26 Tết, bến xe Hà Nội vẫn vắng vẻ, nhà xe kiên nhẫn chờ khách về quê

Hoàng Toàn

Chỉ còn 3 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán 2022, nhưng các bến xe trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn trong tình trạng đìu hiu.
Bến xe khách Mỹ Đình - bến xe được coi là lớn nhất phía Tây của thủ đô, sáng 28/1 - tức 26/12 âm lịch đìu hiu, trái ngược với mọi năm. 
Bến xe khách Mỹ Đình - bến xe được coi là lớn nhất phía Tây của thủ đô, sáng 28/1 - tức 26/12 âm lịch đìu hiu, trái ngược với mọi năm. 
Phụ xe ngồi chờ khách trong sự chán nản tại cửa phòng chờ.
Phụ xe ngồi chờ khách trong sự chán nản tại cửa phòng chờ.
Chưa năm nào mà những ngày cuối năm lại đìu hiu và buồn tẻ như năm nay. Hàng năm có tới trên dưới 1 nghìn lượt xe ra vào bến dịp cuối năm. Còn năm nay dịch bệnh nên ít chuyến một số nhà xe xin dừng vì thua lỗ. Mỗi chuyến cũng chỉ có số lượng khách vô cùng hạn chế.
Chưa năm nào mà những ngày cuối năm lại đìu hiu và buồn tẻ như năm nay. Hàng năm có tới trên dưới 1 nghìn lượt xe ra vào bến dịp cuối năm. Còn năm nay dịch bệnh nên ít chuyến một số nhà xe xin dừng vì thua lỗ. Mỗi chuyến cũng chỉ có số lượng khách vô cùng hạn chế.
 Phía bên trong bến xe chỉ có vài khách đến sớm ngồi chờ về quê.
 Phía bên trong bến xe chỉ có vài khách đến sớm ngồi chờ về quê.
Quầy vé của các nhà xe lớn vắng lặng. 
Quầy vé của các nhà xe lớn vắng lặng. 
 Các tài xế được giao yêu cầu hành khách khai báo y tế, nơi đi, nơi đến và nộp lại tờ kê khai cho bến xe quản lý. Xe khách chỉ được chở 50% số khách theo ghế ngồi.
 Các tài xế được giao yêu cầu hành khách khai báo y tế, nơi đi, nơi đến và nộp lại tờ kê khai cho bến xe quản lý. Xe khách chỉ được chở 50% số khách theo ghế ngồi.
Lác đác cỏ vài người đang ngồi chờ xe mệt mỏi. Theo nhiều nhân viên bán vé, ước tính, lượng khách năm nay chỉ đạt khoảng 20 - 35% so với năm ngoái.
Lác đác cỏ vài người đang ngồi chờ xe mệt mỏi. Theo nhiều nhân viên bán vé, ước tính, lượng khách năm nay chỉ đạt khoảng 20 - 35% so với năm ngoái. "Dù đang trong tháng cao điểm nhưng mỗi ngày nhà xe chỉ đón được nhiều nhất khoảng 7 - 15 hành khách. 
Có khách quá buồn ngủ nên ngủ gật tại ghế chờ.
Có khách quá buồn ngủ nên ngủ gật tại ghế chờ.
Một số vội vàng vào bến mới tranh thủ ăn sáng.
Một số vội vàng vào bến mới tranh thủ ăn sáng.
Vắng khách, xe trong bến  Mỹ Đình cũng ít ỏi, lác đác.
Vắng khách, xe trong bến  Mỹ Đình cũng ít ỏi, lác đác.
Vài xe xuất bến với chỉ vẻn vẹn vài khách.
Vài xe xuất bến với chỉ vẻn vẹn vài khách.
Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên lượng khách sử dụng dịch vụ xe khách rất ít, đa số người dân tự đi xe máy về quê trước nhiều ngày để cách ly, theo dõi.
Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên lượng khách sử dụng dịch vụ xe khách rất ít, đa số người dân tự đi xe máy về quê trước nhiều ngày để cách ly, theo dõi.
Chiếc xe về Tuyên Quang nhiều khách nhất bến xe.
Chiếc xe về Tuyên Quang nhiều khách nhất bến xe.
Bà Nhung, 60 tuổi ở Sơn Dương, Tuyên Quang, cho biết đang làm giúp việc tại Nam Từ Liêm, hôm nay bà được về nghỉ tết. Giờ về quê phải có giấy test Covid và chứng nhận tiêm, vì ở quê quy định như vậy thì mới về nhà ăn tết. Ngoài ra phải khai báo, cách ly tại nhà. Sau tết, mùng 6 bà sẽ lại phải xuống làm việc.
Bà Nhung, 60 tuổi ở Sơn Dương, Tuyên Quang, cho biết đang làm giúp việc tại Nam Từ Liêm, hôm nay bà được về nghỉ tết. Giờ về quê phải có giấy test Covid và chứng nhận tiêm, vì ở quê quy định như vậy thì mới về nhà ăn tết. Ngoài ra phải khai báo, cách ly tại nhà. Sau tết, mùng 6 bà sẽ lại phải xuống làm việc. "Giờ dịch bệnh nên từ Hà Nội về quê bà con dân làng người ta sợ những người đi làm ở thành phố mang bệnh về, nên mỗi năm bà chỉ về 1 lần vào Tết, để sum họp với gia đình", bà Nhung nói.
Giá vé tại bến xe năm nay ko tăng và niêm yết theo quy định.
Giá vé tại bến xe năm nay ko tăng và niêm yết theo quy định.
26 Tết, bến xe Hà Nội vẫn vắng vẻ, nhà xe kiên nhẫn chờ khách về quê
Đến 9 giờ sáng, có thêm vài khách vào bến.
Đến 9 giờ sáng, có thêm vài khách vào bến.
26 Tết, bến xe Hà Nội vẫn vắng vẻ, nhà xe kiên nhẫn chờ khách về quê
Tất cả hành khách bắt buộc phải đeo khẩu trang.
Tất cả hành khách bắt buộc phải đeo khẩu trang.