Quốc gia Nam Á này đang loại bỏ yêu cầu cấp phép bắt buộc đối với các nhà nhập khẩu công nghệ và thay vào đó sẽ chỉ yêu cầu các công ty đó đăng ký theo cái gọi là hệ thống quản lý nhập khẩu của mình, những người quen thuộc với chính sách này cho biết.
Họ cho biết hệ thống này sẽ bắt đầu hoạt động vào ngày 1/11 và yêu cầu không nêu tên vì vấn đề chưa được công khai.
Ấn Độ đang tìm cách thúc đẩy sản xuất trong nước trong khi cố gắng đảm bảo có đủ hàng điện tử tiêu dùng.
Chính phủ liên bang tháng trước đã gây sốc cho các công ty như Apple và Samsung khi công bố kế hoạch hạn chế nhập khẩu máy tính xách tay và máy tính bảng mà không cần giấy phép đột ngột. Một ngày sau, cơ quan quản lý thương mại của Ấn Độ đã trì hoãn động thái này 3 tháng.

Ảnh: Bloomberg
Là một phần của kế hoạch mới nhất, tất cả các công ty đưa mọi thứ từ máy tính bảng và máy tính xách tay đến máy tính để bàn và máy chủ vào Ấn Độ sẽ phải đăng ký.
Nhưng không giống như chế độ cấp phép được xem xét trước đây, nơi các công ty dự kiến sẽ cắt giảm nhập khẩu ngay lập tức, các quy định mới sẽ không hạn chế các lô hàng nhập khẩu trong khoảng sáu đến chín tháng, người dân cho biết.
Hạn ngạch nhập khẩu có thể dần dần được áp dụng khi các công ty bắt đầu sản xuất máy tính xách tay, máy tính bảng và phần cứng khác tại địa phương.
Người dân cho biết quy mô hạn ngạch của mỗi công ty sẽ phụ thuộc vào hoạt động sản xuất tại địa phương, nhập khẩu phần cứng CNTT cũng như xuất khẩu các sản phẩm đó từ Ấn Độ.
Các quy tắc mới được lên kế hoạch không áp dụng cho điện thoại thông minh. Bộ công nghệ Ấn Độ đã không trả lời yêu cầu bình luận.
Cuộc diễn tập này là một phần trong nỗ lực của Thủ tướng Narendra Modi nhằm tăng cường sản xuất địa phương và tạo ra ngành sản xuất công nghệ đẳng cấp thế giới ở Ấn Độ khi các công ty tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng ngoài Trung Quốc.

Ấn Độ năm nay đã đưa ra kế hoạch khuyến khích tài chính trị giá 2,1 tỷ USD để thu hút các nhà sản xuất máy tính đến với quốc gia đông dân nhất thế giới.
Dell và HP là một trong những công ty đã có cơ sở sản xuất ở Ấn Độ. Chính phủ cũng đặt mục tiêu mở rộng sản xuất tại địa phương hơn nữa và biến quốc gia này trở thành địa điểm hấp dẫn để Apple và các đối tác sản xuất của họ thiết lập một trung tâm sản xuất toàn cầu. Ấn Độ hiện chi hàng tỷ đô la để nhập khẩu máy tính xách tay và các phần cứng khác.
Theo dữ liệu của chính phủ Ấn Độ vào tháng 12 năm ngoái, giá trị nhập khẩu hàng điện tử thành phẩm ở Ấn Độ đã tăng 32% lên 43 tỷ USD trong năm 2021-22, từ hơn 32 tỷ USD trong năm 2019-20.
Tuy nhiên, các ưu đãi và kế hoạch được đưa ra để thúc đẩy sản xuất trong nước đã giúp giảm tỷ trọng nhập khẩu hàng điện tử thành phẩm (bao gồm cả linh kiện) trong tổng nhập khẩu hàng điện tử, xuống còn 64% trong năm 2021-22, từ 69% trong năm 2019-20.
Công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint có trụ sở tại Hồng Kông ước tính rằng khoảng 30-35% máy tính xách tay và 30% máy tính bảng bán tại Ấn Độ trong nửa đầu năm 2023 được sản xuất tại địa phương.
(Nguồn: Bloomberg/TechCrunch)







Cùng chuyên mục
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Tâm lý Giáo dục Ngọc Bích
Longevity Medical tổ chức sự kiện gặp gỡ PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng: Lan tỏa giá trị y học tái tạo vì sức khỏe bền vững
Thanh tra ‘gõ cửa’ điểm mặt loạt vi phạm, PNJ nói gì?
Có nên mua dự án Narra Residences tại khu đô thị Thủ Thiêm?
Tăng sức mua cho thị trường nội địa sẽ giúp Việt Nam ứng phó thách thức thuế quan?
Urenco 11 - Tiên phong trong hoạt động xử lý môi trường