Khi triển lãm ảnh phim Việt Nam sống động qua công nghệ thực tế ảo

Triển lãm “Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình cùng đất nước qua góc nhìn điện ảnh” là một điểm nhấn đặc biệt trong khuôn khổ Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV, một sự kiện văn hóa nghệ thuật quốc gia giàu ý nghĩa.

Có gì ở triển lãm ảnh?

Dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện Phim Việt Nam giới thiệu triển lãm này mang đến cho công chúng một cái nhìn đa chiều, cảm xúc về Thành phố Hồ Chí Minh trong hành trình lịch sử cùng đất nước.

Triển lãm sẽ giới thiệu những hình ảnh được trích lọc kỹ lưỡng từ một số bộ phim tài liệu, phim truyện điện ảnh, phóng sự, cùng các tư liệu lưu trữ và sưu tầm. Những hình ảnh này khắc họa nhân vật, câu chuyện, bối cảnh quay tại Thành phố Hồ Chí Minh, xen kẽ với những cảnh đẹp, di sản văn hóa, danh thắng và bản sắc văn hóa độc đáo của thành phố.

Khai mạc triển lãm. Ảnh: Cẩm Viên. 
Khai mạc triển lãm. Ảnh: Cẩm Viên. 

Vẻ đẹp của thiên nhiên, con người được giới thiệu qua những bức ảnh trưng bày sẽ là những mảnh ghép nhiều màu sắc, mang đến cho người xem những cái nhìn cảm xúc, chân thực về Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là một thành phố luôn hướng tới tương lai nhưng vẫn biết cách bảo tồn và phát huy những giá trị độc đáo của riêng mình, từ đó góp phần lan tỏa, quảng bá văn hóa, danh lam thắng cảnh và tiềm năng phát triển du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh đến đông đảo công chúng trong nước và quốc tế.

Triển lãm diễn ra từ ngày 21 đến ngày 25/11/2025 tại Công viên Lam Sơn, một không gian mở và dễ tiếp cận tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Triển lãm dự kiến sẽ giới thiệu hơn 200 hình ảnh được in trích từ các tư liệu, tác phẩm điện ảnh lưu trữ tại Viện Phim Việt Nam.

Bà Lê Thị Hà, Viện trưởng Viện Phim Việt Nam, phát biểu tại triển lãm. Ảnh: Cẩm Viên. 
Bà Lê Thị Hà, Viện trưởng Viện Phim Việt Nam, phát biểu tại triển lãm. Ảnh: Cẩm Viên. 

Bên cạnh đó, Viện cũng sưu tầm thêm các tư liệu, tác phẩm điện ảnh từ Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Đài Truyền hình, Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, tập trung vào bối cảnh quay phim, cuộc sống con người, và quá trình đổi mới, hội nhập, phát triển của Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung triển lãm được chia thành ba giai đoạn lịch sử chính, mỗi giai đoạn phản ánh một khía cạnh riêng của thành phố qua lăng kính điện ảnh:

Thời kỳ Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1945 - 1975). Những hình ảnh triển lãm trong phần này được in trích từ các bộ phim truyện và phim tài liệu phản ánh cuộc đấu tranh anh dũng của quân và dân ta để Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Có thể kể đến các bộ phim tài liệu như: Trận Mộc Hóa, Chiến dịch Trà Vinh, Sài Gòn vui chiến thắng, Tháng năm những gương mặt, Lễ Độc lập 2/9-1975 tại TP. Hồ Chí Minh, Vài hình ảnh về giải phóng Sài Gòn, Chiến thắng của Việt Nam.

Về phim truyện, khán giả sẽ được tái ngộ với những tác phẩm kinh điển như: Mối tình đầu, Nổi gió, Mùa gió chướng, Cánh đồng hoang, Ván bài lật ngửa, Biệt động Sài Gòn, Giải phóng Sài Gòn, Địa đạo. Những thước phim này không chỉ là tư liệu lịch sử quý giá mà còn là biểu tượng cho tinh thần kiên cường, bất khuất của người Sài Gòn trong giai đoạn cam go nhưng hào hùng.

Khách mời trải nghiệm công nghệ thực tế ảo tại triển lãm. Ảnh: Cẩm Viên.
Khách mời trải nghiệm công nghệ thực tế ảo tại triển lãm. Ảnh: Cẩm Viên.

