![]() |
| Chương trình do Chi hội Nữ trí thức Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp với Ban Khoa học và Công nghệ, BK Holdings tổ chức trong khuôn khổ Tháng Khoa học và Công nghệ, với sự tham gia của nhiều chuyên gia, doanh nghiệp, quỹ đầu tư và các nhà khoa học. |
Tọa đàm hướng tới mục tiêu kết nối các nhà khoa học nữ của Đại học Bách khoa Hà Nội với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, phát triển doanh nghiệp spin-off và tăng cường hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp.
Phát biểu tại tọa đàm, GS.TS, NGƯT Lê Anh Tuấn, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, cho rằng những diễn đàn học thuật như vậy có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối giới nghiên cứu với doanh nghiệp và thị trường.
![]() |
| GS.TS, NGƯT Lê Anh Tuấn, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội phát biểu tại tọa đàm. |
Theo ông, đổi mới sáng tạo không chỉ là nhiệm vụ của đội ngũ nghiên cứu mà còn tác động trực tiếp tới hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và tinh thần sáng tạo của sinh viên. “Các nữ trí thức của Hà Nội và Việt Nam sẽ là những hạt nhân nòng cốt trong việc phổ biến tri thức, lan tỏa tinh thần nghiên cứu và đổi mới sáng tạo”, ông nói.
Lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội cũng nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm khoa học. Nhiều công trình nghiên cứu hiện vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận thị trường do thiếu cơ chế hỗ trợ, kết nối và nguồn lực đồng hành.
GS.TS Lê Anh Tuấn kỳ vọng BK Holdings sẽ đóng vai trò cầu nối trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của nhà trường, hỗ trợ kết nối nguồn lực, doanh nghiệp và thúc đẩy đưa các sản phẩm nghiên cứu ra thị trường. Theo ông, mục tiêu không chỉ dừng ở các kết quả nghiên cứu có giá trị học thuật mà còn hướng tới các sản phẩm có khả năng ứng dụng thực tiễn và tạo ra giá trị cho xã hội.
Cùng quan điểm, PGS.TS Huỳnh Đăng Chính, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, cho rằng trong bối cảnh mới, đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo và nghiên cứu mà cần tham gia sâu hơn vào quá trình chuyển hóa tri thức thành công nghệ, sản phẩm và giá trị kinh tế.
![]() |
| PGS.TS Huỳnh Đăng Chính, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội phát biểu. |
“Tri thức phải chuyển thành công nghệ, công nghệ phải chuyển thành sản phẩm và sản phẩm cần được doanh nghiệp tiếp nhận để tạo ra giá trị cho xã hội”, ông nói.
Theo lãnh đạo nhà trường, Đại học Bách khoa Hà Nội hiện có nhiều nhóm nghiên cứu mạnh, phòng thí nghiệm hiện đại cùng các doanh nghiệp spin-off hình thành từ hoạt động nghiên cứu. Tuy nhiên, khoảng cách giữa kết quả nghiên cứu với thị trường vẫn là rào cản lớn.
Một trong những khó khăn được nêu ra là cơ chế định giá công nghệ, góp vốn bằng tài sản trí tuệ và chia sẻ lợi ích trong quá trình thương mại hóa còn chưa hoàn thiện. Bên cạnh đó, việc xây dựng mô hình quản trị bài bản cho doanh nghiệp spin-off cũng được xem là yêu cầu quan trọng để các doanh nghiệp khoa học công nghệ phát triển bền vững.
Theo PGS.TS Huỳnh Đăng Chính, rào cản lớn hiện nay không chỉ nằm ở nguồn lực tài chính mà còn ở việc hình thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh cho đổi mới sáng tạo, bao gồm nghiên cứu, phát triển công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp và kết nối thị trường.
Ông đánh giá đội ngũ nữ trí thức của Đại học Bách khoa Hà Nội có vai trò quan trọng trong hệ sinh thái này nhờ khả năng kết nối, tinh thần trách nhiệm và kinh nghiệm hoạt động trong nhiều lĩnh vực.
![]() |
| GS. Huỳnh Thanh Bình - Chi hội trưởng Chi hội Nữ trí thức Đại học Bách khoa Hà Nội |
Tại tọa đàm, GS.TS Huỳnh Thị Thanh Bình, Chi hội trưởng Chi hội Nữ trí thức Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường. Tuy nhiên, để các kết quả nghiên cứu có sức lan tỏa mạnh hơn, cần thúc đẩy kết nối giữa nhà khoa học với doanh nghiệp và cơ quan quản lý.
Bà dẫn chứng một số sản phẩm nghiên cứu trong trường như trà gạo hay sữa chua khô được nhiều người đánh giá cao về chất lượng nhưng chưa được quảng bá rộng rãi, khiến người tiêu dùng không biết tìm mua ở đâu. Theo bà, điều này cho thấy khoảng cách giữa nghiên cứu và thị trường vẫn còn tồn tại, dù nhiều sản phẩm đã có tiềm năng ứng dụng thực tế.
Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm tại tọa đàm là các chính sách hỗ trợ nữ khoa học trong hoạt động đổi mới sáng tạo và thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu.
![]() |
| PGS.TS Bùi Thị An, nguyên Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội. |
PGS.TS Bùi Thị An, nguyên Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội, cho rằng trong bối cảnh giáo dục đại học thay đổi mạnh mẽ, nghiên cứu khoa học không thể chỉ dừng ở lý thuyết hay công bố học thuật mà cần hướng tới các sản phẩm cụ thể phục vụ đời sống và phát triển kinh tế - xã hội.
“Giảng dạy muốn tốt hơn thì phải kết hợp với nghiên cứu. Nhưng nghiên cứu để tạo ra sản phẩm thực sự rất khó, đặc biệt là khâu thương mại hóa”, bà nói.
