Bão Vamco vào Biển Đông với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km và đi vào Biển Đông.

Sáng sớm nay 12-11, tâm bão Vamco ở phía trên khu vực Đông Nam đảo Luzon (Philippines). Trong 24 giờ tới, bão di chuyển mỗi giờ 20-25km, đi vào Biển Đông với sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km và đi vào Biển Đông.

Dự báo hướng di chuyển của bão Vamco khi đi vào Biển Đông - Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia
Dự báo hướng di chuyển của bão Vamco khi đi vào Biển Đông - Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia

Đến 1h ngày 13/11,  tâm bão Vamco cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460km về phía Đông Đông Nam. 

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 13 đến 18 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 113,5 đến 120 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão Vamco di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km.

Đến 1h ngày 14-11, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 140km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. Sau đó di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Đến 1h ngày 15-11, vị trí tâm bão ở trên vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14.

Thanh Mai

Bảng giá đất thị xã Sơn Tây, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024: Cao nhất 19 triệu/m2

Bảng giá đất thị xã Sơn Tây, Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024: Cao nhất 19 triệu/m2

Theo bảng giá đất Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024 tại thị xã Sơn Tây các tuyến đường như Phạm Ngũ Lão, Phùng Khắc Hoan có giá đất ở cao nhất.