Sau khi Sở GD&ĐT TP.HCM công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2024 - 2025, từ 4/7 đến 1/8/2024, thí sinh nộp hồ sơ nhập học tại trường THPT đã trúng tuyển. Nếu thí sinh không nộp hồ sơ nhập học thì trường sẽ xóa tên trong danh sách trúng tuyển.
Khi các trường THPT hoàn tất nhận hồ sơ nhập học vào lớp 10, Sở sẽ xem xét tình hình và quyết định về việc tuyển bổ sung đợt 2.
Trước đó, Sở đã công bố điểm thi của hơn 98.000 thí sinh hôm 19/6. Với cách tính điểm xét tuyển là tổng ba môn Toán, Văn, Anh, mức nhiều em đạt được nhất là 17,75 điểm (hơn 1.900, chiếm 2%), cao hơn năm ngoái 1,5 điểm.
Số thí sinh đạt mức điểm trung bình - khá tăng. Nhóm đạt 11-15 điểm và 15,25-21,75 điểm lần lượt là 24.680 và 48.800, tăng 2.100 và 6.000 em so với năm ngoái.

Ảnh minh hoạ
Trong khi đó, số học sinh đạt 23 điểm trở lên - mức chuẩn của 10 trường top đầu năm ngoái, giảm. Nhóm này có chừng 12.000 em (12%), ít hơn 5.400.
Do đó, nhiều giáo viên dự đoán điểm chuẩn có thể giảm 0,5-2 điểm.
Kỳ thi lớp 10 ở TP.HCM diễn ra ngày 6 - 7/6 với ba môn Toán, Ngữ văn (120 phút) và Ngoại ngữ (90 phút). Thí sinh đăng ký vào lớp chuyên, tích hợp sẽ làm thêm bài thi tương ứng với 150 phút. Kỳ thi có hơn 98.000 thí sinh, cạnh tranh 77.300 suất học.
Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và điểm ưu tiên (nếu có). Thí sinh phải dự thi đủ ba môn, không vi phạm quy chế và không bị điểm liệt (0 điểm). Sau khi công bố kết quả, thí sinh không được thay đổi nguyện vọng.














Cùng chuyên mục
Cách chữa bấm lỗ tai bị mưng mủ tại nhà hiệu quả, an toàn
Vì sao nhiều hệ thống bán lẻ ưu tiên giải pháp điện lạnh đồng bộ?
Bảo quản thực phẩm đúng chuẩn đang trở thành yêu cầu bắt buộc của ngành F&B
LamDongtoplist tổng hợp những lựa chọn đáng tham khảo tại Lâm Đồng
Đi đâu, ăn gì, trải nghiệm gì? QuangNinhtoplist gợi ý từ nhiều góc nhìn
Samsung Z Flip 8: Từ smartphone đến “gương trang điểm” và phụ kiện thời trang