Những hành động ấm tình người giữa cơn bão lũ

Trong cơn đại hồng thủy đang hoành hành, rất nhiều người dân ở khắp các tỉnh thành đã cùng chung tay góp sức để hỗ trợ bà con vùng lũ lụt.

Do ảnh hưởng của bão lũ, rất nhiều gia đình bị nước lũ cô lập, thiếu đồ ăn. Trước tình hình này, các hoạt động cứu trợ, tương trợ, giúp đỡ của các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và cả cộng đồng diễn ra sôi nổi trong những ngày qua, với nhiều hình thức linh hoạt, hiệu quả.

Biệt đội cano 0 đồng

Từ Đội xe 0 đồng vận chuyển lương thực, thuốc men trong tâm dịch Covid-19 tại Đà Nẵng, anh Trần Đăng Vinh đã thành lập Đội Cano 0 đồng, nhằm giải cứu người dân gặp nạn vì lũ lụt tại các tỉnh miền Trung. 

Biệt đội Cano 0 đồng vận chuyển lương thực giúp bà con.
Biệt đội Cano 0 đồng vận chuyển lương thực giúp bà con.

Ngày 10/10, anh Vinh bắt đầu nghĩ tới biện pháp sử dụng cano và SUP tiếp viện cho bà con tại các huyện Triệu Phong và Hải Lăng. Anh kêu gọi tất cả đội nhóm thiện nguyện Đà Nẵng, các doanh nghiệp, mạnh thường quân cùng chung tay giúp sức. Anh đã trao đổi với cán bộ địa phương và vận chuyển 2 chiếc cano từ Đà Nẵng ra Quảng Trị, huy động thêm nhiều anh em chèo SUP, để lấy nhu yếu phẩm từ cano và chèo vào ngõ phát từng nhà dân. Cano nhận nhiệm vụ vận chuyển hàng liên tục từ nơi bắt đầu ngập đến trung tâm vùng lụt, tập kết hàng rồi quay lại chuyển tiếp hàng.

Đến ngày 13/10, 5 chiếc cano tiếp tục được điều động từ Đà Nẵng ra Quảng Trị để cứu trợ toàn huyện Hải Lăng - điểm ngập lụt nặng nề nhất tỉnh Quảng Trị. 

  Đội sử dụng cano và SUP để vận chuyển lương thực đến tận nhà người dân. (Ảnh: Biệt đội cano 0 đồng)

Đội sử dụng cano và SUP để vận chuyển lương thực đến tận nhà người dân. (Ảnh: Biệt đội cano 0 đồng)

Đến ngày 14/10, Biệt đội cano 0 đồng đã nhận được 460 triệu ủng hộ, cùng đội SUP và cano phát hơn 4.000 phần quà, hỗ trợ điều phối cùng Ủy ban huyện Hải Lăng và các đội nhóm khác. Đội đã tiến thẳng từ Hà Nội vào, tiếp tục giải cứu người dân mắc kẹt ở cả huyện Phong Điền, Phú Vang, Quang Điền của tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Biệt đội cano 0 đồng đã, đang và sẽ lên phương án, tiếp cận trực tiếp các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề trong bão lũ những ngày tới.

Những hành động ấm tình người giữa cơn bão lũ

Chủ khách sạn cho người dân ở miễn phí tránh lũ

Ngày 19/10, Tập đoàn Phú Tài Đức tại TP Hà Tĩnh thông báo cho người dân tại các phường có nhà ngập sâu vào ở miễn phí.

"Tình hình lũ đang diễn biến nhanh và khó lường, bà con khu vực ngập lụt không nên chủ quan, nên chủ động di dời đảm bảo an toàn trước khi bị nước lũ cô lập. Chúng tôi có thể đón nhận được 100 hộ gia đình tới trú miễn phí tại 2 khách sạn là White place ở số 139 đường Hà Huy Tập và Bình Minh ở số 9 đường Trần Phú. Chúng tôi cũng tiếp nhận ôtô đỗ miễn phí", thông báo ghi.

Người dân TP Hà Tĩnh được ăn ở miễn phí trong khách sạn tránh lũ. Ảnh: N.D.
Người dân TP Hà Tĩnh được ăn ở miễn phí trong khách sạn tránh lũ. Ảnh: N.D.

Bà Nguyễn Thị Ánh Ngà, Chủ tịch Tập đoàn trên cho biết: “Việc hỗ trợ người dân trong hoạn nạn là việc làm thường xuyên của tập đoàn. Chúng tôi làm việc này vì muốn góp sức cùng với cả nước chung tay hỗ trợ người dân trong mùa mưa lũ”.