Thời kỳ kiến thiết, xây dựng đất nước (1976 - 1985). Phần này của triển lãm sẽ mang đến những hình ảnh in trích từ các bộ phim truyện và phim tài liệu phản ánh quá trình xây dựng, sự thay đổi của Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh sau khi đất nước thống nhất. Khán giả sẽ được chiêm ngưỡng những tác phẩm điện ảnh như phim tài liệu: Ngày hội non sông, Sài Gòn những ngày đầu giải phóng, Mưa Sài Gòn, Sài Gòn dưới con mắt người nước ngoài, Thành phố của mỗi chúng ta. Về phim truyện, những cái tên như: Tội lỗi cuối cùng, Xa và gần, Vị đắng tình yêu sẽ gợi lại không khí của những năm tháng đầu tiên sau chiến tranh, khi Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu quá trình tái thiết và hòa nhập vào dòng chảy chung của đất nước.

Triển lãm ảnh tái hiện sống động qua công nghệ mới. Ảnh: Cẩm Viên. 
Triển lãm ảnh tái hiện sống động qua công nghệ mới. Ảnh: Cẩm Viên. 

Thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển (1986 - 2025). Nội dung này sẽ giới thiệu hình ảnh triển lãm được in trích từ các bộ phim truyện gần đây, phản ánh sự phát triển sôi động, hiện đại của Thành phố Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới, hội nhập. Những tác phẩm như: Sài Gòn anh yêu em, Có căn nhà nằm nghe nắng mưa, Nắng, Em và Trịnh, Hai Phượng, Mai... sẽ mang đến những góc nhìn mới mẻ về cuộc sống đương đại, sự phát triển văn hóa và con người Thành phố Hồ Chí Minh.

Các phim tài liệu như: Góc nhớ Sài Gòn, Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh 50 năm thực hiện di chúc Bác Hồ cũng sẽ được trưng bày. Ngoài ra, triển lãm còn bổ sung một số hình ảnh sưu tầm từ Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh, Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh, Hội Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh và một số cá nhân, cơ quan liên quan, tập trung vào quá trình đổi mới, phát triển, hội nhập, cũng như những thành tựu về kinh tế, chính trị, xã hội mà Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được sau 50 năm giải phóng.

Các bạn trẻ tìm hiểu về triển lãm phim Việt Nam. Ảnh: Cẩm Viên. 
Các bạn trẻ tìm hiểu về triển lãm phim Việt Nam. Ảnh: Cẩm Viên. 

Về hình thức trình bày, triển lãm năm nay không chỉ dừng lại ở việc trưng bày các pano ảnh truyền thống. Ban tổ chức đã đặc biệt chú trọng ứng dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm của khách tham quan. Cụ thể:

Trưng bày Pano ảnh: Các hình ảnh sẽ được trình bày trên các pano lớn, chất lượng cao, mang đến cái nhìn rõ nét và toàn diện về nội dung.

Xây dựng hoạt động trải nghiệm thực tế ảo MR (Mixed Reality): Khách tham quan sẽ được hòa mình vào không gian ảo, tương tác với các tư liệu điện ảnh một cách sống động, chân thực.

Xây dựng khu photobooth 360 độ, quay video ngắn từ 20 đến 30 giây: Khu vực này sẽ giúp khách tham quan ghi lại những khoảnh khắc độc đáo, chia sẻ trải nghiệm của mình về triển lãm và Liên hoan phim Việt Nam, tạo ra hiệu ứng lan tỏa trên mạng xã hội.

Từ phim nhựa đến thực tế ảo: Di sản điện ảnh Việt Nam được kể bằng công nghệ hiện đại

Bà Lê Thị Hà, Viện trưởng Viện Phim Việt Nam chia sẻ Viện phim Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc lưu trữ toàn bộ di sản điện ảnh quốc gia, đặc biệt là các bộ phim cách mạng được sản xuất bằng chất liệu phim nhựa trong nhiều giai đoạn lịch sử. Hệ thống bảo quản của Viện hiện đạt trình độ kỹ thuật tiên tiến hàng đầu khu vực Đông Nam Á, giúp gìn giữ chất lượng hình ảnh và tư liệu gốc dù nhiều phim từng chịu ảnh hưởng bởi chiến tranh, di chuyển và điều kiện lưu trữ hạn chế trong quá khứ.

Các tư liệu phim, bao gồm ảnh, cảnh phim, poster và hồ sơ liên quan, đều được Viện phim Việt Nam xử lý, in trích và cung cấp cho hoạt động triển lãm tại các kỳ Liên hoan phim. Đây là nỗ lực nhằm quảng bá rộng rãi kho tàng điện ảnh Việt Nam đến công chúng trong và ngoài nước.

