Nữ trí thức trường ĐH Thương mại cùng chia sẻ về những phương thức làm đẹp

Chiều 11/12, các hội viên Chi hội NTT trường ĐH Thương mại đã hội ngộ và chia sẻ những kinh nghiệm làm đẹp tại diễn đàn "Trí tuệ và cuộc sống"

Với mong muốn giúp các chị em phụ nữ tiếp cận những thông tin bổ ích về vấn đề làm đẹp và dinh dưỡng trong thời đại số, chiều ngày 11/12 chi hội NTT Trường ĐH Thương Mại đã tổ chức diễn đàn “Trí tuệ và cuộc sống” lần thứ 3. Đây là một hoạt động thường niên của Chi hội NTT Trường ĐH Thương Mại suốt 2 năm qua, đồng thời là một trong những hoạt động đẩy mạnh văn hóa công sở của trường.

PGS.TS Nguyễn Thị Bích Loan – Phó hiệu trưởng, Chi hội trưởng chi hội NTT Trường ĐH Thương Mại phát biểu khai mạc diễn đàn
PGS.TS Nguyễn Thị Bích Loan – Phó hiệu trưởng, Chi hội trưởng chi hội NTT Trường ĐH Thương Mại phát biểu khai mạc diễn đàn "Trí tuệ cuộc sống" lần thứ 3. Ảnh: Phan Anh Thư

Chia sẻ về chủ đề “Đẹp 4.0” năm nay, PGS.TS Nguyễn Thị Bích Loan – Phó hiệu trưởng, Chi hội trưởng chi hội NTT Trường ĐH Thương Mại nói: Chúng ta từ trước đến nay vẫn cứ nghĩ các giáo viên lên lớp chỉ cần lịch sự, không hở hang là được. Thực ra, không phải. Nhu cầu làm đẹp là nhu cầu chính đáng đối với bất kỳ phụ nữ nào, dù là giáo viên lên lớp hay chuyên viên đi làm. Việc ăn mặc đẹp sẽ giúp phụ nữ tự tin, có động lực làm việc tốt hơn. Chính vì lẽ đó, trong quá trình đẩy mạnh văn hóa công sở của trường ngoài việc quy định về trang phục lịch sự thì bên chi hội NTT trường ĐH Thương Mại còn mong muốn các nữ trí trong chi hội còn phải đẹp và biết cách tôn vẻ đẹp của mình lên.

TS Lê Thị Hợp - UVTV, Trưởng ban KH&CN Hội NTT Việt Nam - Nguyên Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia chia sẻ những vấn đề liên quan đến
TS Lê Thị Hợp - UVTV, Trưởng ban KH&CN Hội NTT Việt Nam - Nguyên Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia chia sẻ những vấn đề liên quan đến "Dinh dưỡng cho phụ nữ và Dinh dưỡng dự phòng các bệnh mãn tính". Ảnh: Phan Anh Thư

Thời đại công nghiệp 4.0, người phụ nữ có thể ứng dụng các thành tựu của khoa học công nghệ để làm đẹp cho mình. Không chỉ đơn thuần là đọc, học qua sách vở như trước mà còn có thể thông qua các tư vấn online, các diễn đàn online, có thể nhờ đến các công cụ hiện đại như laser... Ngoài ra dinh dưỡng, ăn uống, sinh hoạt như thế nào để phụ nữ có sức khỏe và làn da đẹp cũng là vấn đề được nhiều chị em quan tâm. Diễn đàn này còn là một nơi để chị em trong chi hội có thể gặp gỡ, chia sẻ, lắng nghe  tư vấn của chuyên gia, cập nhật kiến thức mới về dinh dưỡng,  chăm sóc da, chọn trang phục... 

Nữ trí thức trường ĐH Thương mại trong phần trình diễn thời trang công sở “Đẹp và phong cách”. Ảnh: Phan Anh Thư
Nữ trí thức trường ĐH Thương mại trong phần trình diễn thời trang công sở “Đẹp và phong cách”. Ảnh: Phan Anh Thư

Với hai phần: Tọa đàm “Đẹp từ dinh dưỡng và mỹ phẩm” và phần trình diễn thời trang công sở “Đẹp và phong cách”, diễn đàn trở thành một sân chơi bổ ích thu hút sự tham gia của 12 Chi hội NTT thành viên trong Trường ĐH Thương Mại sau những giờ lên lớp và làm việc căng thẳng. Qua diễn đàn, các hội viên chi hội NTT trường được biết thêm những thông tin thiết thực về các phương pháp làm đẹp an toàn, hiệu quả, biết cách sử dụng tri thức của mình để đẹp hơn, tự tin hơn, biết cách cân bằng giữa thiên chức làm vợ, làm mẹ và hoạt động nghiên cứu khoa học để tận hưởng cuộc sống trọn vẹn.

Hội viên Chi Hội nữ trí thức Trường ĐH Thương Mại chụp ảnh cùng Stylist sau phần trình diễn thời trang công sở. Ảnh: Phan Anh Thư
Hội viên Chi Hội nữ trí thức Trường ĐH Thương Mại chụp ảnh cùng Stylist sau phần trình diễn thời trang công sở. Ảnh: Phan Anh Thư

Diệu Thuần

GS.TS Nguyễn Thị Doan: 'Nữ trí thức trước hết, phải vượt qua chính mình'

GS.TS Nguyễn Thị Doan: 'Nữ trí thức trước hết, phải vượt qua chính mình'

GS.TS Nguyễn Thị Doan chia sẻ những vấn đề của phụ nữ nói chung và nữ trí thức nói riêng.