Nhật Bản chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic Tokyo 2020

NGỌC CHÂU

Chỉ còn Sáu tháng nữa là đến lễ khai mạc Tokyo 2020, hiện tại các công nhân đang trong quá trình hoàn tất 43 địa điểm tổ chức Olympic trên hai khu vực chính ở Tokyo, Nhật Bản.

Ước tính sẽ có khoảng 600.000  du khách nước ngoài đổ về Tokyo và những vùng lân cận vào dịp này, và Olympic và Paralympic - cứ 4 năm được tổ chức 1 lần - sẽ là bài kiểm tra gắt gao nhất cho khả năng tổ chức và hậu cần của đất nước Mặt trời mọc.

Thế vận hội Mùa hè Olympic 2020 chính thức khai mạc tại Tokyo vào ngày 24/7 với hàng loạt trận thi đấu bóng mềm và bóng đá được khởi động sớm từ ngày 22/7/2020 và kéo dài tới ngày 9/8. Chỉ ngay sau đó 2 tuần, Thế vận hội dành cho Người khuyết tật (Paralympic) được tổ chức vào ngày 25/8 và kết thúc vào ngày 6/9.

Thế vận hội Olympic và Paralympic 2020 sẽ được tổ chức trên 9 quận của Tokyo, trong đó phần lớn các hoạt động sẽ diễn ra ở khu vực là: Khu Di sản - vốn là khu các nhà được sử dụng trong Thế vận hội Olympic 1964 được tân trang lại, và Khu Vịnh Tokyo - được thiết kế với công năng hoạt động như “một mô hình phát triển đô thị cải tiến”. Ngoài ra, các khu vực khác bên ngoài Tokyo như Mái vòm Sapporo ở khu vực đảo phía Bắc Hokkaido (tổ chức các trận bóng đá) và sân vận động bóng chày Fukushima Azuma ở Fukushima cũng là những nơi được chọn cho Olympic và Paralympic 2020, theo SCMP.

  Sân vận động quốc gia ở Tokyo, Nhật Bản, địa điểm tổ chức Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 sắp tới. Ảnh: AFP

Sân vận động quốc gia ở Tokyo, Nhật Bản, địa điểm tổ chức Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 sắp tới. Ảnh: AFP

Cảnh quan trong nhà và ngoài trời của Sân vận động quốc gia ở Tokyo. Ảnh: AFP.
Cảnh quan trong nhà và ngoài trời của Sân vận động quốc gia ở Tokyo. Ảnh: AFP.
Toàn cảnh nhìn từ trên cao của Sân vận động quốc gia ở Tokyo đang được xây dựng những như là ảnh ngày hoàn thành. Ảnh: AFP.
Toàn cảnh nhìn từ trên cao của Sân vận động quốc gia ở Tokyo đang được xây dựng những như là ảnh ngày hoàn thành. Ảnh: AFP.
Hình ảnh cho thấy việc xây dựng Trung tâm thể thao dưới nước tại Olympic ở Tokyo. Ảnh:AFP.
Hình ảnh cho thấy việc xây dựng Trung tâm thể thao dưới nước tại Olympic ở Tokyo. Ảnh:AFP.
Bên trong Trung tâm thể thao dưới nước, nơi tổ chức các cuộc thi bơi lội tại Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 sắp tới. Ảnh: AFP.
Bên trong Trung tâm thể thao dưới nước, nơi tổ chức các cuộc thi bơi lội tại Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 sắp tới. Ảnh: AFP.
Nippon Budokan, một trong những địa điểm cho Thế vận hội Olympic Tokyo 2020. Ảnh: AFP.
Nippon Budokan, một trong những địa điểm cho Thế vận hội Olympic Tokyo 2020. Ảnh: AFP.
Hình ảnh bên ngoài Nippon Budokan. Ảnh: AFP.
Hình ảnh bên ngoài Nippon Budokan. Ảnh: AFP.
  Quá trình xây dựng SVĐ Arenake Arena, địa điểm tổ chức các sự kiện bóng chuyền. Ảnh: AFP.

Quá trình xây dựng SVĐ Arenake Arena, địa điểm tổ chức các sự kiện bóng chuyền. Ảnh: AFP.

Cảnh quan trong nhà và ngoài trời của SVĐ
Cảnh quan trong nhà và ngoài trời của SVĐ
Quá trình xây dựng làng Olympic cho Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 sắp tới.
Quá trình xây dựng làng Olympic cho Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 sắp tới.
Một phần cùa làng Olympic. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Một phần cùa làng Olympic. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Địa điểm tổ chức sự kiện chèo thuyền tại Thế vận hội Olympic Tokyo 2020
Địa điểm tổ chức sự kiện chèo thuyền tại Thế vận hội Olympic Tokyo 2020
Quan cảnh chụp từ trên cao của Sea Forest Waterway. Ảnh: Yomiuri Shimbun.
Quan cảnh chụp từ trên cao của Sea Forest Waterway. Ảnh: Yomiuri Shimbun.
Xây dựng Trung tâm Slalom Kasai Canoe, nơi tổ chức các sự kiện slalom ca no tại Thế vận hội Olympic Tokyo 2020. Ảnh; AFP.
Xây dựng Trung tâm Slalom Kasai Canoe, nơi tổ chức các sự kiện slalom ca no tại Thế vận hội Olympic Tokyo 2020. Ảnh; AFP.
VĐV Nhật Bản ren Mishima trong cúp Canoe Slalom NHK tại Trung tâm Slalom Kasai Canoe. Ảnh: Getty.
VĐV Nhật Bản ren Mishima trong cúp Canoe Slalom NHK tại Trung tâm Slalom Kasai Canoe. Ảnh: Getty.
SVĐ bóng chày Fukushima Azuma. Ảnh: AFP.
SVĐ bóng chày Fukushima Azuma. Ảnh: AFP.
Nữ diễn viên Nhật Bản Satomi Ishihara tại một sự kiện quảng cáo cho Thế vận hội Olympic Tokyo 2020. Ảnh: Kyodo.
Nữ diễn viên Nhật Bản Satomi Ishihara tại một sự kiện quảng cáo cho Thế vận hội Olympic Tokyo 2020. Ảnh: Kyodo.
Người dân chụp ảnh lưu niệm trước sự kiện khai mạc tại SVĐ Quốc gia mới. Ảnh: AFP.
Người dân chụp ảnh lưu niệm trước sự kiện khai mạc tại SVĐ Quốc gia mới. Ảnh: AFP.
Biểu tượng Olympic tại Odaiba ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: EPA-EPE.
Biểu tượng Olympic tại Odaiba ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: EPA-EPE.