Hội Nữ trí thức có nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực trong tháng 11

Trong tháng 11/2019, Hội Nữ trí thức Việt Nam đã có nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực.

Trong công tác Xây dựng và Phát triển tổ chức, Hội Nữ trí thức chính thức ban hành Quy định về công tác thông tin báo cáo, xây dựng Kế hoạch định hướng hoạt động và đề xuất nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2020. 

Hội cũng tăng cường vận động thành lập Chi hội Nữ trí thức tại Trường Đại học, khoa học xã hội và nhân văn và một số doanh nghiệp, trường học. Quyết định chuẩn y ủy viên Ban Chấp hành Chi hội Nữ trí thức Bình Định.

Bên cạnh đó, hội cũng tổ chức rút kinh nghiệm công tác tổ chức Hội nghị Nữ Khoa học công nghệ lần thứ nhất khu vực phía Bắc, tiếp tục chỉ đạo tổ chức hội nghị phía Nam với chủ đề “Khoa học, công nghệ với bảo vệ môi trường” , tập trung vào các nghiên cứu liên quan đến chăm sóc sức khỏe cộng đồng và xử lý ô nhiễm môi trường với 29 báo cáo của các nhà khoa học nữ tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam

  Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh chụp ảnh với các đại biểu tham dự Hội nghị
  Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh chụp ảnh với các đại biểu tham dự Hội nghị

Trong tháng 11, Hội cũng thực hiện nhiệm vụ tư vấn phản biện xã hội bằng việc tích cực tham dự và cho ý kiến tại nhiều Hội nghị, hội thảo Lễ tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu năm 2019 do Liên Hiệp các Hội KHKT Việt Nam tổ chức, Hội thảo về Bình đẳng giới trong lãnh đạo và quản lý do Bộ Nội vụ tổ chức, Hội thảo về thực hiện chủ đề năm An toàn cho phụ nữ và trẻ em; Hội thảo An toàn với phụ nữ cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức...

Một trong những hoạt động có ý nghĩa lớn nữa là Hội đã tham dự Diễn đàn Hàn Quốc- ASEAN về phụ nữ trong lĩnh vực khoa học& công nghệ; tham dự Diễn đàn có các nữ KH&CN từ các nước Malaysia, Thái Lan, Myanma, Philipines và Việt Nam nhằm nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo cho nữ KH&CN; cùng nghiên cứu chung những vấn đề cấp thiết của các nước...

  Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam Lê thị Khánh Vân tham dự và phát biểu tại diễn đàn

Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam Lê thị Khánh Vân tham dự và phát biểu tại diễn đàn

Trong tháng 12/2019 Hội Nữ trí thức Việt Nam tiếp tục triển khai các nhiệm vụ thường xuyên và tổ chức kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Hội; công tác tài chính tại Văn phòng Hội và Trung tâm Ứng dụng KH&CN và Khởi nghiệp (COSTAS). Tổ chức Hội thảo “Nữ trí thức và sự đồng hành của xã hội”.

Trong thời gian tới, Hội cũng tập trung công tác vận động nguồn lực phục vụ cho hoạt động Hội: Tiếp tục thực hiện thỏa thuận hợp tác với công ty Coca Cola Việt Nam; đề xuất với các đơn vị, doanh nghiệp đồng hành ủng hộ hoạt động Hội năm 2020 và những năm tiếp theo.

Tổng Thư ký Hội Nguyễn Thị Yên Hưng

5 năm, Hội Nữ trí thức TP.HCM dành hơn 6,6 tỉ hoạt động vì cộng đồng

5 năm, Hội Nữ trí thức TP.HCM dành hơn 6,6 tỉ hoạt động vì cộng đồng

Trong năm năm, hội đã vận động được 6.680.000.000 đồng cho các hoạt động vì cộng đồng.