Những cách trang điểm độc đáo, mới lạ đến từ các nhà trang điểm chuyên nghiệp

Các blogger thường sử dụng các thủ thuật trong quá trình trang điểm, giúp việc trang điểm trở nên dễ dàng hơn và xinh đẹp hết phần người khác.

Dưới đây là những cách trang điểm kỳ lạ, mang lại cho bạn cái nhìn chân thực hơn về nghệ thuật trang điểm, có cách làm hay nhưng cũng có những mẹo không nên áp dụng.

Cách để tạo tone trang điểm hoàn hảo

Những cách trang điểm độc đáo, mới lạ đến từ các nhà trang điểm chuyên nghiệp

Sử dụng kem nền solid kết hợp 2 tone màu sáng và tối, vẽ một bàn cờ hình vuông trên toàn bộ khuôn mặt và tán đều.

Kết quả: Da của bạn trông thật hoàn hảo. Nhưng đối với một số người, họ sẽ có cảm giác lớp trang điểm khá dày. Tuy nhiên, đây là một thủ thuật trang điểm rất hiệu quả mà bạn nên thử.

Loại bỏ quầng thâm dưới mắt bằng son đỏ

Những cách trang điểm độc đáo, mới lạ đến từ các nhà trang điểm chuyên nghiệp

Sử dụng son môi đỏ kết hợp với kem che khuyết điểm mắt để “loại bỏ” quầng thâm mắt.

Dùng cọ tô bóng và tán đều son xung quanh khu vực dưới mắt, phía trên gò má. Sau đó, dùng kem che khuyết điểm chuyên dụng cho mắt để làm cho lớp son trông tự nhiên hơn, đồng thời sử dụng miếng bọt biển để làm vùng da trở nên đều màu.

Kết quả: Mặc dù đã cố gắng tán đều lớp son với kem che khuyết điểm và miếng bọt biển, nhưng kết quả không được như mong đợi. Việc làm cho lớp màu son trông tự nhiên là điều không thể, thậm chí còn làm hỏng miếng bọt biển make-up. Do đó, cách này không hiệu quả trong việc loại bỏ quầng thâm mắt.

Sử dụng thìa để kẻ viền mắt

Những cách trang điểm độc đáo, mới lạ đến từ các nhà trang điểm chuyên nghiệp

Sử dụng một chiếc thìa thông thường, để nó và khóe mắt và dùng bút kẻ mắt eyeliner để kẻ viền mắt.

Kết quả: Nó làm cho việc vẽ đường kẻ mắt trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, đặc biệt đối với những người mới tập tành trang điểm. Chiếc thìa có thể giúp bạn tránh khỏi việc vẽ những “đôi cánh” không đều nhau. Nói cách khác, bạn sẽ có được một viền mắt cân đối, tự nhiên ngay từ lần thử đầu tiên.

Vẽ đường viền mũi bằng nĩa

Những cách trang điểm độc đáo, mới lạ đến từ các nhà trang điểm chuyên nghiệp

Một cái nĩa có 4 răng, nó cho phép bạn vẽ 3 đường kẻ trên mũi, một đường kẻ màu sáng ở trung tâm và 2 đường kẻ màu tối ở hai bên cánh mũi.

Những cách trang điểm độc đáo, mới lạ đến từ các nhà trang điểm chuyên nghiệp

Kết quả: Sử dụng nĩa trong trường hợp này không tạo được hiệu ứng như mong muốn. Các đường kẻ quá mỏng nên khi dùng miếng bọt biển để tán màu, chúng ta sẽ không nhận thấy bất kỳ sự khác biệt nào so với ban đầu.

Làm đôi môi căng mọng

Những cách trang điểm độc đáo, mới lạ đến từ các nhà trang điểm chuyên nghiệp

Sử dụng bút chì để vẽ xung quanh viền môi, sau đó tô son lên môi và dùng một lớp son bóng phủ bên ngoài. Kết quả: Đôi môi thực sự trông dày, căng mọng. Độ bóng của son sẽ làm cho các đường kẻ vượt ra ngoài đường viền môi, giúp đôi môi “tăng kích thước” rõ rệt.

Sử dụng băng keo để tạo tone xương gò má

Những cách trang điểm độc đáo, mới lạ đến từ các nhà trang điểm chuyên nghiệp

Blogger Huda Kattan đã phát minh ra phương pháp này khi cô dán băng dính lên mặt trước khi trang điểm. Bằng cách này, bạn sẽ tạo được các đường viền trên khuôn mặt. Nếu không làm theo Huda Kattan, bạn có thể đặt 2 miếng băng dính lên mỗi bên gò má, vẽ các hình khối tam giác.

Kết quả: Bạn sẽ hài lòng về kết quả này. Các đường viền này trông rất tự nhiên, tạo được các đường nét thanh thoát, sắc sảo trên khuôn mặt.

Sử dụng son môi để vẽ đường viền mắt

Những cách trang điểm độc đáo, mới lạ đến từ các nhà trang điểm chuyên nghiệp

Bạn có thể vẽ đôi cánh của mắt bằng son môi và cọ tô

Kết quả: Sử dụng son môi để vẽ đường viền mắt có vẻ không mang tính khả thi, bạn không nên áp dụng  nó trong việc trang điểm. Thật không may, lớp son này không giữ được quá lâu, chỉ khoảng 20 phút sau, màu son ở mí mắt trên bị lem và lan ra xung quanh bầu mắt.

Làm cho lông mi trở nên đồ sộ hơn

Những cách trang điểm độc đáo, mới lạ đến từ các nhà trang điểm chuyên nghiệp

Sử dụng phấn nén (make up powder) để làm lông mi trông dày hơn. Bạn sử dụng mascara, sau đó phủ lên một lớp phấn nén và chuốt mascara thêm lần nữa.

Kết quả: Đây không phải là một mẹo hay để làm cho lông mi trông dày và tự nhiên. Bởi khi chải mascara lên lớp phấn nén, màu sắc của lông mi không còn tự nhiên như khi bạn chỉ sử dụng mỗi mascara cho mắt.

Theo Brightside.me

THÙY TRANG

theo Tin 24h