Nhật Bản dỡ bỏ hoàn toàn tình trạng khẩn cấp vì COVID-19

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết tình trạng khẩn cấp sẽ được dỡ bỏ trên toàn quốc từ hôm nay (25/5), và nước này đã kiểm soát được sự lây lan COVID-19 trong vòng hai tháng.

Theo Reuters, quyết định được đưa ra khi số ca nhiễm mới COVID-19 ở Tokyo ngày càng giảm và chỉ ghi nhận 2 ca mắc mới trong ngày 23/5. Xu hướng này tiếp tục được duy trì trong ngày 24/5. Do đó, Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch chấm dứt tình trạng khẩn cấp quốc gia.

Sau khi tham khảo ý kiến ​​với hội đồng tư vấn gồm các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, chính phủ đã dỡ bỏ tuyên bố tại các quận Hokkaido, Tokyo, Saitama, Chiba và Kanagawa, xóa bỏ những hạn chế cuối cùng. Thông báo giãn cách xã hội đã được nới lỏng cho hầu hết các tĩnh vào ngày 14/5 khi các nhiễm mới COVID-19 giảm, nhưng chính phủ đã giữ cho Tokyo và vùng phụ cận và phía Bắc đảo Hokaido để theo dõi.

  Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đeo khẩu trang bảo vệ trong một cuộc họp báo khi sự lây lan của bệnh COVID-19 tiếp tục diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 14/5. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đeo khẩu trang bảo vệ trong một cuộc họp báo khi sự lây lan của bệnh COVID-19 tiếp tục diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 14/5. Ảnh: Reuters.

Theo tờ Japan Times, quyết định của chính phủ về việc sớm tuyên bố dỡ bỏ lệnh giãn cách xã hội, nêu bật mong muốn để vực dậy nền kinh tế đang suy yếu của quốc gia càng sớm càng tốt. Nhìn chung, quốc gia này đã cố gắng giữ số người tử vong ở mức tương đối thấp so với các quốc gia khác và đưa số bệnh nhân nhiễm COVID-19 mới xuống ngưỡng do chính phủ quy định để mở cửa nền kinh tế trở lại.

Bộ trưởng phục hồi kinh tế Yasutoshi Nishimura, người đứng đầu phản ứng COVID-19 của chính phủ, đã khuyên người dân tránh đi du lịch xuyên tỉnh ít nhất là đến cuối tháng. Ông nói, sẽ phân tích tình hình lây nhiễm cứ sau ba tuần để xác định xem có nên thu hẹp các hạn chế đối với các chuyến đi chơi và tổ chức các sự kiện lớn, đông đúc hay không.

  Người đi làm băng qua một con đường bên ngoài ga Tokyo vào sáng hôm nay (25/5), vài giờ trước khi chính phủ chính thức dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở 5 quận còn lại bao gồm thủ đô Tokyo - tạo tiền đề cho cả nước bước vào giai đoạn tiếp theo trong cuộc chiến chống COVID-19. Ảnh: Kyodo.

Người đi làm băng qua một con đường bên ngoài ga Tokyo vào sáng hôm nay (25/5), vài giờ trước khi chính phủ chính thức dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở 5 quận còn lại bao gồm thủ đô Tokyo - tạo tiền đề cho cả nước bước vào giai đoạn tiếp theo trong cuộc chiến chống COVID-19. Ảnh: Kyodo.

Chính phủ đã xác định ba tiêu chí để tuyên bố dỡ bỏ hoàn toàn tình trạng khẩn cấp là: tỷ lệ người nhiễm mới mỗi tuần từ 0,5 trở xuống tính trên 100.000 người, sự ổn định của hệ thống chăm sóc sức khỏe - có tính đến số giường bệnh có sẵn và bệnh nhân có triệu chứng nghiêm trọng - và khả năng giám sát lây nhiễm, bao gồm thông qua thử nghiệm.

Mặc dù chính phủ đã bày tỏ sự lạc quan thận trọng và các doanh nghiệp đang mở cửa trở lại, không có khả năng các hoạt động hàng ngày sẽ trở lại mức trước đại dịch trong tương lai gần.

Vào sáng thứ Hai, những người đi làm tràn ngập các nhà ga, nhưng phần lớn trong số họ đang đeo khẩu trang. Các cửa hàng bách hóa cuối tuần vừa qua tại những khu vực đô thị lớn của Tokyo đã hoạt động trở lại, nhưng nhân viên của họ đeo tấm che mặt trong suốt và xịt khử trùng vào tay khách hàng ở lối vào. Dữ liệu điện thoại di động cho thấy số lượt đi vòng quanh các ga tàu lớn thấp hơn từ 40 đến 70% vào Chủ nhật so với thời điểm trước khi CODVID-19 bắt đầu lan rộng.

Theo các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, đất nước này vẫn ở trong tình trạng "bấp bênh", với nhiều cảnh báo rằng sự lây lan của COVID-19 sẽ tiếp tục mặc dù có thể không rõ ràng.

Các cơ quan y tế công cộng và chính quyền địa phương đã được giao nhiệm vụ cảnh giác, theo dõi các dấu hiệu lây nhiễm sớm trong khi thực hiện các kiểm tra, truy tìm, cách ly và hỗ trợ nhằm ngăn chặn mọi sự bùng phát của COVID-19.

Nền kinh tế lớn thứ ba thế giới đã thoát khỏi sự bùng nổ bùng nổ với hơn 16.600 ca nhiễm COVID-19 và 840 trường hợp tử vong cho đến nay, theo tờ Japan Times.

NGỌC CHÂU

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương