Toyota xây dựng thành phố bền vững Woven City đầu tiên tại Nhật Bản

LAN ANH

Tập đoàn Toyota Motor vừa công bố kế hoạch xây dựng một nguyên mẫu “thành phố của tương lai" tại Nhật Bản, được vận hành bằng năng lượng hydro và có chức năng như là nơi thử nghiệm xe tự động, “nhà thông minh”, trí tuệ nhận tạo và các công nghệ khác.

Thành phố có tên gọi “Woven” nhằm tạo ra một khu đô thị an toàn hơn, sạch sẽ hơn và có thể được áp dụng cho mọi nơi trên thế giới. “Woven City” cũng sẽ có cảnh sát, các dịch vụ cứu hỏa, cấp cứu, trường học và có thể là nơi ở của những người nghỉ hưu, nhân viên của Toyota.

Toyota xây dựng thành phố bền vững Woven City đầu tiên tại Nhật Bản

Dự án này dự kiến được xây dựng tại địa điểm của một nhà máy sản xuất ô tô chuẩn bị bị đóng cửa vào cuối năm nay. Toyota có thể bắt đầu hoạt động xây dựng từ năm 2021.

Toyota xây dựng thành phố bền vững Woven City đầu tiên tại Nhật Bản


Trên khu đất rộng 70 ha dưới chân núi Phú Sĩ, Toyota đang nỗ lực xây dựng thành phố bền vững đầu tiên tại Nhật Bản. Đơn vị này đã thông báo bảng kế hoạch chi tiết của hãng về việc xây dựng một thành phố tương lai bền vững mang tên Woven City ở triển lãm công nghệ CES 2020 tại Las Vegas vào ngày 7/1 vừa qua.

Toyota xây dựng thành phố bền vững Woven City đầu tiên tại Nhật Bản

Woven City – Thành phố bền vững đầu tiên tại Nhật Bản

Toyota xây dựng thành phố bền vững Woven City đầu tiên tại Nhật Bản
Toyota xây dựng thành phố bền vững Woven City đầu tiên tại Nhật Bản

Được cung cấp năng lượng pin nhiên liệu hydro, thành phố nguyên mẫu này dự kiến sẽ là môi trường sống thượng lưu và bền vững, tạo điều kiện cho việc sử dụng năng lượng tái tạo trong khi tăng hiệu suất năng lượng tổng thể. 

Toyota xây dựng thành phố bền vững Woven City đầu tiên tại Nhật Bản

Thông qua việc sử dụng các pin nhiên liệu hydro này, hay còn được gọi là Proton Exchange Membrane (PEM), nước – điện – năng lượng nhiệt là các sản phẩm phụ có nguồn gốc từ việc sử dụng khí hydro và oxy làm nhiên liệu.

Toyota xây dựng thành phố bền vững Woven City đầu tiên tại Nhật Bản
Toyota xây dựng thành phố bền vững Woven City đầu tiên tại Nhật Bản

Công trình do Bjarke Ingels – kiến trúc sư người Đan Mạch thiết kế. Ông cũng là người đứng sau tuyệt tác khu nhà ở tại  Ørestad, Đan Mạch. Theo đó, Woven City sẽ phục vụ như một phòng thí nghiệm chức năng cho ô tô tự lái, nhà thông minh, robot, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ tiên tiến khác.

Toyota xây dựng thành phố bền vững Woven City đầu tiên tại Nhật Bản
Toyota xây dựng thành phố bền vững Woven City đầu tiên tại Nhật Bản

Với sức chứa 2.000 cư dân, bao gồm nhân viên của Toyota, người về hưu và gia đình của họ, thành phố sẽ được trang bị thêm nhiều tiện nghi cần thiết như lực lượng cảnh sát, dịch vụ cứu hỏa, cứu thương và trường học.

Toyota xây dựng thành phố bền vững Woven City đầu tiên tại Nhật Bản
Toyota xây dựng thành phố bền vững Woven City đầu tiên tại Nhật Bản

Nhằm tạo ra môi trường sống an toàn, bền vững và hạnh phúc hơn, nơi đây sẽ có lượng carbon tối thiểu, các tòa nhà sẽ được xây dựng chủ yếu từ vật liệu tự nhiên như gỗ với mái che trong các tấm quang điện để tạo thêm năng lượng mặt trời. Ưu tiên cắt giảm đáng kể lượng khí thải CO2 từ phương tiện và tòa nhà, Toyota dự định kết hợp công nghệ internet ở mọi khía cạnh đời sống.

Toyota xây dựng thành phố bền vững Woven City đầu tiên tại Nhật Bản

Mặc dù chỉ mới được công bố gần đây nhưng các kế hoạch của Woven City đã được thực hiện trong một năm qua, với việc xây dựng dự kiến bắt đầu từ năm 2021. Công ty cũng bày tỏ sự quan tâm đến các mối quan hệ hợp tác nhằm mở rộng kiến thức nghiên cứu ở nước ngoài.

Toyota xây dựng thành phố bền vững Woven City đầu tiên tại Nhật Bản