Hồi 13h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,0 độ vĩ bắc; 118,1 độ kinh đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 880km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.
Đến 13h ngày 16/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,5 độ vĩ bắc, 115,6 độ kinh đông, trên vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), khoảng 570km về phía Đông Đông Nam.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 13; bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm.

Đường đi của bão số 1.
Đến 13h ngày 17/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ vĩ bắc, 112,5 độ kinh đông, trên vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), khoảng 200km về phía đông.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15; bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km.
Đến 13h ngày 18/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ vĩ bắc, 108,8 độ kinh đông, trên khu vực bắc vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13; bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và suy yếu dần.
Cảnh báo, vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9-10, giật cấp 12. Biển động rất mạnh, sóng biển cao 4-6m.













Cùng chuyên mục
Triệt lông giá bao nhiêu? Chi phí triệt lông các vùng 2026
10 triệu nên mua điện thoại nào? Top 10 lựa chọn đáng tiền mùa tựu trường 2026
Phòng khám Đa khoa Cộng Đồng: Uy tín, hiệu quả, chuyên nghiệp
D2 Events kết nối doanh nghiệp qua những chương trình sự kiện
Những vấn đề ứng viên gặp phải khi tìm việc không đúng định hướng
Lý do nhiều người bỏ qua iPhone 16 để chờ iPhone 17