ Quảng Ngãi-Khánh Hòa, biển động dữ dội

Bão số 6 giật cấp 14, áp sát vùng biển từ Quảng Ngãi-Khánh Hòa, biển động dữ dội

Đêm 9-11, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 14.