![]() |
| Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX - năm 2025. |
Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, thành phố Hải Phòng, các cơ quan báo chí và đông đảo người làm báo cả nước.
![]() |
| Các đại biểu tham dự lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX - năm 2025 |
Phát biểu chỉ đạo tại lễ trao giải, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận và biểu dương những đóng góp của đội ngũ người làm báo cả nước, đặc biệt là các tác giả, nhóm tác giả được vinh danh. Theo Chủ tịch Quốc hội, trong suốt hành trình cách mạng của dân tộc, báo chí luôn đồng hành cùng đất nước, phản ánh hơi thở của thời đại, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, cổ vũ những giá trị tốt đẹp và lan tỏa tinh thần nhân văn trong xã hội.
Chủ tịch Quốc hội đánh giá, sau 20 năm tổ chức, Giải Báo chí Quốc gia đã khẳng định vị thế là giải thưởng nghề nghiệp danh giá và uy tín hàng đầu của giới báo chí Việt Nam. Không chỉ tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, giải thưởng còn ghi nhận bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần dấn thân và trách nhiệm xã hội của những người làm báo.
![]() |
| Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại lễ trao giải. |
Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh báo chí cần tiếp tục đổi mới để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn. Người làm báo phải luôn giữ vững lý tưởng cách mạng, trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết; đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn, khả năng phản biện chính sách và làm chủ công nghệ trong môi trường truyền thông số.
Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý báo chí phải tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh với thông tin sai trái, xuyên tạc; củng cố niềm tin xã hội bằng những thông tin trung thực, khách quan và có trách nhiệm.
“Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn tin tưởng báo chí cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, dùng ngòi bút sắc bén để phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định.
![]() |
| Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc buổi lễ. |
Phát biểu khai mạc, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia, cho biết mùa giải thứ 20 đánh dấu một chặng đường quan trọng trong quá trình phát triển của nền báo chí nước nhà.
Theo ông Lê Quốc Minh, trong suốt hai thập kỷ qua, Giải Báo chí Quốc gia đã tôn vinh nhiều tác phẩm có giá trị cao, từ những bài bình luận sâu sắc, các tuyến điều tra công phu đến những phóng sự giàu tính nhân văn. Nhiều tác phẩm không chỉ phản ánh hiện thực mà còn góp phần thúc đẩy thay đổi chính sách, lan tỏa những giá trị tích cực và làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, phía sau mỗi tác phẩm được vinh danh là quá trình lao động nghề nghiệp nghiêm túc, sự dấn thân, kiên trì và tâm huyết của các tác giả, nhóm tác giả cùng các cơ quan báo chí. Mỗi tác phẩm tham dự, dù có đoạt giải hay không, đều là kết tinh đáng trân trọng của lao động sáng tạo báo chí.
Năm nay, giải thưởng tiếp tục ghi nhận nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, phản ánh toàn diện các lĩnh vực của đời sống đất nước. Nổi bật là các tuyến bài về cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị; sáp nhập đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp; công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
![]() |
| Ủy viên Bộ Chính trị,Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết trao giải A cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả đoạt giải. |
![]() |
Bên cạnh đó là các tác phẩm phân tích những chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới; phản ánh đời sống người lao động, trí thức, doanh nhân, nhà quản lý; những câu chuyện về nghị lực, lòng nhân ái và khát vọng cống hiến. Nhiều tác phẩm đã mạnh dạn chỉ ra các điểm nghẽn cần tháo gỡ, đồng thời lan tỏa tinh thần đổi mới và niềm tin vào triển vọng phát triển của đất nước.
Đề cập đến tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với lĩnh vực truyền thông, ông Lê Quốc Minh cho rằng công nghệ đang mở ra nhiều cơ hội mới cho báo chí trong khai thác dữ liệu, sản xuất và phân phối nội dung. Tuy nhiên, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, báo chí chuyên nghiệp vẫn phải kiên định với những giá trị cốt lõi là trung thực, khách quan, được kiểm chứng và có trách nhiệm với xã hội.
![]() |
| Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao giải B cho đại diện các nhóm tác giả của Báo Nhân Dân. |
Tại lễ trao giải, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia đã lựa chọn 123 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải Khuyến khích thuộc 13 loại giải. Đây là những tác phẩm tiêu biểu phản ánh sinh động đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, đồng thời thể hiện bản lĩnh nghề nghiệp, tinh thần đổi mới và trách nhiệm xã hội của báo chí cách mạng Việt Nam.
![]() |
| Trao giải C cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả đoạt giải. |
Bước sang mùa giải thứ 20, Giải Báo chí Quốc gia tiếp tục khẳng định vai trò là giải thưởng nghề nghiệp cao quý nhất của giới báo chí Việt Nam. Hai thập kỷ qua, giải thưởng không chỉ tôn vinh những tác phẩm xuất sắc mà còn phản ánh hành trình trưởng thành, đổi mới và phát triển của nền báo chí nước nhà. Những tác phẩm được vinh danh năm nay tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của báo chí trong phản ánh thực tiễn, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước và phục vụ lợi ích của Nhân dân.
![]() |
| Tiết mục văn nghệ lại lễ trao Giải Báo chí Quốc gia. |


























Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan các gian trưng bày tại Hội Báo toàn quốc 2026
Tạp chí Phụ nữ Mới nhận Giải Khuyến khích “Gian trưng bày ấn tượng đặc sắc” tại Hội Báo toàn quốc 2026
Tạp chí Phụ nữ Mới kết nối báo chí và khoa học tại Hội Báo toàn quốc 2026
Lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam thăm gian trưng bày của Tạp chí Phụ nữ Mới tại Hội Báo toàn quốc 2026
Cùng chuyên mục
123 tác phẩm xuất sắc được vinh danh tại Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX
Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc họp Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam
Hội Báo toàn quốc 2026 khai mạc tại Hải Phòng: Khẳng định sứ mệnh báo chí trong kỷ nguyên mới
Bà Lê Thị Thủy tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV
Chủ tịch Quốc hội: Phụ nữ phải trở thành chủ thể kiến tạo tương lai đất nước
Khánh Hòa đón chuyến tàu biển quốc tế thứ 33 với gần 1.500 du khách