Báo cáo nhanh về cơn mưa lớn tối 6/8 tại TPHCM: Chỉ có 38 điểm ngập lụt?

Cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ liền trên địa bàn TP.HCM từ chiều tối khiến nhiều đường ngập lụt, tuy nhiên theo báo cáo thì chỉ có 38 điểm bị ngập.

Tối 6/8, người dân tại TP.HCM vừa hứng chịu trận mưa lớn gây ngập lụt nặng. Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ nhận định đây là trận mưa lớn nhất kể từ đầu năm nay tại TP.HCM. 

Theo báo cáo của Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật (Sở Xây dựng TPHCM), toàn thành phố đêm 6/8 chỉ có 38 điểm ngập, trong đó độ sâu ngập nước dao động từ 0,1m đến 0,35m và có thời gian ngập duy trì từ 30 phút đến 390 phút. Ngoài ra tại 21 trạm đô trên địa bàn thành phố, mực triều cao nhất trong thời gian mưa trên sông Sài Gòn (tại trạm Bình Triệu) là 1,12m được đo lúc 17g30 ngày 6/8.

Báo cáo cũng nêu rõ nguyên nhân gây ra tình trạng này là do mưa vượt tần suất thiết kế của hệ thống thoát nước. Đây là hệ thống đã được xây dựng từ lâu và có dấu hiệu xuống cấp, không đảm bảo quá trình thoát nước.

Nhưng trên thực tế, trên địa bàn TPHCM đêm qua có rất nhiều điểm ngập vượt qua yên xe khiến nhiều xe ô tô, xe máy bị chết máy. Các đường Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền (trước cổng khu biệt thự An Phú) tại quận 2 ngập sâu quá bánh xe.

Một số hình ảnh về ngập lụt tại TPHCM tối 6/8:

  Câc xe chết máy do nước ngập sâu trên dến nửa người.

Câc xe chết máy do nước ngập sâu trên dến nửa người.

Đối với ô tô, mực nước cũng xấp xỉ trên nửa cửa xe.
Đối với ô tô, mực nước cũng xấp xỉ trên nửa cửa xe.
Báo cáo nhanh về cơn mưa lớn tối 6/8 tại TPHCM: Chỉ có 38 điểm ngập lụt?
Đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) điểm ngập nặng quá yên xe của người tham gia giao thông. Tuy nhiên theo báo cáo của Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật cho thấy đoạn đường này chỉ ngập 0,20m - 0,30m.
Đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) điểm ngập nặng quá yên xe của người tham gia giao thông. Tuy nhiên theo báo cáo của Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật cho thấy đoạn đường này chỉ ngập 0,20m - 0,30m.
Người dân phải hỗ trợ đẩy xe ô tô qua vùng ngập.
Người dân phải hỗ trợ đẩy xe ô tô qua vùng ngập.
Đường Ba Tháng Hai (quận 10), hàng loạt xe chết máy, mực nước đã qua khỏi bánh xe nhưng trong báo cáo chỉ ngập 0,15m.
Đường Ba Tháng Hai (quận 10), hàng loạt xe chết máy, mực nước đã qua khỏi bánh xe nhưng trong báo cáo chỉ ngập 0,15m.
Thậm chí là nước dâng lên gần cổ xe.
Thậm chí là nước dâng lên gần cổ xe.
  Người dân rất vất vả khi lưu thông qua tuyến đường này.

Người dân rất vất vả khi lưu thông qua tuyến đường này.

Nhiều người phải dắt xe vượt qua con đường ngập trong cơn mưa như trút trên quốc lộ 13.
Nhiều người phải dắt xe vượt qua con đường ngập trong cơn mưa như trút trên quốc lộ 13.

  

Đường Đinh Bộ Lĩnh mênh mông nước.
Đường Đinh Bộ Lĩnh mênh mông nước.
Mưa lớn khiến tuyến đường ngập sâu, nhiều phương tiện chết máy.
Mưa lớn khiến tuyến đường ngập sâu, nhiều phương tiện chết máy.

Theo bản đồ dự báo thời tiết 10 ngày, TP.HCM sẽ xuất hiện mưa dông liên tiếp từ nay đến hết 15/8 với lượng mưa giảm dần qua từng ngày. Đợt mưa cao điểm chỉ kéo dài trong các ngày 6-8/8.

Thanh Mai

'Hố tử thần' xuất hiện sau mưa lớn ở TPHCM

"Hố tử thần" xuất hiện sau mưa lớn ở TPHCM

Mặt đường bị sụp xuống, tạo thành hố sâu ngay giữa ngã tư khiến nhiều người hoảng sợ. Cho đến sáng 7/8, sự cố đang được khắc phục.