Người dân nhiều tỉnh thành chung tay gói bánh chưng 

Người dân nhiều tỉnh thành đã gói bánh chưng, bánh tét và chuẩn bị thêm nhiều phần quà để cứu trợ miền Trung với hi vọng người dân có thể sớm vượt qua lũ dữ một cách an toàn.

  Người dân làng La Phù (huyện Hoài Đức, HN) đã gói những chiếc bánh chưng để tiếp tế tới bà con miền Trung. Đến tối 19/10, mọi người đã gói được khoảng 2000 chiếc và đang chờ luộc chín để gửi cứu trợ.

Người dân làng La Phù (huyện Hoài Đức, HN) đã gói những chiếc bánh chưng để tiếp tế tới bà con miền Trung. Đến tối 19/10, mọi người đã gói được khoảng 2000 chiếc và đang chờ luộc chín để gửi cứu trợ.

  Bà con ở Đắk Lắk cùng thức đêm gói 2000 đòn bánh tét để chuyển ra hỗ trợ người dân miền Trung, cùng với đó còn có 700 phần nhu yếu phẩm khác.

Bà con ở Đắk Lắk cùng thức đêm gói 2000 đòn bánh tét để chuyển ra hỗ trợ người dân miền Trung, cùng với đó còn có 700 phần nhu yếu phẩm khác.

  Tại Nghệ An, mọi người đang khẩn trương nấu bánh chưng và đồ ăn khô để kịp gửi vào tiếp tế cho bà con vùng lũ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, TT Huế...

Tại Nghệ An, mọi người đang khẩn trương nấu bánh chưng và đồ ăn khô để kịp gửi vào tiếp tế cho bà con vùng lũ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, TT Huế...

Các cô và phật tử tại chùa Trúc Lâm Bảo Sơn, ấp 6 xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gói bánh tét để ủng hộ đồng bào miền Trung, giúp mọi người ấm lòng trong mưa bão
Các cô và phật tử tại chùa Trúc Lâm Bảo Sơn, ấp 6 xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gói bánh tét để ủng hộ đồng bào miền Trung, giúp mọi người ấm lòng trong mưa bão
Người dân thị trấn Hương Khê đang tập trung chuẩn bị góp sức để gói 1000 bánh chưng cùng nhu yếu phẩm, áo phao để kịp đưa vào cứu trợ Quảng Trị.
Người dân thị trấn Hương Khê đang tập trung chuẩn bị góp sức để gói 1000 bánh chưng cùng nhu yếu phẩm, áo phao để kịp đưa vào cứu trợ Quảng Trị.

Ngư dân dùng thuyền đi biển để đi cứu người

Nhiều  ngư dân ở Hải Ninh (Quảng Ninh), Ngư Thủy (Lệ Thủy) quyết định dùng thuyền đi biển của mình để đi cứu người. Từ phong trào tự phát, chính quyền địa phương quyết định lựa chọn những chiếc thuyền tốt, người khỏe mạnh để lên đường đi cứu hộ. Mỗi thuyền có từ 2 đến 3 người, họ mang theo đèn pin, áo phao, mì tôm, nước uống để tiếp tế cho người dân.

Chủ doanh nghiệp sắt thép Sơn Nhung ở TP Đồng Hới vào lúc giữa đêm mưa gió đã đưa xe cẩu tự hành lên Quảng Ninh rồi Lệ Thủy để cẩu và chở thuyền từ Hải Ninh, Ngư Thủy đưa xuống bên quốc lộ 1A để từ đó hướng vào tâm lũ cứu người.

Tại huyện Lệ Thủy đã có 20 thuyền đi biển cũng được phân công phụ trách một xã, số điện thoại của người lái thuyền được chia sẻ rộng rãi để ai cần thì gọi và hướng dẫn đường đi, điểm đến cho thuyền cứu hộ. Một số thành viên của Câu lạc bộ thuyền hơi Hà Nội đã đưa thuyền lên xe bán tải chở vào Quảng Bình ứng cứu rất nhiều trường hợp kẹt lũ ở huyện Quảng Ninh. 

Thanh Mai

So sánh 2 tuyến metro: Bến Thành - Suối Tiên và Nhổn - Ga Hà Nội

So sánh 2 tuyến metro: Bến Thành - Suối Tiên và Nhổn - Ga Hà Nội

Những toa tàu đầu tiên của 2 tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên và Nhổn - Ga Hà Nội cùng về nước vào tháng 10.