Apple hoãn thưởng, hạn chế tuyển dụng để cắt giảm chi phí

Apple là công ty mới nhất tham gia liên minh các công ty đã thực hiện giảm chi phí do nhu cầu bị ảnh hưởng bởi sự kết hợp của các yếu tố hậu Covid.

Sau Google, Meta và Microsoft, Apple đang tiến hành cắt giảm chi phí hoạt động trong bối cảnh nhu cầu ngày càng giảm do lo ngại suy thoái kinh tế.

Nhà sản xuất iPhone đang hoãn thưởng cho một số bộ phận và mở rộng nỗ lực cắt giảm chi phí, Bloomberg đưa tin hôm thứ Ba.

Theo báo cáo, sự thay đổi này sẽ làm giảm tần suất thưởng cho một bộ phận lực lượng lao động của công ty Apple. Ngoài ra, công ty đang hạn chế tuyển dụng thêm việc làm và để trống các vị trí khi nhân viên nghỉ việc.

Trước đây, gã khổng lồ công nghệ có trụ sở tại Cupertino đã chia tiền thưởng một hoặc hai lần mỗi năm tùy thuộc vào bộ phận. Nhân viên ở một số bộ phận được thưởng 2 lần/năm vào tháng 4 và tháng 10.

Apple hoãn thưởng, hạn chế tuyển dụng để cắt giảm chi phí - Ảnh 1.

Apple là công ty mới nhất tham gia liên minh các công ty đã thực hiện giảm chi phí do nhu cầu bị ảnh hưởng bởi sự kết hợp của các yếu tố hậu Covid.

Nhưng theo kế hoạch mới, báo cáo cho biết các nhóm sẽ không nhận được tiền thưởng hoặc khuyến mãi vào tháng tới và tất cả các bộ phận sẽ chuyển sang lịch trình hàng năm - với các khoản thanh toán chỉ diễn ra vào tháng 10.

Phần lớn các bộ phận của Apple đã chuyển sang lịch trình thưởng và khuyến mãi mỗi năm một lần, bao gồm cả dịch vụ và kỹ thuật phần mềm, nhưng nhân viên trong các hoạt động bán lẻ của công ty và các nhóm khác vẫn đang trong kế hoạch sáu tháng một lần, báo cáo cho biết thêm.

Apple là công ty mới nhất tham gia liên minh các công ty đã thực hiện giảm chi phí do nhu cầu bị ảnh hưởng bởi sự kết hợp của các yếu tố hậu Covid.

Mới hôm thứ Ba (14/3), Meta đã thông báo cắt giảm thêm việc làm để cải thiện "hiệu quả tài chính trong một môi trường khó khăn".

Giám đốc điều hành Mark Zuckerburg cho biết: "Chúng tôi dự kiến sẽ giảm quy mô của mình xuống khoảng 10.000 người và hoàn thành khoảng 5.000 vị trí bổ sung mà chúng tôi chưa tuyển dụng".

Đây là con số bổ sung cho 11.000 nhân viên mà gã khổng lồ công nghệ đã sa thải chỉ vài tháng trước.

(Nguồn: Businesstoday)

N.MINH