Số người siêu giàu tăng mạnh trong năm 2019

Theo báo cáo của Wealth-X số người sở hữu tài sản ròng tăng 10% trong năm 2019, chủ yếu nhờ hầu hết tài sản tăng giá.

Theo báo cáo mới công bố của Wealth-X, một hãng nghiên cứu dữ liệu, có gần 2,7 triệu người trên thế giới có tài sản ròng 5 – 30 triệu USU. Số liệu này so với 2018 tăng 10%, giá trị tài sản của giới này cũng tăng hơn 10% gần 27 tỷ USD trong 2019.

Phát ngôn viên của Wealth-X cho rằng, số người giàu tăng nhanh là do giá của tài sản đều tăng vào năm 2019. Cụ thể như chỉ số S&P 500 thị trường chứng khoán Mỹ tăng gần 29% năm qua, mức tăng cao nhất từ năm 2013.

Số người siêu giàu tăng mạnh trong năm 2019

Ngoài ra, việc các ngân hàng trung ương như Mỹ, thông qua các chương trình giảm lãi suất phần nào đó đã kích thích mảng tiền tệ, cổ phiếu tăng.

Mỹ vốn luôn là đất nước có số lượng người giàu có cao. Năm 2019, quốc gia này có khoảng 970.000 người có tài sản từ 5 – 30 triệu, so với 2018 là tăng 10%. Có thể thấy tổng số người giàu tại các quốc gia liền kề vẫn thua Mỹ 4 lần: Trung Quốc với 26.000 người, Nhật Bản 186.250 người, Đức xấp xỉ 130.000 người. 

Thanh Mai

Mỹ sơ tán công dân khỏi du thuyền Diamond Princess trong đêm

Mỹ sơ tán công dân khỏi du thuyền Diamond Princess trong đêm

Gần 400 hành khách Mỹ trên du thuyền Diamond Princess bị cách ly ở ngoài khơi cảng Yokohama vì dịch COVID-19 đã được lên máy bay về nước