Chi hội Nữ trí thức trường Đại học Bách Khoa Hà Nội chính thức được thành lập

Chiều 15/10, Hội Nữ trí thức Việt Nam kết hợp với Ban vận động đã tổ chức Đại hội thành lập Chi hội nữ trí thức trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.

Nhằm thực hiện mục tiêu: Tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ, kết nối, phát huy tài năng, trí tuệ của nữ trí thức Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, phấn đấu vì sự bình đẳng, phát triển của phụ nữ Việt Nam, góp phần xây dựng và phát triển đất nước nói chung, Trường Đại học Bách khoa Hà nội nói riêng, Chiều 15/10, Hội Nữ trí thức Việt Nam kết hợp với Ban vận động trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã tổ chức Đại hội thành lập Chi hội nữ trí thức trường đại học Bách Khoa Hà Nội.

  PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng (thứ 4 từ phải sang) và PGS.TS Trần Ngọc Khiêm, Phó Hiệu trưởng (thứ 3 từ trái sang) chứng kiến Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu trao quyết định cho phép thành lập Chi hội cho Ban Vận động
  PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng (thứ 4 từ phải sang) và PGS.TS Trần Ngọc Khiêm, Phó Hiệu trưởng (thứ 3 từ trái sang) chứng kiến Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu trao quyết định cho phép thành lập Chi hội cho Ban Vận động

Đến dự Đại hội có trên 100 đại biểu chính thức và các đại biểu là khách mời gồm: Đại diện lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam; nữ lãnh đạo doanh nghiệp là cựu sinh viên; lãnh đạo, nguyên nữ lãnh đạo trường; lãnh đạo công đoàn trường và lãnh đạo hội cựu giáo chức của Trường.

Phát biểu tại Đại hội, PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường biểu dương những cố gắng, nỗ lực của Ban vận động đã nỗ lực, quyết tâm, ráo riết để chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội thành lập Chi hội. Hiệu trưởng cũng đánh giá việc thành lập Chi hội Nữ trí thức trường ĐH Bách Khoa Hà Nội là thực sự cần thiết. Ban chấp hành Chi hội nhiệm kỳ (2020- 2025) cần triển khai thực hiện nội dung phương hướng hoạt động mà Đại hội đã đề ra. Hội viên của Chi hội cũng cần nỗ lực phấn đấu nhiều hơn, để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu vừa tham gia xây dựng Chi hội Nữ trí thức Trường Đại học Bách khoa ngày càng phát triển.

Sau khi Quyết định thành lập Chi hội nữ trí thức Trường ĐH Bách Khoa được công bố, Đại hội đã thảo luận về phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ 2020-2025 tập trung vào 6 hoạt động chính: (1) Công tác Điều hành và tổ chức (2) Tổ chức các hoạt động kết nối (3) Tham gia các hoạt động của Hội Nữ trí thức Việt Nam (4) Hướng dẫn và tạo động lực học tập và nghiên cứu khoa học cho nữ sinh viên (5) Nâng cao hiệu quả nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, (6) Các công tác khác.

Đại hội kêu gọi các hội viên tham gia Chi hội Nữ trí thức trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đoàn kết một lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ I, phấn đấu xây dựng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, tiếp tục khẳng định vai trò của nữ trí thức trong trường đại học kỹ thuật hàng đầu của đất nước, xứng đáng với kỳ vọng của trường, các thế hệ nữ trí thức, sinh viên và của toàn xã hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi hội nhiệm kỳ (2020-2025) gồm 5 ủy viên do GS.TS. Lê Minh Thắng - Giảng viên cao cấp Viện Kỹ thuật hóa học làm Chi hội trưởng.

Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu (thứ 3 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Chi hội NTT Trường ĐH Bách Khoa nhiệm kỳ (2020- 2025)
Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu (thứ 3 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Chi hội NTT Trường ĐH Bách Khoa nhiệm kỳ (2020- 2025)

Phát biểu tại Đại hội, GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu - Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam (Hội NTT VN) đã gửi lời chúc mừng Lãnh đạo Nhà trường và toàn thể nữ trí thức của Trường nhân dịp 64 năm ngày thành lập trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu  đã đánh giá cao sự cố gắng của Ban vận động để tổ chức Đại hội đúng vào ngày kỷ niệm 65 năm thành lập trường. Nhân dịp này, GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu cũng trân trọng cảm ơn Lãnh đạo nhà Trường đã quan tâm và tạo điều kiện cho Chi hội Nữ trí thức trường Đại học Bách khoa Hà Nội được thành lập và tổ chức Đại hội trang trọng, ý nghĩa, đúng theo quy định của Điều lệ Hội. Đề cập tới quyền và nghĩa vụ của hội viên, Chủ tịch Hội NTT VN mong muốn Chi hội Nữ trí thức Đại học bách khoa Hà Nội sẽ tích cực tham gia các hoạt động của Hội Nữ trí thức Việt Nam như: Hội nghị APNN 2020; tham gia Hội nghị góp ý văn kiện của Đảng về lĩnh vực giáo dục, đào tạo và công nghệ; Hội nghị Nữ khoa học toàn quốc lần thứ II; tham gia kết nối với nữ doanh nhân theo biên bản ghi nhớ giữa Hội NTT VN với Hội đồng doanh nhân nữ nhằm thương mại hóa kết quả nghiên cứu của nữ trí thức Việt Nam và những hoạt động khác.

GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu  bày tỏ sự nhất trí với phương hướng hoạt động của Chi hội trong nhiệm kỳ (2020- 2025), tin tưởng và mong muốn Chi hội Nữ trí thức Đại học BKHN sẽ là Chi hội mạnh có nhiều tiềm năng và có khả năng kết nối để không ngừng phát triển.

Chủ tịch Công đoàn Nhà trường, TS. Bùi Đức Hùng và Lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam cùng các đại biểu tham dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm
Chủ tịch Công đoàn Nhà trường, TS. Bùi Đức Hùng và Lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam cùng các đại biểu tham dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm

Dự Nguyễn

Chi hội Nữ trí thức Bình Định: Góp phần chung tay đẩy lùi Covid

Chi hội Nữ trí thức Bình Định: Góp phần chung tay đẩy lùi Covid

Sáng 10/8, Chi hội Nữ trí thức Bình Định đã trao tặng cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh 25.000 khẩu trang y tế, trị giá 42,5 triệu đồng