Hôm nay, Ireland xét xử nghi phạm liên quan đến vụ 39 thi thể người Việt ở Anh

Ronan Hughes ở quận Armagh, Bắc Ireland đã bị cáo buộc phạm 39 tội ngộ sát, cũng như các hành vi vi phạm quy định nhập cư.

Một người đàn ông 40 tuổi ở quận Armagh, Bắc Ireland đã bị bắt ở Ireland do liên quan đến cái chết của 39 công dân Việt Nam trong một xe container ở thủ đô London của Anh hồi tháng 10 năm ngoái, theo TTXVN.

Tuyên bố của Cảnh sát hạt Essex cho hay Ronan Hughes đã bị cáo buộc phạm 39 tội ngộ sát, cũng như các hành vi vi phạm quy định nhập cư. Đối tượng này sẽ xuất hiện trước Tòa án Cấp cao Dublin trong ngày 21/4.

Trước đó, hôm 8/4, tài xế lái chiếc xe container nói trên người vùng Bắc Ireland Maurice Robinson đã nhận 39 tội ngộ sát liên quan tới vụ việc này trong phiên tòa tại tòa án Old Bailey.

  Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương trong nước đưa 16 trong tổng số 39 thi hài/di hài của các nạn nhân thiệt mạng về nước.

Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương trong nước đưa 16 trong tổng số 39 thi hài/di hài của các nạn nhân thiệt mạng về nước.

Theo tài liệu của cơ quan công tố, đối tượng Eamonn Harrison, lái chiếc xe container có 39 người Việt Nam bên trong đến cảng Zeebrugge của Bỉ - nơi container được đưa lên một chiếc phà tới Anh.

Tại Anh, container được đối tượng Maurice Robinson đưa đến một khu công nghiệp ở hạt Essex sáng sớm 23/10/2019 (giờ Anh) trước khi phát hiện những người bên trong container đều đã tử vong.

Đối tượng này bị cáo buộc tội ngộ sát. Ngày 25/11/2019, Robinson cũng đã nhận tội tiếp tay đưa người nhập cư bất hợp pháp và có được tài sản một cách bất chính.

Trước đó, vào ngày 8/11/2019, website Bộ Công an Việt Nam và website cảnh sát hạt Essex của Anh đã chính thức công bố danh tính 39 người chết trong container ở Anh hôm 23/10.

Danh sách các nạn nhân được cảnh sát hạt Essex công bố gồm có 10 người Hà Tĩnh, 21 người Nghệ An, 3 người Quảng Bình, 3 người Hải Phòng, một người Thừa Thiên Huế, 1 người Hải Dương. Người lớn tuổi nhất: 44 tuổi ở Diễn Châu, Nghệ An. Hai người ít tuổi nhất: 15 tuổi ở Hải Phòng và Hà Tĩnh.

Ngày 25/11/2019, trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội khóa XIV, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn cho biết, việc đưa thi thể các nạn nhân về nước được phía Anh và Việt Nam cùng gấp rút thực hiện.

Thủ tục pháp lý cơ bản hoàn thiện và đang "khớp" lại lần cuối về kỹ thuật để đưa thi thể các nạn nhân về nước trong thời gian sớm nhất.

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng cho biết, Chính phủ sẽ ứng chi phí để đưa thi thể 39 nạn nhân về nước an toàn.

Cũng theo Thứ trưởng, mọi chi phí sau đó sẽ được tính toán với các địa phương. “Địa phương sẽ làm việc với từng gia đình nạn nhân và hoàn trả lại chi phí cho Chính phủ”, ông Sơn nói.

Về việc có doanh nghiệp mong muốn được chi tiền để hỗ trợ việc đưa thi thể 39 nạn nhân về nước, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn cho hay, nếu doanh nghiệp muốn hỗ trợ thì phải làm việc trực tiếp với các địa phương, với gia đình các nạn nhân.

MINH TUẤN

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương