Ảnh người dân Ấn Độ ‘tẩy trần’ trên một trong những dòng sông ô nhiễm nhất thế giới

Bất chấp dòng sông bị ô nhiễm nghiêm trọng, hôm thứ Tư (10/11) hàng trăm tín đồ theo đạo Hindu vẫn ngâm mình dưới lớp bọt trắng xóa để “tẩy trần” theo phong tục nhân dịp lễ Chhath Puja.

Đó là dòng sông Yamuna dài 1.376 km, đây là một trong những con sông linh thiêng nhất đối với người theo đạo Hindu, đồng thời nó cũng là một trong những con sông ô nhiễm nhất trên thế giới.

Sông Yamuna cung cấp hơn một nửa lượng nước cho TP New Delhi, vì thế việc ô nhiễm đã gây ra mối đe dọa nghiêm trọng về sức khỏe cho cư dân của thành phố này.

Trong những năm gần đây, tình trạng ô nhiễm của con sông này còn tồi tệ hơn khi nó phải đón nhận hầu hết nước thải sinh hoạt của người dân thủ đô, thuốc trừ sâu từ trang trại từ các bang lân cận và nước thải công nghiệp từ các nhà máy đổ vào bất chấp luật chống ô nhiễm.

Mặc dù vậy, nhiều người vẫn bất chấp để đến đây cầu nguyện, tắm rửa trong ngày lễ diễn ra hàng năm của những người theo đạo Hindu.

Rajesh Kumar Verma, một trong số những người có mặt tại sông Yamuna để cầu nguyện vào hôm thứ Tư cho biết, anh không lo ngại về mối nguy hại cho sức khỏe.

“Sợ gì? Nếu chúng ta sợ hãi thì làm sao chúng ta có thể cầu nguyện được? ”, anh Verma nói.

Các nhà chức trách đã triển khai xuồng máy để cố gắng phân tán bọt độc hại đồng thời dựng rào chắn bằng tre trên bờ sông để hạn chế người dân xuống sông.

Thủ đô của Ấn Độ, TP New Delhi là nơi sinh sống của hơn 20 triệu người, là một trong những thành phố cuồng nhiệt nhất thế giới.

Lễ Chhath Puja hay còn được gọi là Dala Puja là một lễ hội Hindu phổ biến ở các bang miền Bắc và miền Đông Ấn Độ như Bihar và Jharkhand và thậm chí cả Nepal.

Từ 'Chhath' có nguồn gốc từ 'thứ sáu' vì nó được tổ chức vào ngày thứ 6 hoặc 'Shasthi' của âm lịch hai tuần của Kartik (tháng 10 - tháng 11) theo lịch Hindu - sáu ngày sau Diwali , lễ hội ánh sáng.

Hình ảnh người dân “tẩy trần” bất chấp dòng sông bị ô nhiễm nặng.

ap21314513426774.jpg
Bất chấp dòng sông bị ô nhiễm, người dân vẫn ngâm mình trong nước để cầu nguyện.
ap21314495346653.jpg
Bọt được tạo ra từ hóa chất của các nhà máy bị ô nhiễm xung quanh thủ đô New Delhi.
ap21314513426774(3).jpg
Có chiều dài 1.376 km, sông Yamuna là một trong những con sông dài và linh thiêng nhất của người theo đạo Hindu ở Ấn Độ.
ap21314495346653(1).jpg
Sông Yamuna cung cấp nước cho hơn 1/2 dân số thủ đô New Delhi nên việc nó bị ô nhiễm là một mối nguy hại lớn cho sức khỏe người dân.
ap21314495346653(2).jpg
Một người đàn ông đang cầu nguyện dưới dòng sông.
ap21314495346653(3).jpg
Một người đàn ông chèo thuyền trên sông Yamuna. Chính quyền thành phố đổ lỗi cho biết nước thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp là nguyên nhân gây ra tình trạng ô nhiễm.
ap21314495346653(4).jpg
Các tín đồ đạo Hindu thực hiện nghi lễ bên bờ sông Yamuna. Các quan chức Ấn Độ đã cam kết sẽ làm sạch sông Yamuna nhưng không thành công và việc bùng phát bọt độc hại đã trở thành chuyện thường niên. [Ảnh Altaf Qadri / AP]
ap21314495346653(5).jpg
Các tín đồ Hindu trẻ tuổi vô tư chơi đùa trên sông Yamuna. [Ảnh Altaf Qadri / AP]
ap21314495346653(6).jpg
Bọt độc hại đã không ngăn cản những người theo đạo Hindu ngâm mình trong dòng sông để đánh dấu ngày Chhath Puja, một lễ hội kéo dài 4 ngày để cầu nguyện cho mặt trời. [Ảnh Altaf Qadri / AP]
ap21314495346653(7).jpg
Một tín đồ đạo Hindu thực hiện nghi lễ trên sông Yamuna. [Ảnh Altaf Qadri / AP]

NGUYỄN MINH