5 điều cần biết để bắt đầu ngày mới (27/6)

Lực lượng vũ trang Nga đã được trao mệnh lệnh cần thiết để vô hiệu hóa những kẻ tổ chức cuộc nổi dậy có vũ trang. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen lên kế hoạch thăm Trung Quốc. Thuốc thử nghiệm mang lại kết quả giảm cân ấn tượng. Đây là những thông tin đáng chú ý vào hôm nay (27/6).

Tổng thống Nga phát biểu về cuộc nổi loạn 24 giờ của Wagner

Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu trên truyền hình vào tối 26/6, nói rằng ông tính toán để cuộc nổi loạn của nhóm lính đánh thuê Wagner diễn ra trong 24 giờ miễn là không đổ máu.

Ông Putin khẳng định vụ việc đã củng cố sự đoàn kết quốc gia. Ông nói: "Ngay từ khi bắt đầu các sự kiện, theo chỉ thị trực tiếp của tôi, các bước đi đã được thực hiện để tránh đổ máu. Cần có thời gian, bao gồm cả thời gian để những người mắc sai lầm có cơ hội suy nghĩ lại, hiểu ra rằng cộng đồng xã hội kiên quyết phản bác hành động của họ, và cuộc phiêu lưu mà họ bị lôi kéo tham gia sẽ có những hậu quả bi thảm, hủy diệt như thế nào đối với nước Nga, đối với Nhà nước của chúng ta".

5 điều cần biết để bắt đầu ngày mới (27/6) - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu trên truyền hình tối 26-6. Ảnh: The Guardian

Ông Putin ám chỉ có xảy ra đổ máu, nhưng đổ lỗi cho nhóm Wagner. Trong khi ông chủ công ty đánh thuê Wagner, Yevgeny Prigozhin, nói rằng lực lượng Wagner đã buộc phải bắn hạ những chiếc trực thăng tấn công họ khi họ lái xe về phía Moscow.

Ông Putin nói: "Những kẻ cầm đầu cuộc nổi loạn đã phản bội tổ quốc, dân tộc mình, phản bội cả những người chúng lôi kéo vào tội ác. Chúng lừa dối họ, đẩy họ vào chỗ chết hoặc tự bắn họ".

Ông cũng cảm ơn tất cả những người lính và chỉ huy của lực lượng Wagner, "những người đã biết chọn lấy quyết định đúng đắn duy nhất, không đi đến cảnh huynh đệ tương tàn và kịp dừng lại ở ranh giới cuối cùng".

Giới hạn Trung Quốc

Các nguồn tin cho biết Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen có kế hoạch thăm Bắc Kinh vào đầu tháng 7 để tham gia các cuộc đàm phán kinh tế cấp cao đầu tiên với người đồng cấp mới của Trung Quốc, He Lifeng. 

Tin tức về chuyến đi được đưa ra khi Mỹ sắp hoàn thành một sắc lệnh điều hành sẽ điều chỉnh và có khả năng cắt đứt một số khoản đầu tư của Mỹ vào Trung Quốc. Các quan chức đang đặt mục tiêu chuẩn bị sẵn sàng sớm nhất là vào cuối tháng 7, những người quen thuộc với các cuộc thảo luận nội bộ cho biết. 

Nhóm của tổng thống Biden đã làm việc với đơn đặt hàng đầu tư ra nước ngoài của Mỹ vào Trung Quốc trong gần hai năm. Nó sẽ bao gồm các khoản đầu tư nhất định vào chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và điện toán lượng tử.

Thuốc giảm cân

Một liều thuốc giảm cân thử nghiệm của Eli Lilly đã mang lại kết quả mạnh mẽ nhất so với bất kỳ phương pháp điều trị nào, trong một động lực khác cho nỗ lực của công ty nhằm chiếm lĩnh thị trường thuốc điều trị bệnh béo phì đang phát triển. 

5 điều cần biết để bắt đầu ngày mới (27/6) - Ảnh 2.

Ảnh: Bloomberg

Theo một nghiên cứu mới, bệnh nhân béo phì giảm trung bình 24,2% trọng lượng cơ thể - khoảng 58 pound (26 kg) - với liều cao nhất của thuốc sau 48 tuần. Một phần tư trong số những người dùng liều cao nhất đã giảm 30% hoặc hơn, cuộc thử nghiệm giữa giai đoạn do công ty tài trợ cho thấy. 

Trong khi đó, Pfizer đã ngừng phát triển một loại thuốc uống để giảm cân do lo ngại về an toàn . Đây là thông tin thêm về cuộc chạy đua phát triển thuốc giảm cân của các hãng dược phẩm lớn.

Chứng khoán châu Á

Thị trường chứng khoán châu Á sẵn sàng mở cửa trái chiều sau khi chứng khoán Mỹ giảm do lo ngại rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và các đồng nghiệp toàn cầu sẽ đẩy các nền kinh tế vào suy thoái. 

Hợp đồng tương lai cho các điểm chuẩn của Hồng Kông và Úc cho thấy mức tăng trong khi các hợp đồng đối với cổ phiếu Nhật Bản cho thấy sự sụt giảm. 

Trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng nhẹ khi các nhà giao dịch đặt cược rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay. Lĩnh vực công nghệ dẫn đầu sự sụt giảm ở Phố Wall, khi Nvidia và Meta yêu thích AI giảm xuống. 

Tesla đã giảm hơn 6% sau khi Goldman Sachs gia nhập danh sách các nhà môi giới ít lạc quan hơn đối với nhà sản xuất EV.

Pakistan bất ngờ tăng lãi suất

Ngân hàng trung ương Pakistan bất ngờ tăng lãi suất cơ bản lên mức cao kỷ lục 22% trong một cuộc họp khẩn cấp khi quốc gia này thực hiện nỗ lực cuối cùng để khôi phục chương trình cho vay bị đình trệ với IMF. 

Quốc gia Nam Á này đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong bối cảnh lạm phát và lãi suất kỷ lục nhưng họ đã nhận thấy triển vọng đối với khoản vay IMF của mình có chuyển biến tích cực trước khi hết hạn vào cuối tuần. 

Trong một nỗ lực cuối cùng đầy kịch tính để xoa dịu người cho vay, quốc gia này đã đồng ý tăng thuế thêm 750 triệu USD và cắt giảm chi tiêu trong ngân sách hàng năm vào cuối tuần.

(Nguồn: Bloomberg)

LAN ANH