Bé gái rơi từ tầng 12 chung cư tử vong thương tâm

Sau tiếng động, người dân phát hiện bé gái tử vong ở sảnh chung cư. Công an xác định nạn nhân rơi từ cửa sổ tầng 12.

Theo thông tin sự việc, vào khoảng hơn 9h sáng 31/8, tại ngõ 264 Hoàng Ngân, phường Trung Hoà ( Cầu Giấy , Hà Nội ), người dân bàng hoàng nghe thấy tiếng động lớn dưới sảnh khu vực chung cư trong ngõ 242 Hoàng ngân, theo LĐO.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Lao Động/ Lê Hải
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Lao Động/ Lê Hải

Sau đó, người chạy ra thì phát hiện một bé gái nằm bất động, tử vong thương tâm. Người dân đã trình báo cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo lãnh đạo Công an phường Trung Hoà, nạn nhân sinh sống tại tầng 12 của toà chung cư. Thời điểm xảy ra vụ việc đau lòng bố mẹ bé gái không có ở nhà. Bước đầu xác định cháu bé bị rơi ngã ra ngoài vì cửa sổ không có thanh chắn song sắt.

Hiện trường vụ việc bé gái 6 tuổi tử vong do rơi từ tầng 12 chung cư xuống đất. Ảnh: Lao Động/Phạm Đông
Hiện trường vụ việc bé gái 6 tuổi tử vong do rơi từ tầng 12 chung cư xuống đất. Ảnh: Lao Động/Phạm Đông

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó vào tối 16/8, tại tòa V3, Homcity (177 Trung Kính, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) xảy ra sự việc khiến 1 nam thanh niên tử vong, theo CAO.

Nạn nhân được xác định rơi từ tầng 28 xuống. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, thi thể nạn nhân được đưa đi khỏi hiện trường.

Thông tin ban đầu, thanh niên tên H (SN 1995, quê huyện Mê Linh, Hà Nội) sau khi rơi từ tầng 28 của chung cư nói trên đã mắc kẹt ở mái tầng 4 của tòa nhà, trong tình trạng khỏa thân.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng có mặt điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Kiểm tra căn hộ, lực lượng chức năng ghi nhận đồ đạc bị xáo trộn. Khi xảy ra sự việc, bạn gái H. cũng có mặt ở đây. Nghe tin sét đánh, ngay trong đêm, gia đình H. đã tức tốc tới hiện trường.

(Tổng hợp)

AN LY

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương