Công ty niêm yết trên Nasdaq cho biết nhà máy sẽ sử dụng công nghệ tiên tiến nhất của mình và tập trung vào các dịch vụ thử nghiệm bộ nhớ, thiết kế và điện cho các khách hàng ô tô, truyền thông và điện toán tiên tiến.
Amkor là công ty dẫn đầu thị trường về công nghệ hệ thống trong gói (SiP), trong đó một số chip được đặt trong một gói vận chuyển duy nhất, mặc dù Luxshare và Goertek xuyên biên giới ở Trung Quốc đang bắt kịp.
Họ cho biết SiP sẽ là ưu tiên hàng đầu trong nhà máy ở Bắc Ninh, một tỉnh của Việt Nam mà Samsung đã trở thành trung tâm điện tử kể từ khi đến đây hơn một thập kỷ trước.
Tổng thống Mỹ Joe Biden ca ngợi Amkor và các công ty chip khác đang mở rộng hoạt động tại Việt Nam khi ông đến thăm nước này vào tháng 9. Công ty có trụ sở tại Arizona này ra mắt chỉ hơn một tuần sau khi Hana Micron của Hàn Quốc cho biết nhà máy sản xuất bộ nhớ và bao bì chip trị giá 1 tỷ USD của họ đang được triển khai ngay cạnh tỉnh Bắc Giang.

Tập đoàn Amkor là công ty khởi nghiệp kinh doanh chất bán dẫn tại Hàn Quốc và Mỹ được thành lập từ năm 1968. Ảnh: AP/Getty
Công ty Marvell của Mỹ dự kiến mở một trung tâm thiết kế chip tại Thành phố Hồ Chí Minh nhưng nói với Nikkei rằng họ "chưa có thông tin chi tiết về việc đó".
Những khoản đầu tư này đang giúp Mỹ và các nước khác đa dạng hóa các địa điểm sản xuất công nghệ nhằm chống lại sự gián đoạn địa chính trị và kinh tế, mặc dù an ninh được tăng cường thường đồng nghĩa với chi phí cao hơn.
"Nhà máy hiện đại này ở Việt Nam sẽ giúp Amkor mang lại dấu ấn địa lý vượt trội cho khách hàng của chúng tôi, hỗ trợ toàn cầu nhưng cũng hỗ trợ các chuỗi cung ứng khu vực". "Đó là loại chuỗi cung ứng an toàn và đáng tin cậy mà khách hàng của chúng tôi cần", Chủ tịch Amkor Giel Rutten cho biết.

Bảng mạch được lưu trữ tại Anam, một chi nhánh của công ty chip Amkor chuyên sản xuất loa ở miền bắc Việt Nam. Ảnh: Nikkei
Việt Nam đã tìm cách thu hút các nhà đầu tư như vậy. Thủ tướng Phạm Minh Chính vào tháng trước đã đến thăm Mỹ, nơi ông gặp gỡ Giám đốc điều hành Jensen Huang của Nvidia và ăn trưa với các nhà lãnh đạo của Cadence Design Systems và Intel, mặc dù Intel đã chọn Malaysia gần đó để mở rộng quy mô lớn gần đây. Trong khi đó, Việt Nam ước tính cần 50.000 người mới được đào tạo cho lĩnh vực bán dẫn.
Amkor khởi đầu là một công ty Hàn Quốc vào năm 1968 trước khi mở rộng sang Mỹ - tên của nó kết hợp giữa Mỹ và Hàn Quốc - cũng như mở rộng sang lĩnh vực âm thanh và các thiết bị điện tử khác.
Một nhà máy thuộc công ty liên kết Anam xuất khẩu hệ thống âm thanh cho LG và Yamaha ra khỏi tỉnh Hà Nam.
(Nguồn: Nikkei)







Cùng chuyên mục
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Tâm lý Giáo dục Ngọc Bích
Longevity Medical tổ chức sự kiện gặp gỡ PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng: Lan tỏa giá trị y học tái tạo vì sức khỏe bền vững
Thanh tra ‘gõ cửa’ điểm mặt loạt vi phạm, PNJ nói gì?
Có nên mua dự án Narra Residences tại khu đô thị Thủ Thiêm?
Tăng sức mua cho thị trường nội địa sẽ giúp Việt Nam ứng phó thách thức thuế quan?
Urenco 11 - Tiên phong trong hoạt động xử lý môi trường