Cổ phiếu của Baidu đã tăng khiêm tốn 0,8% lên 254 HKD so với giá niêm yết là 252 HKD sau khi thị trường mở cửa.

Trong 18 tháng qua, Hong Kong đã chứng kiến một loạt các công ty công nghệ của Trung Quốc đại lục tổ chức IPO trên sàn giao dịch của mình trong bối cảnh quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington ngày càng căng thẳng.
Trước khi xảy ra căng thẳng, New York vốn là nơi mà các công ty Trung Quốc huy động vốn quốc tế.
Nhưng giờ đây, Hong Kong đang chiếm ưu thế, điều mà chính quyền Trung Quốc khuyến khích và đây được xem là một trong những cách mà chính quyền nước này cách kiềm chế ảnh hưởng của công ty công nghệ, trong đó có gã khổng lồ Alibaba.
Năm ngoái, Hong Kong đã thu về 49 tỷ USD trong các đợt IPO.
Một số công ty thực ra vẫn có giao dịch ở New York, chẳng hạn như Baidu, công ty vốn đã được niêm yết trên sàn Nasdaq.
Trước Baidu, gã khổng lồ thương mại điện tử Trung Quốc JD.com đã huy động được 3,5 tỷ USD trong lần ra mắt vào tháng 12 tại Hong Kong.
Các công ty Trung Quốc được cho là đang tìm cách phát hành cổ phiếu của minh tại Hong Kong bao gồm Tencent và trang video Bilibili.
Xu hướng này mang lại lợi thế cho Hong Kong sau vài năm đầy biến động do bị ảnh hưởng bởi căng thẳng thương mại Mỹ-Trung và đại dịch coronavirus.
Mặc dù thị trường chứng khoán đã có dấu hiệu phục hồi song đặc khu này nhìn chung vẫn ở trong tình trạng ảm đạm do sự tác động của cuộc suy thoái tồi tệ nhất kể từ cuối những năm 1990 và tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt.
(Tỷ giá: 1 USD = 7,77 HKD)














Cùng chuyên mục
Quảng Ninh triển khai xe bus điện miễn phí đưa đón học sinh đến trường
Hà Nội đối thoại với doanh nghiệp khoa học, công nghệ trong tháng 9
Loại trừ trách nhiệm hình sự đối với người gây thiệt hại trong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số
Hà Nội khởi công dự án hơn 30.000 tỷ đồng cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây do Sun Group đầu tư
"Nâng bước đến trường” mùa thứ VI - Khi niềm vui theo em vào năm học mới
Nhà nước hỗ trợ đến 100% R&D công nghệ chiến lược, 70% cho sản phẩm thương mại hóa