Trong nửa đầu năm 2023, nguồn thu chính của Agribank tăng 6% so với cùng kỳ, thu được 29.696 tỷ đồng thu nhập lãi thuần. Hoạt động kinh doanh ngoại hối thu được khoản lãi gấp 2,3 lần cùng kỳ, đạt gần 1.270 tỷ đồng. Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh chuyển lỗ thành lãi.
Ở chiều ngược lại, lãi từ hoạt động dịch vụ giảm nhẹ 8% còn 2.457 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động khác giảm mạnh đến 59%, chỉ còn thu được 2.549 tỷ đồng.
Dù đã tiết giảm chi phí hoạt động 7%, còn 13.686 tỷ đồng, Agribank cũng chỉ thu được 22.342 tỷ đồng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ.
Thêm vào đó, Ngân hàng trích 8.844 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, tăng 18%, do đó Agribank thu được 13.498 tỷ đồng lãi trước thuế, giảm 12%, theo VietStockFinance.

Ảnh minh họa.
So với kế hoạch lãi trước thuế 26.200 tỷ đồng được đề ra cho cả năm, Agribank thực hiện được hơn 51% mục tiêu.
Tính đến cuối quý 2, tổng tài sản của Agribank tăng nhẹ 1% so với đầu năm, ghi nhận hơn 1,9 triệu tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt giảm 10% (còn 17.337 tỷ đồng), tiền gửi tại NHNN gấp 8 lần đầu năm (63.343 tỷ đồng), cho vay các TCTD khác gấp 2,8 lần (4.019 tỷ đồng)…
Về nguồn vốn, tiền gửi và vay Chính phủ, NHNN giảm 68% (còn 1.872 tỷ đồng), tiền gửi của các TCTD khác giảm mạnh 76% (còn 7.551 tỷ đồng), tiền gửi khách hàng tăng 4% (gần 1,69 triệu tỷ đồng)…
Tổng nợ xấu của Ngân hàng tính đến 30/6/2023 là 30.516 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ mức 1,8% đầu năm lên 2,09%.
Nếu xét theo tỷ lệ, Agribank đã vào top 10 ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất. Vào nửa đầu năm ngoái, Agribank từng đứng vị trí thứ 17/28 nhà băng xét theo tỷ lệ nợ xấu.
Số dư tiền gửi khách hàng tại Agribank cuối tháng 6 đạt gần 1,7 triệu tỷ đồng, cao nhất trong toàn bộ hệ thống ngân hàng. Nợ xấu của nhà băng này ghi nhận mức tăng trưởng 17,1%, đạt hơn 30.500 tỷ đồng, cao nhất trong 4 ông lớn và chỉ xếp sau VPBank.
Số lượng cán bộ công nhân viên của Agribank vào cuối quý 2/2023 giảm nhẹ khoảng 1,1% xuống còn 39.144 người, vẫn thuộc diện cao nhất trong toàn bộ hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, do nhà băng này cắt giảm mạnh chi phí cho nhân viên, mỗi người lao động Agribank hàng tháng chỉ tiêu tốn khoảng 32,2 triệu đồng, giảm 5,1% so với cùng kỳ.
Ngày 24/6/2023, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết chấp thuận chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Agribank tương ứng với số lợi nhuận còn lại Agribank thực nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) giai đoạn 2021-2023, tối đa là 17.100 tỷ đồng; trong đó 6.753 tỷ đồng được thực hiện từ dự toán chi ngân sách Trung ương năm 2023 đã được Quốc hội phê duyệt; phần còn lại 10.347 tỷ đồng được bố trí từ NSNN và thực hiện chuyển cấp trong năm 2024.
(Tổng hợp)








Cùng chuyên mục
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Tâm lý Giáo dục Ngọc Bích
Longevity Medical tổ chức sự kiện gặp gỡ PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng: Lan tỏa giá trị y học tái tạo vì sức khỏe bền vững
Thanh tra ‘gõ cửa’ điểm mặt loạt vi phạm, PNJ nói gì?
Có nên mua dự án Narra Residences tại khu đô thị Thủ Thiêm?
Tăng sức mua cho thị trường nội địa sẽ giúp Việt Nam ứng phó thách thức thuế quan?
Urenco 11 - Tiên phong trong hoạt động xử lý môi trường