Vào ngày 4/9, Bộ trưởng thép Ấn Độ, Nagendra Nath Sinha, cho biết New Delhi đang theo dõi tình hình nhập khẩu thép sau khi ngành thép nêu lên lo ngại về khả năng bán phá giá của Trung Quốc.
Trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 7, Trung Quốc là nước xuất khẩu thép lớn thứ hai sang Ấn Độ, sau Hàn Quốc, bán 0.6 triệu tấn, tăng 62% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng cộng, Ấn Độ đã nhập khẩu 2 triệu tấn thép thành phẩm trong giai đoạn này, cao nhất kể từ năm 2020 và tăng 23% so với một năm trước đó.
Trung Quốc, nhà sản xuất thép hàng đầu thế giới, chủ yếu xuất khẩu thép cuộn hoặc tấm cán nguội sang Ấn Độ, theo Reuters.







Cùng chuyên mục
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Tâm lý Giáo dục Ngọc Bích
Longevity Medical tổ chức sự kiện gặp gỡ PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng: Lan tỏa giá trị y học tái tạo vì sức khỏe bền vững
Thanh tra ‘gõ cửa’ điểm mặt loạt vi phạm, PNJ nói gì?
Có nên mua dự án Narra Residences tại khu đô thị Thủ Thiêm?
Tăng sức mua cho thị trường nội địa sẽ giúp Việt Nam ứng phó thách thức thuế quan?
Urenco 11 - Tiên phong trong hoạt động xử lý môi trường