Trang mạng của bộ chỉ huy Hạm đội 7 thuộc Hải quân Mỹ cho biết tàu chiến và hai tàu sân bay này được hai nhóm chiến đấu cơ hộ tống bắt đầu các hoạt động tập huấn trên vùng biển Philippines, thuộc lãnh hải quốc tế, theo TTXVN.
Hoạt động thao diễn này nhằm chứng tỏ Mỹ có khả năng vận hành cùng lúc nhiều nhóm tấn công trong một phạm vi gần. Nội dung cuộc diễn tập bao gồm các nhóm tấn công hỗ trợ các cuộc tập trận phòng không, giám sát trên biển, tiếp tế trên biển, huấn luyện chiến đấu phòng không, tấn công tầm xa, điều động phối hợp và nhiều bài tập khác...
![]() |
| Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt . |
Theo Đô đốc Doug Verissimo, chỉ huy trưởng nhóm tác chiến tàu sân bay, đây là cơ hội tốt để cải thiện kỹ năng chiến thuật cũng như sẵn sàng đối mặt với một khu vực ngày càng nhiều áp lực và nhất là trong hoàn cảnh dịch bệnh COVID-19.
Còn theo thông tin của trang mạng Japan Times, tàu sân bay thứ ba, USS Ronald Reagan, cùng với đội chiến đấu cơ, cùng ngày đã rời khu căn cứ Yokosuka, tỉnh Kanagawa của Nhật Bản, cũng đang có những hoạt động tập huấn ở vùng biển Philippines.
Mặc dù chưa rõ địa điểm cụ thể diễn ra tập huấn song Eo biển Luzon phân cách Philippines và Đài Loan là cửa ngõ đi vào vùng điểm nóng Biển Đông.
Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2017, Hải quân Mỹ triển khai 3 tàu sân bay ở cửa ngõ dẫn vào Biển Đông trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh đang tiếp tục leo thang.
Giới phân tích cho rằng việc Mỹ triển khai 3 tàu sân bay tới khu vực Tây Thái Bình Dương nhiều khả năng nhằm chuyển tới Trung Quốc thông điệp là, bất chấp đại dịch COVID-19 đang diễn ra, quân đội Mỹ sẽ tiếp tục duy trì sự hiện diện hùng mạnh trong khu vực này.















Cùng chuyên mục
Chống hàng giả trong kỷ nguyên số: Doanh nghiệp cần chủ động nhận diện và bảo vệ thương hiệu
Hội Nữ trí thức Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2026–2031
Hơn 2.000 người cao tuổi Hà Nội cùng nhịp dân vũ, Vinamilk đồng hành chăm sóc sức khỏe
Doanh nghiệp, cá nhân được đề xuất nhiệm vụ phát nghiên cứu, triển công nghệ chiến lược
Việt Nam đặt mục tiêu có thêm 500 startup thương mại hóa kết quả nghiên cứu vào năm 2035
NATIF tài trợ tối đa 3 tỷ đồng cho nhiệm vụ ứng dụng AI năm 2026