Bắc Kinh quyết 'quét sạch' COVID-19 trước thềm khai mạc Thế vận hội mùa Đông

NGUYỄN MINH

Người dân Bắc Kinh của Trung Quốc đang sống trong cảnh có thể bị phong tỏa bất cứ lúc nào nhằm “quét sạch” COVID-19 ra khỏi thủ đô trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là Thế vận hội mùa Đông khai mạc.

Các vụ phong tỏa là một phần trong chính sách "không khoan nhượng" của Trung Quốc nhằm ngăn ngừa nguy cơ dịch COVID-19 tái bùng phát trước Thế vận hội. Những biện pháp trong chính sách này bao gồm yêu cầu xét nghiệm đối với bất kỳ ai đến các hiệu thuốc mua thuốc điều trị cảm lạnh, ho, sốt và các bệnh khác.

Việc mua thuốc được theo dõi thông qua một ứng dụng trên điện thoại thông minh, yêu cầu khách hàng phải khai báo thông tin của họ khi họ bước vào nhà thuốc. Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ việc bán thuốc và thường phải có đơn của bác sĩ đối với các loại thuốc cảm thông thường hoặc thậm chí là vitamin.

Một thông báo của một hiệu thuốc tại Bắc Kinh hôm thứ Ba cho biết, bất kỳ ai đã mua 1 trong 4 loại thuốc điều trị các bệnh nói trên trong hai tuần qua đều phải làm xét nghiệm trong vòng 72 giờ.

Nêu không khai báo sẽ ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và “có thể ảnh hưởng đến việc đi lại cũng như cuộc sống hàng ngày của bạn", thông báo cho biết.

Một loạt các trường hợp nhiễm COVID-19 ở Bắc Kinh đã khiến nhà chức trách phải kiểm test hàng triệu người và áp đặt các biện pháp mới.

Ít nhất sáu khu dân cư ở Bắc Kinh đã được đưa vào diện phong tỏa và các quan chức ở thủ đô cho biết, họ sẽ tiến hành các đợt kiểm tra hàng loạt lần thứ hai đối với hai triệu cư dân của quận Phong Đài, nơi chiếm phần lớn trong số 40 trường hợp nhiễm coronavirus được phát hiện ở thủ đô Bắc Kinh kể từ ngày 15 tháng 1.

Một số chuyến tàu và chuyến bay đến Bắc Kinh cũng đã bị đình chỉ đến và đi từ các khu vực có dịch.

Vào hôm thứ Hai, Ban tổ chức Thế vận hội mùa Đông cho biết, sẽ có hơn 3.000 người đã đến tham dự sự kiện này kể từ ngày 4 tháng 1, bao gồm hơn 300 vận động viên, quan chức đội, giới truyền thông và những người tham gia các hoạt động khác.

Cho đến nay, đã 78 người đã có kết quả xét nghiệm dương tính, trong đó có một người là vận động viên và một số quan chức trong đoàn thể thao.

ap22025321297211(1).jpg

Một nhân viên y tế chuẩn bị xét nghiệm tại một địa điểm ở quận Xichen, Bắc Kinh: Ảnh Andy Wong/AP

ap22025321152951.jpg

Một người đàn ông sử dụng điện thoại thông minh để ghi lại cảnh nhân viên y tế lấy dịch tại một địa điểm xét nghiệm ở quận Xichen. Ảnh: Andy Wong /AP

ap22025321409960.jpg

Mọi người xếp hàng để làm xét nghiệm tại một địa điểm gần một khu phức hợp văn phòng thương mại ở Bắc Kinh. Ảnh: Andy Wong /AP

ap22025321475329.jpg

Mọi người xếp hàng để làm xét nghiệm tại một địa điểm gần một khu phức hợp văn phòng thương mại ở Bắc Kinh. Ảnh: Andy Wong /AP

ap22025321477047.jpg

Ít nhất sáu khu phố ở Bắc Kinh đã được đưa vào mục tiêu để phong tỏa. Ảnh: Andy Wong/AP

ap22025321604210.jpg

Một nhân viên bảo vệ cầm thông báo mã số sức khỏe tại cổng vào một công viên ở Bắc Kinh. Ảnh: Andy Wong /AP

ap22025352756344.jpg

Một công nhân mang ký tự "Hạnh phúc" chuẩn bị lắp đặt trên đường để đón Tết Nguyên. Ảnh: Andy Wong/AP

ap22025413110822.jpg

Một tình nguyện viên làm nhiệm vụ tại một ngã ba trong Làng Thế vận hội Mùa đông. Ảnh: Andy Wong/AP

ap22025413110822(1).jpg

Một người bảo vệ ở Làng Thế vận hội Mùa đông. Hơn 3.000 người đã đến tham dự Thế vận hội kể từ ngày 4/1, bao gồm hơn 300 vận động viên, quan chức đội, giới truyền thông và các tình nguyện viên. Ảnh: Andy Wong/AP