Sự kiện là hoạt động ý nghĩa nhằm ghi nhận những thành tựu nổi bật trong nghiên cứu khoa học và đào tạo của các thầy cô, những nhà khoa học đã có nhiều đóng góp xuất sắc trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và khẳng định uy tín học thuật của Đại học Bách khoa Hà Nội ở trong nước và quốc tế.
![]() |
| Đại học Bách khoa Hà Nội có tỷ lệ nhà giáo đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư trên tổng số nhà giáo là rất cao |
Năm nay, Đại học Bách khoa Hà Nội có 3 nhà giáo đạt chuẩn chức danh giáo sư, gồm:
- Phạm Văn Sáng - ngành Động lực;
- Huỳnh Thị Thanh Bình - ngành Công nghệ thông tin;
- Nghiêm Trung Dũng - ngành Hóa học.
![]() |
| PGS. Huỳnh Quyết Thắng - Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội và GS. Lê Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐĐH ĐHBK Hà Nội trao Giấy Chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư và tặng hoa chúc mừng nhà giáo Phạm Văn Sáng |
![]() |
| PGS. Huỳnh Quyết Thắng - Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội và GS. Lê Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐĐH ĐHBK Hà Nội trao Giấy Chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư và tặng hoa chúc mừng nhà giáo Huỳnh Thị Thanh Bình |
![]() |
| PGS Huỳnh Quyết Thắng - Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội và GS Lê Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐĐH ĐHBK Hà Nội trao Giấy Chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư và tặng hoa chúc mừng nhà giáo Nghiêm Trung Dũng |
Theo thống kê, trong khối các cơ sở giáo dục đại học trên toàn quốc, Đại học Bách khoa Hà Nội đứng thứ 3 về số lượng nhà giáo đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư; tỷ lệ nhà giáo đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư trên tổng số nhà giáo là rất cao.
Phát biểu tại buổi lễ, PGS Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội - khẳng định việc có thêm các nhà giáo đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của đội ngũ trí thức Bách khoa, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và củng cố vị thế của Đại học trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam cũng như khu vực.
PGS Huỳnh Quyết Thắng nhấn mạnh: “Vinh dự đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư không chỉ là sự ghi nhận về học thuật mà còn là minh chứng cho bản lĩnh và khát vọng xuất sắc của mỗi thầy cô. Đó là kết quả của quá trình nỗ lực bền bỉ, sáng tạo không ngừng, liêm chính trong nghiên cứu, trách nhiệm trong giảng dạy và sự tận tâm đóng góp cho cộng đồng khoa học. Các thầy cô đã thể hiện những giá trị cốt lõi của Đại học Bách khoa Hà Nội: “Trách nhiệm – Sáng tạo – Chính trực – Xuất sắc”, cùng tinh thần cống hiến “từ tri thức – đến sáng tạo - vì sự phát triển của bản thân, gia đình, Nhà trường, cộng đồng, quốc gia và xã hội”.
![]() |
| PGS. Huỳnh Quyết Thắng khẳng định Đại học Bách khoa Hà Nội đang hướng tới mô hình đại học tinh hoa |
“30 thầy cô hôm nay là 30 gương mặt tiêu biểu cho những nhà giáo xuất sắc của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Chúng tôi kỳ vọng các thầy cô tiếp tục nuôi dưỡng say mê nghiên cứu, phát triển để trở thành những chuyên gia đầu ngành; đồng thời dẫn dắt các thế hệ nhà khoa học trẻ, góp phần xây dựng những phòng thí nghiệm mạnh, mang dấu ấn của Đại học Bách khoa Hà Nội và của đất nước.” - PGS Huỳnh Quyết Thắng chia sẻ.
Lãnh đạo Đại học Bách khoa khẳng định Nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thầy, cô tiếp tục phát huy năng lực, đóng góp cho sự phát triển chung.
PGS Huỳnh Quyết Thắng cũng khẳng định Đại học Bách khoa Hà Nội đang hướng tới mô hình đại học tinh hoa, đại học đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp xuất sắc, với triết lý “Xuất sắc hội tụ”, thể hiện trong 5 phương diện sau: Một là, xuất sắc về con người; Hai là, xuất sắc về tri thức và công nghệ; Ba là, xuất sắc về hợp tác; Bốn là, xuất sắc về giá trị; Năm là xuất sắc về quản trị.
Buổi lễ khép lại trong không khí trang trọng, ấm áp và đầy tự hào, trở thành điểm nhấn ý nghĩa trong Ngày tri ân các thầy cô giáo 20/11, đồng thời mở ra kỳ vọng mới về chất lượng đào tạo và thành tựu khoa học của Đại học Bách khoa Hà Nội trong năm 2025 và những năm tiếp theo./.




















































Các nhà khoa học lần đầu cấy ghép thành công giác mạc in 3D cho người
Ca ghép được thực hiện tại Bệnh viện Rambam Health Care Campus ở thành phố Haifa, mang lại hy vọng mới cho những người bị mù do tổn thương giác mạc.