Bên cạnh nguồn tư liệu tự lưu trữ, Viện còn phối hợp chặt chẽ với Cục Điện ảnh, các hãng phim, nghệ sĩ, Sở Văn hóa – Thể thao và Sở Du lịch TP.HCM để bổ sung hình ảnh, thông tin bối cảnh, công trình kiến trúc, cũng như tư liệu quảng bá du lịch của thành phố, làm cho triển lãm thêm phần phong phú và đa dạng.

Tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24, Viện phim giới thiệu không gian triển lãm được nâng cấp bằng các ứng dụng công nghệ mới, mang lại trải nghiệm tương tác cao. Khách tham quan có thể trải nghiệm thực tế ảo, xem trailer phim tương tác, tham gia hệ thống câu hỏi – trò chơi tìm hiểu về phim cách mạng và các tác phẩm từng đoạt giải.

Đặc biệt, không gian trải nghiệm 360 độ cho phép khách tham quan quay video lưu niệm ngay tại triển lãm, tạo thêm kết nối cảm xúc với di sản điện ảnh Việt Nam và mang về những kỷ niệm đáng nhớ. Bà Lê Thị Hà kỳ vọng những đổi mới này sẽ giúp khán giả, đặc biệt là người trẻ, tiếp cận điện ảnh cách mạng một cách sinh động, gần gũi và hấp dẫn hơn, khơi dậy niềm đam mê và hiểu biết về lịch sử điện ảnh nước nhà.

Triển lãm thu hút khá đông bạn trẻ tham gia. Ảnh: Cẩm Viên. 
Triển lãm thu hút khá đông bạn trẻ tham gia. Ảnh: Cẩm Viên. 

Bà Dương Cẩm Thúy, Chủ tịch Hội Điện ảnh TP.HCM cho biết bà rất xúc động khi xem lại những bộ phim tài liệu, phim thời sự từ trước và sau giải phóng qua hình thức trình chiếu hiện đại. Là người gắn bó lâu năm với điện ảnh, bà thấy việc nhìn lại những thước phim quen thuộc bằng công nghệ mới vừa sống động, vừa gần gũi, mang đến trải nghiệm khác biệt và hứa hẹn thu hút đông đảo khán giả, nhất là trong bối cảnh các ngày lễ lớn của đất nước.

Bà Hồ Thị Như Vui, giảng viên Khoa Quản lý Văn hóa – Nghệ thuật, Trường Đại học Văn hóa TP.HCM chia sẻ bà rất hào hứng khi tham quan không gian triển lãm của Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24. Theo bà, triển lãm được tổ chức quy mô, chuyên nghiệp và mang đến góc nhìn sinh động về lịch sử phát triển điện ảnh Việt Nam.

Điểm gây ấn tượng mạnh nhất với bà Vui là khu trải nghiệm công nghệ thực tế ảo. Khi đeo thiết bị VR, bà có thể nghe, nhìn rõ nét, quan sát không gian từ nhiều góc độ và trực tiếp tương tác qua bảng điều khiển. “Công nghệ khiến trải nghiệm trở nên sống động, chân thật và hấp dẫn hơn, giúp người xem tiếp cận lượng thông tin phong phú theo dòng chảy lịch sử điện ảnh một cách dễ hiểu hơn"- bà Vui nói.

Bà Vui kỳ vọng mô hình này sẽ được nhân rộng để cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ yêu điện ảnh, có thêm cơ hội khám phá di sản điện ảnh Việt Nam bằng hình thức trực quan và hiện đại.

Triển lãm hình ảnh thành phố qua các thời kỳ. Ảnh: Cẩm Viên. 
Triển lãm hình ảnh thành phố qua các thời kỳ. Ảnh: Cẩm Viên. 

Sinh viên Nguyễn Tiến Đạt (Đại học Văn hóa TP.HCM) bày tỏ sự phấn khích khi lần đầu trải nghiệm triển lãm phim bằng công nghệ thực tế ảo 3D. Anh cho biết hình thức trưng bày mới giúp nhìn các bối cảnh sống động, cảm nhận sâu sắc hơn về lịch sử, đặc biệt là những bộ phim về chiến tranh cách mạng. Đạt hy vọng triển lãm công nghệ cao sẽ được nhân rộng để nhiều bạn trẻ có cơ hội khám phá điện ảnh Việt Nam một cách trực quan, hấp dẫn và truyền cảm hứng.

Viên Trần

 Triển lãm “Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình cùng đất nước qua góc nhìn điện ảnh” -  Không chỉ để xem, mà để cảm, để nhớ

Triển lãm “Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình cùng đất nước qua góc nhìn điện ảnh” - Không chỉ để xem, mà để cảm, để nhớ

Triển lãm dự kiến diễn ra từ ngày 21 đến 25/11/2025 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Thành phố Hồ Chí Minh.