Làm đơn xin chấm phúc khảo, nữ sinh ở Hà Tĩnh bất ngờ được tăng... 22,5 điểm

Thí sinh được tăng thêm 22,5 điểm thi tốt nghiệp THPT là học sinh lớp 12A2, trường THPT Cù Huy Cận (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh).

Sau khi điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia được công bố, thí sinh Nguyễn Thị Phương Thảo  học sinh lớp 12A2, trường THPT Cù Huy Cận thuộc huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) bất ngờ không hiểu vì sao mình làm bài tốt nhưng lại bị điểm thấp nên Thảo đã quyết định nộp đơn phúc khảo bài thi, theo nguồn tin trên báo Zing.

Phòng Quản lý chất lượng, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, vừa công bố kết quả phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Thông tin với báo Vietnmanet, ông Nguyễn Hữu Toàn, Hiệu trưởng Trường THPT Cù Huy Cận (Vũ Quang, Hà Tĩnh) cho biết, sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, có 5 học sinh của trường làm đơn phúc khảo điểm thi. 

Trường THPT Cù Huy Cận có 5 học sinh phúc khảo điểm, 4 em có điểm tăng cao. Ảnh: Zing.vn
Trường THPT Cù Huy Cận có 5 học sinh phúc khảo điểm, 4 em có điểm tăng cao. Ảnh: Zing.vn

Trong đó, có 4 em tăng điểm và 1 em không tăng điểm số. Ngoài Phương Thảo tăng điểm nhiều nhất (22,5), một em khác tăng 12,5 điểm. 

Sau khi được chấm lại bài thi điểm của Thảo đã tăng thêm 22,5 điểm bao gồm Ngữ văn tăng từ 8,25 lên 8,5; Lịch sử: từ 1,75 tăng lên 9,5; Địa lý: từ 2,25 tăng lên 9,25; Giáo dục công dân tăng từ 2,5 lên 10. Tổng điểm xét tuyển đại học 28 (cộng 0,75 điểm ưu tiên). Với kết quả này Thảo đạt 28,25 điểm xét đại học.

“Nhiều năm liền, Thảo là học sinh giỏi, 3 năm đoạt giải ba môn Lịch sử cấp tỉnh. Khi có kết quả thi, nữ sinh khóc rất nhiều. Giáo viên đã động viên, hướng dẫn Thảo làm đơn phúc khảo”, Hiệu trưởng Toàn nói.

Liên quan điểm thi chênh lệch lớn sau phúc khảo, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, cho biết: “Trường hợp em Phương Thảo tăng 22,5 điểm là do nữ sinh đánh sai mã đề. Ví dụ, mã đề phía trên là 123, nhưng phía dưới lại tô mã 012”.

Được biết với số điểm này, Phương Thảo tự tin đăng ký vào Đại học Luật Hà Nội.

(Tổng hợp)

HOÀNG GIA

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương

Đọc nhiều nhất