Bi hài xếp hàng tới nửa đêm mua xăng ở Thủ đô

Hoàng Toàn

Những ngày qua, nhiều cây xăng Hà Nội treo biển hết xăng, nghỉ bán xăng, nhiều cây mở bán nhỏ giọt khiến người dân rất vất vả khi đi đổ xăng.
Tình cảnh không biết bao giờ mới tới lượt mình tại một cây xăng giữa Thủ đô
Tình cảnh không biết bao giờ mới tới lượt mình tại một cây xăng giữa Thủ đô
Cây xăng dầu số 136 Phạm Văn Đồng (TDP Xuân Đỉnh, P. Xuân Đỉnh, Q. Bắc Từ Liêm) thông báo hết xăng khiến nhiều khách phải ngậm ngùi ra về.
Cây xăng dầu số 136 Phạm Văn Đồng (TDP Xuân Đỉnh, P. Xuân Đỉnh, Q. Bắc Từ Liêm) thông báo hết xăng khiến nhiều khách phải ngậm ngùi ra về.
Thông báo hết xăng tại cửa hàng xăng dầu 136 Phạm Văn Đồng.
Thông báo hết xăng tại cửa hàng xăng dầu 136 Phạm Văn Đồng.
1 người dân không nắm được tình hình cầm theo can vào mua xăng đành trở ra tay không
1 người dân không nắm được tình hình cầm theo can vào mua xăng đành trở ra tay không
Tại cây xăng số 7 Phạm Văn Đông nhân viên thông báo hết xăng chỉ còn dầu bán 
Tại cây xăng số 7 Phạm Văn Đông nhân viên thông báo hết xăng chỉ còn dầu bán 
Tại cây xăng dầu Dương Đình Nghệ chiều 9/11, nhân viên cũng thông báo hết xăng.
Tại cây xăng dầu Dương Đình Nghệ chiều 9/11, nhân viên cũng thông báo hết xăng.
Cả 2 cây đều vắng tanh chiều ngày 9/11 sau thông báo hết xăng
Cả 2 cây đều vắng tanh chiều ngày 9/11 sau thông báo hết xăng
Buổi tối nhiều người tranh thủ đi đổ xăng  dẫn đến tình trạng quá tải ở nhiều cây xăng. Tối 9/11, cửa hàng bán lẻ xăng dầu Nghĩa Tân (148 Hoàng Quốc Việt) người dân xếp hàng đông nghịt chờ tới lượt.
Buổi tối nhiều người tranh thủ đi đổ xăng  dẫn đến tình trạng quá tải ở nhiều cây xăng. Tối 9/11, cửa hàng bán lẻ xăng dầu Nghĩa Tân (148 Hoàng Quốc Việt) người dân xếp hàng đông nghịt chờ tới lượt.
Xe xếp hàng dài tràn cả ra đường. Nhiều người phải đợi từ 30 phút trở lên mới có thể vào tới cột xăng.
Xe xếp hàng dài tràn cả ra đường. Nhiều người phải đợi từ 30 phút trở lên mới có thể vào tới cột xăng.
Hai trạm bơm hoạt động hết công suất vẫn không đủ giải quyết tình trạng tắc nghẽn
Hai trạm bơm hoạt động hết công suất vẫn không đủ giải quyết tình trạng tắc nghẽn
Nhiều người mang cả chai để đựng xăng
Nhiều người mang cả chai để đựng xăng
Nhân viên cây xăng 148 Hoàng Quốc Việt cho biết:
Nhân viên cây xăng 148 Hoàng Quốc Việt cho biết: "Chúng tôi phải chia ca ngày đêm hoạt động hết công suất, ngày nào cũng làm việc tới nửa đêm. Ở cây này bán không giới hạn".
Cây xăng 63 Phạm Văn Đồng cũng trong tình trạng đông ngẹt người dân xếp hàng.
Cây xăng 63 Phạm Văn Đồng cũng trong tình trạng đông ngẹt người dân xếp hàng.
Tình cảnh này khá phổ biến ở một số cây xăng Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, nơi mật độ dân cư đông.  
Tình cảnh này khá phổ biến ở một số cây xăng Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, nơi mật độ dân cư đông.  
Trước đó, Sở Công thương Hà Nội cho biết, trong những ngày qua, TP. Hà Nội đã được cung ứng thêm hơn 1.000m3 xăng dầu cho 5 đơn vị phân phối trên địa bàn.
Trước đó, Sở Công thương Hà Nội cho biết, trong những ngày qua, TP. Hà Nội đã được cung ứng thêm hơn 1.000m3 xăng dầu cho 5 đơn vị phân phối trên địa bàn.
Những gương mặt mệt mỏi vì phải chen chúc ở cây xăng
Những gương mặt mệt mỏi vì phải chen chúc ở cây xăng
Vị khách này đón con đi học về tranh thủ đổ xăng, anh đã phải đợi gần 1 tiếng đồng hồ.
Vị khách này đón con đi học về tranh thủ đổ xăng, anh đã phải đợi gần 1 tiếng đồng hồ.
Tranh thủ ôn bài trong khi chờ mẹ đổ xăng.
Tranh thủ ôn bài trong khi chờ mẹ đổ xăng.
Cảnh đứng ngồi mệt mỏi vì chờ đợi đổ đầy bình xăng
Cảnh đứng ngồi mệt mỏi vì chờ đợi đổ đầy bình xăng
Ông Đỗ sửu cho biết:
Ông Đỗ sửu cho biết: "Tôi đi từ Đan Phượng ra đây có công việc khẩn, tôi đi 3 cây xăng rồi đông quá, đến đây là cây thứ 4. Xếp hàng lâu cũng phải chịu chứ sợ đi nữa hết xăng dắt bộ không nổi". 
Cửa hàng xăng dầu Nguyễn Hoàng Tôn cũng trong tình trạng tương tự.
Cửa hàng xăng dầu Nguyễn Hoàng Tôn cũng trong tình trạng tương tự.
Ở đây chỉ có 1 nhân viên duy nhất đổ xăng nên người dân chờ rất lâu, mối người chỉ được đổ tối đa 50 nghìn VNĐ cho xe máy, và 300 nghìn đồng cho ô tô, nhiều người xếp hàng gần 1 giờ mới được đổ 50 nghìn xăng tỏ ra khá bức xúc.
Ở đây chỉ có 1 nhân viên duy nhất đổ xăng nên người dân chờ rất lâu, mối người chỉ được đổ tối đa 50 nghìn VNĐ cho xe máy, và 300 nghìn đồng cho ô tô, nhiều người xếp hàng gần 1 giờ mới được đổ 50 nghìn xăng tỏ ra khá bức xúc.
Một số người dân mang can đi đổ xăng bị từ chối. 
Một số người dân mang can đi đổ xăng bị từ chối. 
Cửa hàng xăng dầu 181 Hoàng Quốc Việt cũng quá tải, đa số các cửa hàng đều bán 50 nghìn cho xe máy và 300 cho ô tô.
Cửa hàng xăng dầu 181 Hoàng Quốc Việt cũng quá tải, đa số các cửa hàng đều bán 50 nghìn cho xe máy và 300 cho ô tô.