Theo PGS.TS Bùi Thị An, khó khăn này càng rõ hơn đối với nữ giảng viên và nhà khoa học nữ khi họ vừa đảm nhiệm công việc nghiên cứu, giảng dạy, vừa gánh vác trách nhiệm gia đình. Vì vậy, bà kiến nghị cần có các cơ chế hỗ trợ riêng cho nữ cán bộ nghiên cứu, đặc biệt là các quỹ hỗ trợ phụ nữ trong hoạt động đổi mới sáng tạo và thương mại hóa sản phẩm khoa học.
Bà cũng đề xuất nhà trường đóng vai trò trung tâm kết nối giữa nhà khoa học, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhằm hỗ trợ các đề tài nghiên cứu đi đến giai đoạn ứng dụng thực tế.
![]() |
| ThS. Lê Thị Khánh Vân, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Khoa học Công nghệ và Khởi nghiệp (COSTAS), Hội Nữ trí thức Việt Nam |
Trong khi đó, ThS. Lê Thị Khánh Vân, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Khoa học Công nghệ và Khởi nghiệp (COSTAS), Hội Nữ trí thức Việt Nam, cho rằng khoảng cách từ phòng thí nghiệm đến thị trường vẫn là “thung lũng tử thần” đối với nhiều công trình nghiên cứu trong nước.
Theo bà, thương mại hóa kết quả nghiên cứu là quá trình chuyển đổi tri thức và quyền sở hữu trí tuệ thành sản phẩm, dịch vụ hoặc quy trình có giá trị kinh tế. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu tiềm năng vẫn dừng lại ở quy mô phòng thí nghiệm do thiếu vốn, thiếu kết nối thị trường và thiếu kỹ năng quản trị.
Dẫn số liệu của Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia năm 2024, bà cho biết Việt Nam hiện có hơn 173.000 nhân lực nghiên cứu và phát triển, trong đó nữ giới chiếm khoảng 45,7%. Tuy nhiên, tỷ lệ nữ được cấp bằng sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp giai đoạn 2015-2024 chỉ dao động từ 13%-20%.
Theo các chuyên gia, phụ nữ làm khoa học thường phải đối mặt với “rào cản kép” từ áp lực học thuật và trách nhiệm gia đình, khiến cơ hội tham gia mạng lưới đầu tư, kết nối doanh nghiệp và phát triển thị trường bị hạn chế hơn.
Để hỗ trợ nữ khoa học, Hội Nữ trí thức Việt Nam đang thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ gồm mạng lưới cố vấn, đào tạo sở hữu trí tuệ, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và kết nối đầu tư. Những năm qua, COSTAS đã tổ chức nhiều khóa đào tạo về thương mại hóa tài sản trí tuệ cho nữ khoa học và hỗ trợ các nhà sáng chế nữ tham gia các triển lãm quốc tế.
![]() |
| Tọa đàm trao đổi chuyên môn có sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện doanh nghiệp, gồm: ThS. Lê Thị Khánh Vân, PGS.TS Nguyễn Minh Tân, TS. Vũ Thị Tần, TSKH. Lương Thị Hồng Liên và TS. Nguyễn Thị Thu Trang. |
Tại tọa đàm, các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện doanh nghiệp cũng tham gia trao đổi chuyên môn về cơ chế hỗ trợ đổi mới sáng tạo, mô hình doanh nghiệp khoa học công nghệ và kinh nghiệm đưa sản phẩm nghiên cứu ra thị trường.
Trong khuôn khổ chương trình, các bên đã tiến hành trao đổi và ký kết bản ghi nhớ hợp tác chương trình “Women in Tech” nhằm thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu của nữ trí thức Đại học Bách khoa Hà Nội.
![]() |
| Lễ trao đổi và ký kết bản ghi nhớ hợp tác chương trình “Women in Tech” nhằm thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu của nữ trí thức. |
Chương trình hướng tới xây dựng hệ thống hỗ trợ gồm cơ chế, tư vấn, kết nối đầu tư và mạng lưới đối tác; phấn đấu tạo ra từ 4-6 kết quả nghiên cứu được kết nối với doanh nghiệp trong giai đoạn đầu, đồng thời xây dựng mô hình hợp tác bền vững có thể nhân rộng trong tương lai.
![]() |
| Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại tọa đàm |
![]() |
| Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại tọa đàm |


























Nữ trí thức Đại học Bách khoa Hà Nội bước vào nhiệm kỳ 2025–2030
Giải thưởng Sáng tạo châu Á năm 2025 vinh danh hai nhà khoa học của Đại học Bách khoa Hà Nội
Nữ sinh tiêu biểu Đại học Bách khoa Hà Nội “dệt” bản lĩnh và tư duy làm nghề
“Bà đỡ mát tay” cho nhiều đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên ở Đại học Bách khoa Hà Nội
Đại học Bách khoa Hà Nội có 30 nhà giáo đạt chuẩn chức danh Giáo sư và Phó Giáo sư năm 2025
Cùng chuyên mục
Nữ trí thức Đại học Bách khoa Hà Nội tìm lời giải cho bài toán thương mại hóa nghiên cứu ra thị trường
Nữ trí thức Việt Nam: Đi qua áp lực để giữ đam mê
Lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo từ những điều gần gũi
Hội Nữ trí thức Việt Nam thăm Nhà máy Chế biến Thực phẩm sạch TH: Chung tầm nhìn vì dinh dưỡng học đường và thực phẩm sạch cho người Việt
Gỡ nút thắt để nhà khoa học nữ đưa nghiên cứu ra thị trường
Tôn vinh nữ trí thức Việt Nam 2011–2026: Khẳng định giá trị trí tuệ và cống hiến