Tuy nhiên, những người này đang bị mắc kẹt tại đây do phía Ba Lan phong tỏa biên giới và theo các tổ chức từ thiện, những người di cư này đang chống chọi với thời tiết lạnh giá và thiếu lương thực cùng điều kiện y tế.

Các nhóm nhân đạo cáo buộc những người theo chủ nghĩa dân tộc cầm quyền của Ba Lan vi phạm quyền tị nạn quốc tế bằng cách đẩy những người này quay trở lại Belarus. Trong khi phía Ba Lan nói rằng các hành động của họ là hợp pháp.
Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ và NATO đã cáo buộc nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko gây ra cuộc khủng hoảng người di cư ở biên giới phía đông của EU. Chính phủ của ông Lukashenko đã nhiều lần bác bỏ những tuyên bố như vậy, thay vào đó đổ lỗi cho phương Tây về những vụ vượt biên và đối xử với người di cư.

Mặc cho những tranh luận, thực tế thì hàng ngàn người đang mắc kẹt tại đây và phải sống trong điều kiện tồi tệ nhất.

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)







Cùng chuyên mục
Khai hội Kinh Dương Vương - Vua Thủy Tổ Việt Nam
Ngày vía Thần Tài: Phố vàng Hà Nội tấp nập từ rạng sáng
Ký ức Tết nơi quá khứ vẫn còn nguyên hơi ấm
Hoa đào bung trước Tết, nhà vườn Nhật Tân thấp thỏm chờ khách
Ngày 23 tháng Chạp: Tiễn ông Công, ông Táo trong nhịp sống hiện đại
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam