Hà Lan đạt thỏa thuận với Pháp cứu trợ tài chính cho Air France-KLM

Chính phủ Hà Lan đã đạt được một thỏa thuận với Pháp để đóng góp 3,4 tỷ euro (3,8 tỷ USD) vào chương trình cứu trợ tài chính dành cho hãng hàng không Air France-KLM.

Theo thông tin từ Reuters, Hà Lan sẽ cung cấp các khoản cho vay trực tiếp và bảo lãnh cho KLM, đồng thời chỉ định một người được ủy thác giám sát vào hội đồng quản trị của hãng. Air France-KLM và Bộ Tài chính Pháp chưa đưa ra bình luận nào, nhưng Bộ Tài chính Hà Lan sau đó cho biết sẽ tổ chức một buổi họp báo trong ngày 26/6 (giờ địa phương) để thông báo gói hỗ trợ tài chính cho KLM. Một thông báo xuất hiện trên website của hãng này cũng đề cập đến con số 3,4 tỷ euro.

Máy bay của hãng hàng không Air France-KLM. Ảnh Internet.
Máy bay của hãng hàng không Air France-KLM. Ảnh Internet.

Chính phủ Pháp và Hà Lan, mỗi nước nắm giữ 14% cổ phần của Air France-KLM, hồi tháng Tư đã công bố khoản 7 tỷ euro hỗ trợ của Pháp và 2-4 tỷ euro dự kiến từ Hà Lan, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng do dịch COVID-19 đã khiến hoạt động hàng không gần như chững lại.

Tuy nhiên, khoản cứu trợ từ Hà Lan đã bị “treo” bởi quốc hội nước này vẫn còn đang xem xét, trong khi Pháp từ chối yêu cầu của Hà Lan trong việc giành một ghế có quyền biểu quyết trong hội đồng quản trị của KLM, điều sẽ làm giảm quyền lực của Air France-KLM đối với KLM 

Thay vào đó, các nguồn tin cho hay thỏa thuận nói trên giữa chính phủ hai nước sẽ bao gồm việc chỉ định một người quan sát thuộc chính phủ nhưng không có quyền biểu quyết để đảm bảo số tiền cứu trợ sẽ được giành riêng hoàn toàn cho hoạt động của KLM. 

Gói cứu trợ của Hà Lan có thể còn kèm theo các điều kiện về môi trường và những giới hạn đối với tiền lương cho lãnh đạo mà các nghị sỹ quốc hội đưa ra.

(Nguồn: TTXVN)

PV (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương