3.242 người tử vong do tai nạn giao thông trong 6 tháng đầu năm 2020

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia, trong 6 tháng đầu năm 2020, Việt Nam giảm cả về số lượng vụ TNGT lẫn số ca thương vong vì TNGT, tuy nhiên, vẫn còn nhiều vụ tai nạn giao thông nghiệm trọng gây thiệt hại về người.

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia, trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn quốc xảy ra 6.790 vụ  tai nạn giao thông , làm chết 3.242 người, bị thương 4.939 người. So với 6 tháng đầu năm 2019, số vụ TNGT giảm 1.595 vụ (giảm 19,02%), số người chết giảm 568 người (giảm 14,91%), số người bị thương giảm 1.419 người (giảm 22,32%), theo nguồn tin từ báo VTV.

Trong đó, đường bộ có nhiều vụ tai nạn xảy ra nhất với 3.775 vụ, làm chết 3.165 người, bị thương 1.918 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 523 vụ (-12,17%), giảm 573 người chết (-15,33%), giảm 371 người bị thương(-16,21%).

Mới đây, một vụ tại nạn giao thông nghiêm trong xảy ra tại tỉnh Bình Thuận đã làm ít nhất 8 người thiệt mạng và 9 người bị thương nặng.

Theo TTXVN, khoảng 1h sáng nay (21/7),  vụ tai nạn xảy ra tại km 1767 trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Tân Đức, huyện Hàm Tân. Một xe ô tô khách 16 chỗ mang biển kiểm soát 86B- 01087 đi hướng Phan Thiết - Đồng Nai đã va chạm với xe ô tô tải mang biển kiểm soát 79N- 0315 đi hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 8 người tử vong tại Bình Thuận. Ảnh: Vietnamnet
Hiện trường vụ tai nạn khiến 8 người tử vong tại Bình Thuận. Ảnh: Vietnamnet

Vụ tai nạn khiến 6 người chết tại chỗ, 2 người chết tại bệnh viện. 9 hành khách bị thương nặng được cấp cứu tại bệnh viên đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Cũng trong khoảng thời gian mới đây, vào khoảng 4h ngày 11/7, tại khu vực đèo Ngọc Vin, trên quốc lộ 14C thuộc địa phận xã Rờ Kơi huyện Sa Thầy (Kon Tum) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến ít nhất 4 người chết và hàng loạt người bị thương.

Chiếc xe khách bị biến dạng sau khi rơi xuống vực. Ảnh: báo Công An TP.HCM
Chiếc xe khách bị biến dạng sau khi rơi xuống vực. Ảnh: báo Công An TP.HCM

Theo đó, xe khách 48 chỗ, biển kiểm soát 36B-022.32 của nhà xe Minh Thắng do Mai Hải Nam (chưa rõ năm sinh) quê Thanh Hóa điều khiển đi từ bắc vào, khi đến huyện Ngọc Hồi (Kon Tum), xe chạy theo Quốc lộ 14C vào huyện Ia H’Drai, khi đến địa điểm trên bị mất lái và lao xuống vực sâu khoảng 20m, bị gãy đôi.

Vụ tai nạn trên có ít nhất 4 người chết tại chỗ, trong đó có 1 phụ xe, hàng chục người bị thương.

Trong tháng 6, tại tỉnh Quảng Ninh cũng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiệm trọng giữa giữa xe container với xe khách limousine.

Thùng xe container đổ đè vào xe limousine. Ảnh: ATGT
Thùng xe container đổ đè vào xe limousine. Ảnh: ATGT

Cụ thể, khoảng 22h30 ngày 17/6, tại km 256 +700 trên Quốc lộ 18, thuộc địa phận Quảng Minh, huyện Hải Hà (Quảng Ninh) đã xảy ra vụ va chạm giữa xe container BKS 14C-009.86 chạy hướng Móng Cái - Hạ Long (Quảng Ninh) và xe khách limousine BKS 79B-029.12 đi chiều ngược lại. Hậu quả vụ tai nạn khiến 3 người tử vong.

Tại địa phận TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa) cũng xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách và ô tô con.

Hiện trường vụ tai nạn tại TP. Sầm Sơn khiến 1 người chết. Ảnh: Vietnamnet.
Hiện trường vụ tai nạn tại TP. Sầm Sơn khiến 1 người chết. Ảnh: Vietnamnet.

Vào khoảng 21h ngày 17/6, tại Đại lộ Nam Sông Mã, thuộc địa bàn phường Quảng Tiến (TP. Sầm Sơn), ô tô con BKS 36A-170,91 do Nguyễn Văn Trung (SN 1966) trú thị trấn Hậu Lộc điều khiển thì bất ngờ va chạm với xe khách BKS 29B-605.40 do Nguyễn Hoàng Phượng (SN 1982), ở tỉnh Phú Thọ điều khiển. Vụ tại nạn khiến 1 người chết và nhiều người bị thương.

Ngày 4/6/2020, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến đường Nghi Sơn - Sao Vàng đoạn qua xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa.

Chiếc xe 4 chỗ biến dạng sau tai nạn, bị nhiều đất đá vùi lấp. Ảnh: Kênh 14.
Chiếc xe 4 chỗ biến dạng sau tai nạn, bị nhiều đất đá vùi lấp. Ảnh: Kênh 14.

Vào thời điểm trên, chiếc xe ô tô 4 chỗ được điểu khiển bởi anh Lê Ngọc Hoàn (29 tuổi, trú tại thôn 2, xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn) đang chạy trên đường Nghi Sơn - Sao Vàng đoạn qua xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn thì bị xe ben chở đất đá điều khiển bởi Lương Văn Lâm (35 tuổi, trú tại xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hoá) lật nghiêng đè bẹp. Vụ tai nạn đã khiến 3 người trong xe hơi chết tại chỗ, 1 người bị thương nặng, đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Cũng thuộc trong số các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nhiều người thiệt mạng, vào sáng ngày 17/2, trên tuyến Quốc lộ 1 nhánh tránh TP Huế, đoạn qua phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh TT- Huế, một chiếc xe khách mang biển số 74B-00002 đang lưu thông tho hướng Bắc - Nam, khi đến vị trí trên đã vượt xe đầu kéo 29C-50947( kéo theo rơ mooc 29R-03358) chạy cùng chiều đang lên dốc. Đúng thời điểm xe 16 chỗ đang vượt xe đầu kéo thì ở hướng ngược lại, xe khách giường nằm mang biển số 18B-01648 cũng chạy tới. Do bất ngờ, tài xế xe 18B-01648 đã đạp phanh, đánh lái nên chiếc xe này bị xoay ngang đường. Chiếc xe 16 chỗ đâm sầm vào giữa chiếc xe giường nằm và bị quay ngược đầu. Đúng lúc này chiếc xe đầu kéo trờ tới khiến tai nạn xảy ra.

Xe 16 chỗ bị tông biến dạng. Ảnh: báo Tiền Phong
Xe 16 chỗ bị tông biến dạng. Ảnh: báo Tiền Phong

Vụ tai nạn khiến ít nhất 1 người chết, 5 người bị thương, tất cả đều là hành khách và tài xế đi trên xe ôtô 16 chỗ. 

TRÚC BÌNH (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương